Góp phần hiện thực hóa 'Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung'

(CLO) Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, ngày 17/4, tại thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Thượng tướng Đổng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Quốc phòng Việt Nam rất vui mừng được đón và gặp mặt 27 cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc từng giúp đỡ cách mạng Việt Nam trong dịp này.

7(2).jpg
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân di chuyển vào khu vực hội đàm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, các hoạt động trước giao lưu như khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp nhân dân vùng biên; địa phương hai bên cử đoàn, nhân dân và học sinh giao lưu, giao lưu sĩ quan trẻ… góp phần hiện thực hóa “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”, đồng thời là nền tảng quan trọng để cùng nhau gìn giữ đường biên, mốc giới ổn định, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa hai nước. Lần đầu tiên, giao lưu chứng kiến tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân hai nước.

8(1).jpg
Quang cảnh hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương được hai bên thúc đẩy, triển khai đạt hiệu quả thực chất, khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế hợp tác được hai bên quan tâm thúc đẩy; hợp tác biên giới trên đất liền giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, mật thiết hơn. Lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai bên tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý biên giới. Hợp tác biên giới trên biển ngày càng phong phú, thực chất, theo đó, hải quân và cảnh sát biển hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị, hợp tác giữa các quân, binh chủng, cảnh sát biển, công nghiệp quốc phòng… được chú trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Trung Quốc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như xây dựng đất nước hiện nay. Đầu tháng 4/2025, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc tại Việt Nam.

6(3).jpg
Hai Bộ trưởng chứng kiến ký kết văn bản khung kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trạm Hội ngộ hội đàm Bằng Tường, Bộ đội Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai Bộ trưởng nhất trí tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm sau: Trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả, thường xuyên các cơ chế hợp tác; công tác Đảng, công tác chính trị và thúc đẩy giao lưu công tác chính trị giữa các cơ quan, đơn vị; hợp tác giữa các quân khu giáp biên, hải quân, cảnh sát biển; hợp tác quản lý biên giới trên đất liền, trên biển; công nghiệp quốc phòng…

5(1).jpg
Hai Bộ trưởng chứng kiến ký kết văn bản khung kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trạm Hội ngộ hội đàm Bằng Tường, Bộ đội Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tại hội đàm, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; mong muốn là bạn với tất cả các nước, đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng; trước sau như một, kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên định, kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc; tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó, có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); mong muốn Trung Quốc và ASEAN sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả.

Ngày 30/4 tới đây, Việt Nam tổ chức trọng thể cấp quốc gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) tại TP Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang tham dự; trân trọng mời Bộ Quốc phòng Trung Quốc cử khối quân nhân sang tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm. Đây là dịp Việt Nam bày tỏ tri ân về sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc cùng các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam.

Về phần mình, Thượng tướng Đổng Quân cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức rất chu đáo các hoạt động lần này. Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 đã thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Đổng Quân nhấn mạnh, giao lưu được tổ chức ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong việc chung tay vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, qua đó góp phần tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng chứng kiến ký kết văn bản khung kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trạm Hội ngộ hội đàm Bằng Tường, Bộ đội Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: