Tham dự buổi gặp mặt về phía Trung ương có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý; cùng Lãnh đạo, Tổng biên tập các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội...
Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội…
Phát biểu tại gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thay mặt lãnh đạo Thành phố gửi tới các lãnh đạo, Tổng Biên tập, các nhà báo và những người làm công tác báo chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất; luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, tiếp tục có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.
Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương đối với phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới với 3 văn kiện quan trọng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2026.
"Những văn bản này là các cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Thủ đô chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; phát huy tối đa các cơ chế đặc thù, vượt trội mà Quốc hội đã trao cho Thủ đô. Đồng thời, khơi thông các nguồn lực xã hội, mở ra các không gian phát triển mới và hình thành các động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Cùng với Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm không chỉ là định hướng phát triển cho một nhiệm kỳ hay một giai đoạn ngắn hạn mà là tầm nhìn dài hạn cho tương lai Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới, tạo cơ sở để hình thành các không gian phát triển mới, các cực tăng trưởng mới và nâng cao vị thế của Hà Nội trong khu vực và trên thế giới.
Ông Vũ Đại Thắng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.
Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng cao; thu hút đầu tư nước ngoài duy trì vị trí dẫn đầu cả nước; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch phục hồi mạnh mẽ; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển của Thủ đô tiếp tục được củng cố.
Đặc biệt, Thành phố đang tập trung rất cao cho nhiệm vụ đầu tư công và phát triển hạ tầng chiến lược. Nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến giao thông kết nối vùng, các công trình chống ngập, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng số.
Năm 2026 cũng là năm Thành phố đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng mới của Thủ đô. Thành phố đang từng bước chuyển đổi mô hình quản trị từ hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và công nghệ số.
Cùng với đó, Thành phố đang tập trung hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thành phố cũng đã tập trung thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xây dựng khu đô thị đa mục tiêu, thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.
Theo ông Vũ Đại Thắng, trong thời gian tới, Thành phố tập trung thúc đẩy tăng trưởng hai con số; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.
Đồng thời, Thành phố tiếp tục triển khai nhiều dự án quy mô lớn đã được thông qua về chủ trương như Khu đô thị Thể thao quốc tế (Olympic); Trục không gian quốc lộ 1A; Trục cảnh quan sông Hồng, dự án cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ…
Bên cạnh phát triển kinh tế, Thành phố luôn quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội; triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống người dân, người có công và các đối tượng chính sách.
"Báo chí đã luôn đồng hành cùng Hà Nội trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh khách quan, kịp thời tình hình kinh tế - xã hội; lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo; góp phần củng cố niềm tin xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, lãnh đạo Thành phố luôn đánh giá cao trách nhiệm xã hội, tính xây dựng và tinh thần đồng hành của các cơ quan báo chí; đồng thời trân trọng vai trò của các đồng chí Tổng Biên tập trong việc dẫn dắt các cơ quan báo chí thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và môi trường truyền thông mới.
Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rất lớn từ Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho Thủ đô.
Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, Hà Nội đồng thời hội tụ các điều kiện thuận lợi về thể chế, quy hoạch, nguồn lực và quyết tâm chính trị để triển khai những dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo lập các không gian phát triển mới và những động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
"Trên hành trình đó, Thành phố luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và ủng hộ của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội", ông Vũ Đại Thắng bày tỏ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, đây là dịp đặc biệt để nhìn lại chặng đường hơn một thế kỷ phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Thời gian qua, qua theo dõi hoạt động của Hà Nội, có thể thấy Thành phố đang triển khai một chiến lược phát triển với quyết tâm rất cao, đặc biệt trong công tác quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị. Là địa bàn tập trung nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách lớn.
Theo ông Lê Quốc Minh, trong quá trình quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, nhất là các chương trình cải tạo, tái thiết đô thị gắn với di dân, giải phóng mặt bằng, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là Hà Nội luôn xác định lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.
"Tôi rất ấn tượng với khẳng định của lãnh đạo Thành phố về việc phải hoàn thành tái định cư với điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ cho người dân. Nếu những thông tin này được báo chí truyền tải đầy đủ, kịp thời thì người dân sẽ yên tâm, đồng thuận hơn với các chủ trương của Thành phố", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
Ông Lê Quốc Minh cũng chia sẻ những tâm tư của đội ngũ người làm báo trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung. Qua các cuộc khảo sát, tổng hợp ý kiến chuẩn bị cho Hội Báo toàn quốc và Diễn đàn Báo chí toàn quốc sắp diễn ra, nhiều cơ quan báo chí cho rằng việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã giúp hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng quản trị và sử dụng nguồn lực. Mặc dù số lượng cơ quan báo chí đã giảm khoảng 17% so với năm 2024, song đây được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống báo chí trong giai đoạn mới.
Ông Lê Quốc Minh khẳng định, dù là cơ quan báo chí Trung ương hay địa phương, các cơ quan báo chí luôn dành sự quan tâm lớn đối với Hà Nội. Những quyết sách quan trọng, các chiến lược phát triển mang tính đột phá của Thủ đô sẽ tiếp tục được báo chí tuyên truyền sâu rộng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa các mô hình, kinh nghiệm tốt.
Ông Lê Quốc Minh cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Thành phố với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời; qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn những nỗ lực của Thành phố trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Nhân dịp này, ông Lê Quốc Minh bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực của Hà Nội trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tin tưởng Thủ đô sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian tới.