Hà Nội lắp đặt rào chắn ngăn ô tô lấn chiếm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Thời gian qua, khu vực ngã ba Đông Tác - Lương Định Của (phường Kim Liên, TP Hà Nội) thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự đô thị.

Do vị trí gần các bệnh viện, trường học, vì vậy tình trạng ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè diễn ra phổ biến, đặc biệt vào giờ cao điểm và ban đêm, gây ảnh hưởng đến người đi bộ. Tình trạng này tập trung nhiều tại khu vực trường học, nơi có đông học sinh và phụ huynh qua lại.

z7632363694342_06559dead886929ff2f868d70022b864.jpg
Ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè, chiếm dụng lối đi của người đi bộ.

Việc chiếm dụng vỉa hè không chỉ làm xuống cấp hạ tầng mà còn làm khuất tầm nhìn của các phương tiện khi tham gia giao thông tại nút giao này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để khắc phục triệt để tình trạng trên, UBND phường Kim Liên đã triển khai lắp đặt rào chắn vỉa hè tại khu vực trước cổng Trường THCS Đống Đa và Trường mầm non Hoa Sữa. Hạng mục được thực hiện nhằm dành lại vỉa hè dành riêng cho người đi bộ, đồng thời bố trí, quy hoạch khu vực dừng đỗ xe cho phụ huynh trong giờ đưa đón học sinh.

z7632363950736_b24afd48d1d8f2029218eb86164f9436.jpg
Rào chắn được lắp đặt nhằm ngăn ô tô leo lên vỉa hè.

Ghi nhận thực tế cho thấy, đoạn từ cổng phụ Trường THCS Đống Đa đến phố Đông Tác đang được lắp đặt hệ thống cọc chắn với chiều dài khoảng 50m. Dự án được triển khai từ ngày 13/3, đến nay khu vực ngã ba Đông Tác - Lương Định Của đã hoàn thành 21 cọc, khoảng 30 cọc còn lại đang được tiếp tục thi công và dự kiến hoàn thành trong tuần này. Sau đó, đơn vị thi công sẽ lắp đặt thêm 24 cọc tại khu vực trước Trường mầm non Hoa Sữa.

Trong quá trình thi công, các vị trí đã đào hố nhưng chưa lắp cọc đều được đặt bao cát cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi bộ qua khu vực.

z7632364091291_87979f4ef4860dd95196aba46e1cea0a.jpg
Bao cát được đặt tại các hố đào chưa lắp rào để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Tuy nhiên, tại những đoạn không có cọc chắn, tình trạng ô tô, xe cấp cứu của các bệnh viện vẫn dừng đỗ trên vỉa hè, buộc người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường.

Bà Bích Thảo, người dân sinh sống trong khu vực cho biết: “Giờ tan học, người đi bộ rất đông nhưng vỉa hè bị ô tô chiếm hết. Chỗ nào đã dựng cọc thì thông thoáng hơn, còn không vẫn phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm”.

Theo đại diện của UBND phường Kim Liên, tổng số cọc dự kiến lắp đặt ở cả hai bên đường là 75 cọc, bao gồm khu vực trước cổng Trường THCS Đống Đa và Trường mầm non Hoa Sữa.

z7632364558010_d4eb5089f3eea66d0d0c22796d3755ec.jpg
Sẽ triển khai lắp đặt 24 cọc tại khu vực Trường mầm non Hoa Sữa.

Trong thời gian tới, hạng mục sẽ mở rộng triển khai đồng loạt tại khoảng 20 trường học, gồm các điểm trường mầm non, tiểu học và THCS, ưu tiên các khu vực cổng trường trên địa bàn phường. Theo đánh giá ban đầu, tại những đoạn đã hoàn thiện, việc lắp đặt rào chắn đã ngăn chặn hiệu quả khoảng 80 - 90% ô tô không thể lên vỉa hè.

z7632364799665_4ae85c596ac025d2516223281065e3fb.jpg
Hệ thống cọc chống này góp phần ngăn chặn tình trạng phương tiện leo lên vỉa hè, bảo vệ hạ tầng và duy trì không gian dành cho người đi bộ.

Bên cạnh đó, phường cũng sẽ triển khai sơn kẻ vạch phân định khu vực đỗ xe trên hè phố theo quy định, đồng thời rà soát, bổ sung hệ thống biển báo giao thông và biển chỉ dẫn nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

z7632365095431_50a8ae99dceac5afa58ac68998ae4677.jpg
Công an phường tăng cường nhắc nhở, đảm bảo trật tự đô thị.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp cho thấy quyết liệt của chính quyền địa phương khi xử lý 1 trong 5 “điểm nghẽn” về trật tự đô thị. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, nâng cao mỹ quan đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, đi lại hằng ngày.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: