Ngày 5/2, Thành ủy Hà Nội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các lãnh đạo cơ quan báo chí, đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, trí thức và văn nghệ sĩ đã có nhiều ý kiến phát biểu, chia sẻ, đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, với tư cách là một người làm văn hóa và là một công dân, ông nhận thấy không gì thú vị hơn khi được chứng kiến Hà Nội ngày càng đẹp lên.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, điều đáng mừng tiếp theo là những tồn tại, trì trệ mà các thế hệ trước chưa giải quyết được, nay đã được lãnh đạo TP Hà Nội từng bước khắc phục, điển hình là việc giải quyết dứt điểm vấn đề đường Vành đai 1 kéo dài trong nhiều năm.
Trăn trở về quy hoạch sông Hồng, TS Nguyễn Viết Chức nhắc lại mong muốn từ 30 năm trước về việc biến sông Hồng trở thành điểm nhấn văn hóa của Thủ đô và bày tỏ kỳ vọng lãnh đạo thành phố hiện nay sẽ hiện thực hóa điều này với tinh thần “nói đi đôi với làm”.
TS Nguyễn Viết Chức cũng nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Hà Nội, cho rằng thành phố cần chấp nhận khó khăn, không ngại những ý kiến trái chiều ban đầu để triển khai các dự án lớn như sông Hồng, Hồ Tây; đồng thời đánh giá cao kết quả thu ngân sách và mong muốn nguồn lực này được ưu tiên cho phát triển văn hóa, tạo dựng diện mạo Thủ đô.
“Về phương pháp, tôi kiến nghị với từng việc cụ thể, thành phố nên chỉ định rõ những nhà khoa học am hiểu sâu lĩnh vực đó, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để bàn bạc đến nơi đến chốn, tìm ra giải pháp tối ưu. Những gì nhân dân, trí thức và văn nghệ sĩ ủng hộ thì cần quyết tâm làm thật tốt”, TS Nguyễn Viết Chức chia sẻ.
Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô về những thành tựu quan trọng đã đạt được thời gian qua.
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia đóng trên địa bàn Hà Nội, VOV luôn xác định trách nhiệm tuyên truyền toàn diện, sâu sắc về sự phát triển của Thủ đô - trái tim của cả nước.
Ông Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự thay đổi mạnh mẽ, tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của lãnh đạo thành phố thời gian gần đây, với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm và các quy hoạch đô thị mang tầm nhìn trăm năm được triển khai theo cách làm đột phá, vượt qua nhiều rào cản chưa từng có tiền lệ, đáp ứng mong mỏi của nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước.
Để nâng cao hiệu quả phối hợp, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị thành phố tiếp tục cung cấp kịp thời các thông tin chính thống về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh cho các cơ quan báo chí; đồng thời ghi nhận và đề nghị tiếp tục phát huy sự chủ động của Ban Tuyên giáo và các sở, ngành thời gian qua.
Ông cũng đề xuất phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Báo chí Thành phố, để nơi đây thực sự trở thành “ngôi nhà chung” cung cấp thông tin cho không chỉ báo chí Hà Nội mà cả các cơ quan báo chí Trung ương; đồng thời mong muốn Hà Nội đi đầu trong xử lý khủng hoảng truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội. Những mô hình hay của Hà Nội như phủ sóng wifi, chuyển đổi số sắp tới sẽ là kinh nghiệm quý cho các địa phương khác...
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các lãnh đạo cơ quan báo chí, trí thức và văn nghệ sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết của đại biểu để nghiên cứu, đưa vào định hướng phát triển Thủ đô thời gian tới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố kiên định với định hướng phát triển dựa trên “kiềng ba chân” gồm: Thể chế, Quy hoạch và Mô hình phát triển.
Về thể chế, Hà Nội đã được Bộ Chính trị và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trao cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với tinh thần “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”, tạo dư địa cho Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
Về quy hoạch, thành phố thực hiện theo 7 nhóm yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, hướng tới một Hà Nội đa tầng, đa lớp, đa trung tâm; khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bản sắc văn hóa và hiện đại.
Về mô hình phát triển, Hà Nội xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hiện nay khung pháp lý cơ bản đầy đủ, hạ tầng từng bước hoàn thiện, nguồn lực tài chính đã được chuẩn bị với dự kiến bố trí khoảng 10.000 tỷ đồng cho năm 2026. Tuy nhiên, bộ máy vận hành chưa đạt tốc độ mong muốn, nguyên nhân chính là thiếu sự kết nối về con người, đặc biệt là sự tham gia sâu của các chuyên gia, nhà khoa học trong từng lĩnh vực cụ thể để giải quyết các bài toán thực tiễn.
“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, kể cả các cơ chế thử nghiệm để các nhà khoa học, trí thức và chuyên gia triển khai ý tưởng tại Hà Nội. Nếu làm việc trong sáng, vì lợi ích chung của Thủ đô và người dân, không có tư lợi cá nhân, thì lãnh đạo thành phố sẵn sàng chấp nhận rủi ro, kể cả khả năng không thành công”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, bày tỏ mong muốn cùng các lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ cho Hà Nội trong năm 2026 và các năm tiếp theo.