Hà Nội có 23/26 cơ sở đủ điều kiện cấp giấy khám sức khỏe lái xe liên thông bảo hiểm y tế

(CLO) Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kể từ ngày 1/1/2023, tất cả cơ sở khám, chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe phải triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện đã có 23/26 cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc quản lý của Sở Y tế Hà Nội đủ điều kiện khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe đã liên thông thành công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định Bảo hiểm y tế (BHYT) để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

ha noi co 23 26 co so du dieu kien cap giay kham suc khoe lai xe lien thong bao hiem y te hinh 1

Liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ chuyển đổi số (ảnh minh họa - nguồn internet).

Ngày 30/3, Sở Y tế Hà Nội có Công văn số 1297/SYT-KHTC gửi Bảo hiểm xã hội thành phố; Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông;

UBND các quận, huyện, thị xã về việc công bố danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đã liên thông thành công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, tính đến ngày 25/3, đã có 23/26 cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc quản lý của Sở Y tế Hà Nội đủ điều kiện khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe đã liên thông thành công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

23 cơ sở khám sức khỏe lái xe thực hiện liên thông thành công dữ liệu khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT, gồm: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; Bệnh viện Bắc Thăng Long; Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; Bệnh viện huyện Ba Vì; Bệnh viện Đa khoa An Việt; Bệnh viện Hòe Nhai; Bệnh viện Đa khoa quốc tế Bắc Hà; Bệnh viện huyện Gia Lâm; Bệnh viện huyện Hoài Đức; Bệnh viện Đa khoa Medlatec; Bệnh viện Đa khoa tư nhân Thăng Long;

Phòng khám đa khoa quốc tế Thanh Chân; Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An; Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; Phòng khám đa khoa Việt Hàn; Phòng khám đa khoa YKAO; Phòng khám đa khoa quốc tế An Đạt; Phòng khám Đa khoa quốc tế Việt Nga; Phòng khám đa khoa Tây Hồ; Phòng khám đa khoa 5 sao; Phòng khám Đa khoa Yên Hòa; Phòng khám đa khoa SBB.

Đến nay, các đơn vị liên thông được gần 6.000 Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT.

Hiện, còn 3 đơn vị chưa liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, gồm: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (chưa thực hiện khám do chưa có hóa chất);

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (chưa có chữ ký số); Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Sun Medical Việt Nam (chưa đăng ký được tài khoản liên thông do chưa có mã khám, chữa bệnh).

Sở Y tế Hà Nội đề nghị 3 đơn vị này căn cứ chức năng nhiệm vụ khẩn trương bảo đảm thiết bị, hóa chất để thực hiện liên thông dữ liệu lên Cổng giám định BHYT theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Trước đó, ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06).

Trong Đề án 06, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ thực hiện liên thông các cơ sở dữ liệu ngành với cơ sở dữ liệu dân cư, đặc biệt là liên thông dữ liệu phục vụ các nhóm dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm: Liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe cấp tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kể từ ngày 1/1/2023, tất cả cơ sở khám, chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe phải triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: