Hà Nội: 2 nhân viên khách sạn trở thành F1 vì đổi tiền, nghe điện thoại hộ chuyên gia Israel mắc Covid-19

Thứ tư, 04/11/2020 22:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hà Nội đang cách ly 2 nhân viên khách sạn Mường Thanh (78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm) do 'tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.203', trong đó một người sử dụng điện thoại của ông ta, một người đổi tiền.

2 nhân viên khách sạn Mường Thanh trở thành F1 vì đổi tiền, nghe điện thoại. Ảnh minh họa.

2 nhân viên khách sạn Mường Thanh trở thành F1 vì đổi tiền, nghe điện thoại. Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 4/11, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, thành phố sẽ ra quân kiểm tra, xử lý những trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

"Chỉ cần một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng là mọi kết quả trước đó đều đổ bể", ông Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh.Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tính đến ngày 4/11, nước ta đã có 63 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng.

Từ ngày 17/8 đến nay, Hà Nội cũng không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, Hà Nội vừa ghi nhận một chuyên gia 60 tuổi, người Israel dương tính với virus SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân 1.203 của Việt Nam. 

Cụ thể, ngày 31/10/2020, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được chuyển đến cách ly tại khách sạn Mường Thanh - 78 Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm) ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 2/11/2020, kết quả xét nghiệm ngày 3/11/2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội, trong thời gian người này cách ly tại khách sạn, hai nhân viên của khách sạn không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh, tiếp xúc gần với bệnh nhân, được xác định là F1.

Trong đó, một nhân viên dùng điện thoại của ông ta để nói chuyện với người khác (nghe hộ điện thoại) trong khoảng 10 giây, một người đổi tiền cho bệnh nhân.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết hai nhân viên hiện có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Nhà chức trách không tiết lộ có người tiếp xúc với hai F1 hay không.

Rút kinh nghiệm từ trường hợp này, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các khách sạn thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly người nhập cảnh. Khi tiếp xúc với người được cách ly, nhân viên khách sạn phải mặc đồ bảo hộ.

Tính đến chiều nay, Việt Nam đã 62 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Hà Nội từ ngày 17/8 đến nay cũng không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng. 

Nhận định còn nhiều trường hợp tham quan tại phố đi bộ vào cuối tuần không đeo khẩu trang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đề nghị quận Hoàn Kiếm có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Ông cũng gợi ý việc bán khẩu trang ngay các lối vào phố đi bộ, sẵn sàng phục vụ người dân.

Theo ông Ngô Văn Quý, tồn tại trong công tác phòng, chống dịch hiện nay là việc đeo khẩu trang nơi công cộng còn hạn chế; công tác tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp 5K chưa quyết liệt; chế độ báo cáo thiếu kịp thời...

Thời gian tới, thành phố sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch và triển khai kiểm tra tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 5/11.

Minh Châu

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống