Ngày 30/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Chương trình số 11/CTr-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn thành phố năm 2026.
Chương trình đặt mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan; đồng thời đề cao công tác phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho người dân.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là chủ động dự báo tình hình; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCCC và CNCH.
Cùng với đó, thành phố đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về PCCC và CNCH; nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH. Các khái niệm về PCCC và CNCH được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận, đưa công tác này đến từng nhà, từng cơ sở, từng khu dân cư, từng khu phố.
Đặc biệt, thành phố coi trọng việc tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy; mở lối thoát hiểm, lối thoát nạn thứ hai; trang bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn như mặt nạ phòng độc, thang dây… nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bứt phá trong công tác này. Đồng thời, kiên trì, bền bỉ vận động, tuyên truyền người dân không sản xuất, kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không bảo đảm an toàn về PCCC.
Thành phố sử dụng không gian mạng như một kênh chiến lược để cung cấp kiến thức PCCC đến người dân, đặc biệt là giới trẻ, thông qua các video, phóng sự, hình ảnh trực quan đăng tải trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, Cổng thông tin điện tử; nghiên cứu, sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), như chatbot, nhằm tăng tính hấp dẫn, lan tỏa sâu rộng thông điệp “Phòng cháy hơn chữa cháy” đến từng hộ gia đình.
Song song với đó, Hà Nội siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cũng như các lĩnh vực liên quan mật thiết; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Thành phố xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, cũng như trong các lĩnh vực xây dựng, điện lực, tài nguyên, môi trường… theo đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý.
Thành phố cũng chú trọng xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tinh thần phục vụ nhân dân. Đồng thời, bảo đảm ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH; đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế.
Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác PCCC và CNCH.