Gom trường nhỏ về trường lớn, mở rộng tương lai cho học sinh vùng biên Quảng Ngãi

(CLO) Khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học đang được nhiều địa phương triển khai, không ít ý kiến băn khoăn liệu việc sáp nhập có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông (Quảng Ngãi), nhà giáo Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tạo được sự đồng thuận, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó.

Không chỉ sáp nhập trường, mà là quy hoạch lại điều kiện học tập

Theo cô Liên, quá trình chuyển đổi sang mô hình trường nội trú liên cấp được nhà trường triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bám sát Quyết định số 111 của UBND xã Dục Nông và phương án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đến tận những thôn, bản xa như Gia Tun, Đắk Sút, Đắk Blái để phát hồ sơ, hướng dẫn tuyển sinh và tiếp nhận đăng ký của học sinh. Việc xét tuyển được thực hiện công khai theo các tiêu chí ưu tiên như học sinh dân tộc thiểu số, hộ nghèo hoặc có nơi ở cách trường trên km.

1784004969760-592904783783751349-592904783783751349-37aef84c1cc27cb22b85e5b5ab00c04d.jpg
1784004969869-592904783783751349-592904783783751349-fb709433f16dac8e962fa7ccb81b180f.jpg
Nhà trường phối hợp liên ngành đi từng thôn bản xa như Gia Tun, Đắk Sút, Đắk Blái để phát đơn, thu nhận hồ sơ, đồng thời xét tuyển tính điểm công khai dựa trên các tiêu chí ưu tiên (dân tộc thiểu số, hộ nghèo, khoảng cách nhà xa trên 7km). Ảnh: Nguyễn Liên

Một trong những yếu tố giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, theo cô Liên, là nhà trường tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên và học sinh của Trường TH-THCS Đắk Dục. Điều này giúp hoạt động chuyên môn được duy trì liên tục, không gây xáo trộn khi bước vào năm học mới.

"Sau sáp nhập, thay đổi lớn nhất là cơ sở vật chất được quy hoạch tập trung tại trụ sở chính ở thôn Ngọc Hiệp, thay cho các điểm trường lẻ trước đây còn nhiều khó khăn", cô Liên cho biết.

Hiện trường có khoảng 1.680 học sinh, gồm 320 em nội trú và 1.360 em bán trú, trở thành trường nội trú liên cấp quy mô lớn của một xã biên giới.

Theo nữ Phó Hiệu trưởng, ý nghĩa lớn nhất của việc sắp xếp không nằm ở quy mô trường học, mà ở việc nhiều học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa đã có nơi ăn ở ổn định để yên tâm học tập, qua đó góp phần hạn chế tình trạng bỏ học, nâng cao dân trí và giữ vững an ninh khu vực biên giới.

1784005072731-592904783783751349-592904783783751349-0b8999dc04e2309b0d896f541a8dd29e.jpg
Từ kinh nghiệm thực tế, cô Liên cho rằng thành công của việc sắp xếp trường học không chỉ nằm ở quyết định hành chính. Ảnh: Nguyễn Liên

Tinh gọn tổ chức nhưng không để giảm chất lượng giáo dục

Bên cạnh những thuận lợi, nhà trường cũng đối mặt với không ít áp lực khi quy mô học sinh tăng nhanh trong khi cơ sở vật chất vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, một số môn học còn thiếu giáo viên.

Để bảo đảm chất lượng giáo dục và tạo sự yên tâm cho phụ huynh, nhà trường đã chủ động sắp xếp lại lớp học, xây dựng phương án tổ chức giảng dạy ngay từ đầu năm học; đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, kiến nghị cấp trên bổ sung giáo viên ở những môn còn thiếu.

Sáp nhập trường học ở vùng biên không chỉ là việc gộp trường, mà còn để giữ chân học sinh.
Video: Nguyễn Liên

Đặc biệt, đối với học sinh lớp 1, nhà trường sẽ tổ chức cho các em đến trường từ tháng 8/2026 để tăng cường tiếng Việt theo Thông tư số 23/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo cô Liên, việc chuẩn bị sớm có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh dân tộc thiểu số, giúp các em vượt qua rào cản ngôn ngữ, làm quen với môi trường học tập trước khi bước vào năm học chính thức.

"Nếu các em tự tin ngay từ đầu thì phụ huynh cũng yên tâm gửi con đến trường", cô Liên chia sẻ.

Muốn sắp xếp thành công phải tạo được sự đồng thuận

Từ kinh nghiệm thực tế, cô Liên cho rằng điều kiện tiên quyết để việc sắp xếp trường học đạt hiệu quả là tạo được sự thống nhất ngay trong tập thể nhà trường.

Theo cô, ban giám hiệu phải là lực lượng tiên phong xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Đặc biệt, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

1784005495742-592904783783751349-592904783783751349-90618bfc61b5417e51d030ad5f3ccef8-8103.jpg
Nhà giáo Nguyễn Thị Liên, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông (Quảng Ngãi). Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, chuẩn bị kỹ về nhân sự, quy mô lớp học và cơ sở vật chất trước khi triển khai sắp xếp, tránh tình trạng bị động sau khi sáp nhập.

Cô Liên cũng cho rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đối với học sinh nội trú, bán trú ngay từ đầu năm học.

"Sự chăm lo chu đáo về điều kiện ăn, ở và học tập chính là yếu tố giúp giữ chân học sinh và tạo niềm tin cho phụ huynh", cô nhấn mạnh.

Ngoài ra, tại các địa bàn vùng cao, biên giới, nhà trường cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn để chuyển giao học sinh thuận lợi, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cắm bản trong công tác vận động học sinh ra lớp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Công an và các đoàn thể địa phương nhằm bảo đảm sĩ số và giữ vững an ninh trật tự.

Theo Công văn số 6868 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn nhằm tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục.

1784005073918-592904783783751349-592904783783751349-8f9570e56aa0bbb1372cb2430e447861.jpg
Từ câu chuyện ở Dục Nông, có thể thấy nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, việc sắp xếp trường học không chỉ là bài toán tinh gọn bộ máy. Ảnh: Nguyễn Liên

Tỉnh đặt mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy. Việc sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 15/8, bảo đảm không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: