Hà Nội: Giáo viên, phụ huynh tất bật chuẩn bị cho học sinh trở lại trường

(CLO) Dự kiến các học sinh ở Thủ đô sẽ đi học trở lại trong tháng 5 tới. Do đó, các trường trên địa bàn cũng tất bật chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn để đón học sinh THPT trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng virus corona.

Học sinh Hà Nội đi học vào đầu tháng 5

Liên quan đến vấn đề thời gian học sinh đi học trở lại mà dư luận đang quan tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chung cho biết, TP đưa ra kịch bản dự kiến các trường từ bậc THPT đến bậc đại học đi học từ ngày 4/5. Còn các trường THCS, tiểu học và mẫu giáo sẽ đi học sau đó 1 tuần, từ ngày 11/5.

Học sinh Thủ đô có thể đi học vào đầu tháng 5. Ảnh: Dương Lâm

Học sinh Thủ đô có thể đi học vào đầu tháng 5. Ảnh: Dương Lâm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu trong thời gian học sinh, học viên nghỉ học, các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến; hướng dẫn học sinh tự học và tự ôn tập tại nhà và học theo các bài giảng được phát trên kênh truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; thường xuyên liên hệ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình học tập và sức khỏe của học sinh.

Dọn trường đón học sinh trở lại

Tính đến đầu tháng 5, học sinh các cấp của Hà Nội đã nghỉ học gần 3 tháng để phòng tránh dịch Covid-19. Trong thời gian đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn hằng tuần, sẵn sàng cho việc tiếp nhận học sinh trở lại lớp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố đã tích cực thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trong trường học, lắp đặt các bồn rửa tay và chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay cho các lớp.

Các quận, huyện cũng đầu tư mua nhiệt kế điện tử hoặc nhiệt kế thường để theo dõi nhiệt độ của học sinh, cũng như chuẩn bị các điều kiện về phòng cách ly và các biện pháp xử lý khi xảy ra tình huống có học sinh bị sốt.

Đặc biệt, nhiều trường đã chủ động mua bột Cloramine B trong khi chờ Trung tâm Y tế quận cấp phát, cùng thể hiện sự sẻ chia chung tay phòng, chống dịch.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD-ĐT Quận Hà Đông cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất, tiến hành phun khử khuẩn, thực hiện các bước vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế để đón các em học sinh quay trở lại đi học. Mọi việc đều hướng đến sự an toàn cho các em." 

Cũng theo bà Hằng khi có thông báo trở lại học ngày 2-3, trường sẽ tiếp tục tổng vệ sinh trường lớp lần nữa dù trước đó mỗi tuần đều đã khử khuẩn lớp học.

Ngoài ra tại trường này mọi lối đi đều dán thông tin và cách phòng chống dịch để học sinh dễ nhìn và ghi nhớ. Ba lối ra vào ở trường đều có thiết bị đo thân nhiệt để phòng khi học sinh có biểu hiện sốt thì đến nơi gần nhất để đo chứ không phải đi xa. Trường bố trí hẳn một phòng học ở ngay cổng sau dùng làm phòng cách ly để có trường hợp bất thường thì đưa học sinh hay giáo viên vào nghỉ ngơi và chờ hỗ trợ của cán bộ y tế địa phương.

Theo lãng đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, tất cả trường học sẽ chuẩn bị đầy đủ thiết bị để đo thân nhiệt học sinh. Sở cũng khuyến khích phụ huynh kiểm tra sức khỏe học sinh ở nhà trước. Khi các em đến trường sẽ được đo thân nhiệt lại từ cổng vào.

Những trường hợp học sinh có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi phải phối hợp với cơ sở y tế địa phương để xử lý các bước theo quy định. Phụ huynh và những người không có trách nhiệm sẽ không được vào bên trong trường học để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh.

Giáo viên, học sinh háo hức ngày trở lại trường

Chia sẻ với PV, cô Hoàng Thị Thu Hằng - GV trường Tiểu học Thọ An - Huyện Đan Phượng cho biết: "Sau một quãng thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19, đến thời điểm này đã có kế hoạch đi học trở lại thì tôi cũng cảm thấy rất háo hức. Nói thật là cũng nhớ các em học sinh. Hàng ngày tôi vẫn giảng bài trực tuyến qua phần mểm Room nhưng hiệu quả chưa thực sự cao. Và sắp tới đi học trở lại sẽ giúp tôi đánh giá được chính xác việc tiếp thu kiến thức của các em học sinh"

Theo ghi nhận, sau thời gian dài nghỉ học, học sinh rất "nóng lòng"  được trở lại trường. Lương Yến Chi (lớp 11, Trường THPT Trần Nhân Tông) chia sẻ từ hôm nhận tin đi học trở lại, em rất vui mừng và háo hức. "Em vui vì được gặp lại thầy cô, bạn bè. Thời gian qua, em vẫn duy trì việc học online tại nhà nhưng nhiều lúc bài học bị gián đoạn do mạng chậm. Em mong đất nước mình sẽ khống chế hoàn toàn được dịch bệnh để việc học của chúng em cũng như công việc của mọi người sẽ không bị gián đoạn", nữ sinh nói.

Còn với các bậc phụ huynh, thông tin đi học trở lại khiến họ cũng cảm thấy khá thoải mái. Nói về điều này, anh Vũ Mạnh Cường ở Xuân Phú - Phúc Thọ nói: "Nhà tôi có 3 cháu nhỏ trong độ tuổi Tiểu học và THCS. Thời gian nghỉ vừa qua gia đình chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi và sát sao việc học tập của các con nhưng việc học trực tuyến gặp phải nhiều bất cập vì mạng hay bị lỗi. Sắp tới đi học thì tôi nghĩ mọi thứ sẽ được cải thiện, kiến thức mà các con tích luỹ thời gian qua sẽ được tiếp nối."

Thầy Nguyễn Thế Trường - GV Trường Tiểu học Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đang cùng nhiều đồng nghiệp chờ quyết định chính thức từ cơ quan cấp trên với tâm thế là sẵn sàng đi dạy. "Về chuyên môn tôi cũng có sẵn cho mình sự chuẩn bị để truyền đạt cho các em học sinh hiệu quả nhất khi đi học trở lại", thầy Trường chia sẻ.

Trao đổi với PV, không ít phụ huynh, giáo viên đều "băn khoăn" với chủ trương thực hiện giãn cách 1,5-2 m do sĩ số mỗi lớp từ hơn 30 đến hơn 40 em. Một nguyên nhân khác là do cơ sở vật chất của các nhà trường cũng không đủ đáp ứng cho việc này.

Việc học với số lượng học sinh lớn và ngồi gần nhau như vậy chưa đảm bảo theo khuyến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều tỉnh thành đã cho học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn đi học trở lại làThái Bình, Cà Mau, Thanh Hóa. Vĩnh Long dự kiến cho học sinh đi học vào ngày 27/4. Bắc Giang cũng lên kế hoạch đón học sinh trở lại vào ngày 4/5. 

Dương Lâm

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: