Hà Nội: Kiểm tra hơn 6.000 phương tiện, 111 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong một đêm

(CLO) Trong đêm 27/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã kiểm tra hơn 6.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 111 trường hợp vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm.

Tối 27/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm theo kế hoạch của Cục CSGT - Bộ Công an. Hoạt động được triển khai quyết liệt, đồng bộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong thời điểm cuối năm.

z7373358490035_70c3855871f157d0a3b5ba54a6bbe734.jpg
CSGT kiểm soát nồng độ cồn tối 27/12. Ảnh: Trần Tiến.

Theo đó, các tổ công tác được bố trí tuần tra lưu động kết hợp kiểm soát công khai, khép kín địa bàn tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí. Quá trình kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Kết quả trong đêm 27/12, lực lượng chức năng đã kiểm soát 6.021 phương tiện, qua đó phát hiện và xử lý 111 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Nhiều trường hợp điều khiển xe máy, ô tô sau khi sử dụng rượu bia, khi được yêu cầu kiểm tra đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT đã linh hoạt kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện các phương tiện có biểu hiện vi phạm, từ đó thông báo cho các tổ làm nhiệm vụ công khai để tiến hành kiểm tra, xử lý, bảo đảm tính răn đe và hiệu quả.

z7373358487420_aa79954ee7cbc3303a2ae00129669c74.jpg
CSGT kết hợp nhiều biện pháp, tuần tra lưu động nhằm phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm, từ đó thông báo đến lực lượng làm nhiệm vụ công khai để kiểm tra, xử lý. Ảnh: Trần Tiến.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, liên tục trong nhiều khung giờ, nhất là vào thời điểm cuối năm và các dịp lễ, Tết. Qua đó, lực lượng chức năng quyết tâm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: