Hà Nội chuyển đổi taxi xăng sang xe điện, tài xế lo lắng điều gì?

Theo đó, thành phố tổ chức triển khai hiệu quả lộ trình chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang sử dụng điện, năng lượng xanh theo định hướng phát triển giao thông xanh, bền vững; góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị.

Lộ trình chậm nhất đến năm 2030, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ xe taxi chạy xăng, dầu sang xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố (lộ trình chuyển đổi năm 2026 đạt 63-64%; năm 2027 đạt 68-70%; năm 2028 đạt 74-77%; năm 2029 đạt 88-96%; năm 2030 đạt 100%). Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi chủ động chuyển đổi phương tiện, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

z7613286105690_769fad633cd3900e1c641f5cc80d6248.jpg
Hà Nội đặt mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang taxi sử dụng điện và năng lượng xanh.

Dù ủng hộ chủ trương chung của thành phố, tuy nhiên nhiều tài xế taxi bày tỏ không ít trăn trở, lo lắng. Có hơn 7 năm kinh nghiệm lái taxi, ông Nguyễn Hữu Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) cho biết phần lớn tài xế chạy lâu năm đều tự bỏ tiền mua xe theo hình thức trả góp rồi liên kết với các hãng taxi để hoạt động.

“Thông thường, khấu hao xe taxi chúng tôi mua khoảng 10 năm là phải thay xe, vì vậy cần phải tính toán, tiết kiệm rất kĩ mới thu hồi vốn và sinh lời. Nếu vậy, với những người mới đầu tư xe được 2-3 năm, việc phải chuyển đổi sang xe điện trong thời gian ngắn sẽ tạo ra áp lực tài chính rất lớn”, ông Ngọc nói.

Còn với anh Trần Ngọc Dũng (Thanh Oai, Hà Nội), mỗi ngày anh thường chạy xe từ 10 đến 12 tiếng. Anh lo ngại nếu phải dừng lại để chờ sạc pin trong thời gian dài, thu nhập có thể bị ảnh hưởng.

“Cá nhân tôi thấy hệ thống trạm sạc hiện vẫn chưa thực sự phủ rộng, khiến tôi cũng như nhiều tài xế khác còn dè dặt khi nghĩ đến việc chuyển đổi phương tiện”, anh Dũng cho biết.

z7613286163781_e3849b33044685e5f2df37f448f63b4f.jpg
Tài xế mong có chính sách hỗ trợ khi chuyển sang taxi điện.

Ở góc độ doanh nghiệp, anh Đại Thắng, Quản lý điều hành một hãng taxi tại Hà Nội cho biết, taxi điện đã xuất hiện trên thị trường từ vài năm nay nên việc chuyển đổi không phải là điều hoàn toàn mới.

“Quan điểm của tôi là nhất trí với chủ trương chung. Tuy nhiên, các chính sách đi kèm phải thực sự hợp lý thì doanh nghiệp mới thuận lợi triển khai. Nếu cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng thì doanh nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn”, anh Đại Thắng nói.

Theo anh Thắng, việc chuyển đổi toàn bộ xe xăng sang xe điện đòi hỏi nguồn vốn lớn. Vì vậy, nếu có các gói hỗ trợ tài chính sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực ban đầu.

z7613286319483_935c6a0cf61bd9902e137b3dbb75f280.jpg
Theo nhiều tài xế, nếu các vấn đề về hạ tầng sạc và dịch vụ kỹ thuật được cải thiện, những khó khăn ban đầu khi chuyển sang xe điện sẽ dần được tháo gỡ.

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều tài xế taxi cho rằng, khi sử dụng xe điện họ buộc phải thay đổi thói quen vận hành bởi “cái khổ” của người dùng xe điện là phải chờ sạc pin. Trong khi đối với dân chạy xe dịch vụ, thời gian là vàng bạc. Tuy nhiên, không ít tài xế sau khi trải nghiệm thực tế lại có cái nhìn cởi mở hơn về xe điện.

Chuyển qua chạy taxi điện được hơn 1 năm, ông Trịnh Văn Hậu (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, sau một thời gian trải nghiệm, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng thì việc di chuyển vẫn khá chủ động.

“Ô tô điện bây giờ chạy trung bình khoảng 300 km mỗi lần sạc đầy pin. Do đó, việc đi khoảng 80 - 85% quãng đường kể trên rồi kiếm chỗ sạc cũng là một cách để giúp bản thân nghỉ ngơi, lấy lại tỉnh táo”, ông Hậu nói.

Cũng theo ông Hậu, từ khi chuyển sang ô tô điện, ông tiết kiệm được đáng kể chi phí. “Hiện tại tôi vẫn được hỗ trợ miễn phí sạc điện nên càng tiết kiệm hơn. Trong khi đó, chi phí bảo trì xe điện mỗi lần dao động 400.000 - 500.000 đồng với 12.000 km, thậm chí có thể chạy tới 20.000 km mới cần bảo trì. So với xe xăng, mỗi lần bảo dưỡng, thay dầu thường tốn kém tới tiền triệu. Đặt bài toán kinh tế thì xe điện có nhiều điểm cộng hơn”, ông Hậu nói thêm.

z7613286456249_566d257fd79cc42d39e73c44d9d86eb9.jpg
Chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng xăng, dầu sang sử dụng điện, năng lượng xanh góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Tương tự, anh Minh Đức (Vân Đình, Hà Nội) cũng quyết định bán chiếc ô tô chạy xăng để chuyển sang mua xe điện chạy dịch vụ. Nam tài xế cho biết trước đây anh từng khá e ngại khi nghĩ đến việc sử dụng xe điện. Tuy nhiên, khi chi phí vận hành và bảo dưỡng của xe xăng ngày càng cao khiến anh thay đổi quan điểm.

“Trước đây mỗi tháng tôi tốn khoảng 10 triệu đồng cho nhiên liệu và các chi phí liên quan. Sau khi chuyển sang xe điện, chi phí này chỉ còn khoảng 30-50%. Tính ra, mỗi tháng tôi tiết kiệm được gần 10 triệu đồng”, anh Đức cho biết.

z7613286569521_ce4c080e0c2bdaabecf69da215535ad6.jpg
Mong muốn chung của nhiều tài xế hiện nay là hệ thống trạm sạc được đầu tư nhiều hơn, phủ rộng tới cả các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Ngoài yếu tố chi phí, nhiều tài xế cũng ghi nhận phản hồi tích cực từ hành khách khi đánh giá xe điện vận hành êm hơn, không có mùi nhiên liệu nên giúp họ đỡ say xe.

Dù vậy, để quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra thuận lợi, nhiều tài xế cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm có thông báo rõ ràng về lộ trình thực hiện cũng như các chính sách hỗ trợ để các tài xế, doanh nghiệp chủ động tính toán, đưa ra quyết định phù hợp.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất cho phép các đơn vị sửa chữa bên thứ ba tham gia bảo dưỡng xe điện sau khi được đào tạo và kiểm định chất lượng. Giải pháp này không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống trạm dịch vụ của các hãng xe mà còn tạo thêm lựa chọn cho tài xế trong quá trình sử dụng phương tiện.

Ngoài ra, nhiều tài xế cũng mong muốn hệ thống trạm sạc được đầu tư, mở rộng và phủ rộng hơn, không chỉ tại khu vực nội đô mà cả ở các địa bàn xa trung tâm, để việc vận hành xe điện thuận tiện và ổn định hơn.

Một vấn đề khác cũng được đặt ra là cần sớm tính toán phương án xử lý, sửa chữa và tái chế pin xe điện khi hết vòng đời sử dụng. Theo các tài xế, trong tương lai, khi số lượng phương tiện điện tăng mạnh, lượng pin thải bỏ từ hàng triệu xe có thể trở thành thách thức lớn nếu không có giải pháp quản lý và tái chế phù hợp ngay từ bây giờ.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: