Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 128 về triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Kế hoạch đặt mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô với những giải pháp mang tính đột phá về công nghệ và truyền thông.
Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc đổi mới truyền thông theo hướng chuyên nghiệp. Hà Nội sẽ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu riêng gồm hình ảnh, biểu trưng và slogan. Hệ thống thông điệp sẽ được phân loại theo từng nhóm chuyên biệt: văn hóa - di sản - du lịch - đô thị sáng tạo.
Để tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ và khách quốc tế, Thành phố dự kiến hợp tác với các KOLs (người có sức ảnh hưởng), các nhà sáng tạo nội dung và các nền tảng số.
Các chiến dịch lan tỏa cộng đồng sẽ được triển khai song song với việc phát triển bộ sản phẩm truyền thông đa phương tiện như phim ngắn, TVC, sách điện tử (ebook), podcast và truyện tranh về Hà Nội.
Đặc biệt, nội dung giáo dục văn hóa Thủ đô sẽ được biên soạn lại theo hướng hiện đại, tích hợp vào chương trình học thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết.
Hà Nội xác định chuyển đổi số là "động lực bứt phá". Trong thời gian tới, các di sản vật thể và phi vật thể sẽ được tích hợp vào hệ thống dữ liệu dùng chung của Thành phố. Người dân và du khách có thể trải nghiệm các "tour tham quan ảo", sử dụng ứng dụng thuyết minh tự động và mã QR tại các điểm di tích.
Công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý), 3D và VR/AR (thực tế ảo) sẽ được áp dụng thí điểm tại các điểm đến trọng điểm như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Nhà tù Hỏa Lò; Hoàng thành Thăng Long và Di tích Cổ Loa (số hóa toàn bộ hồ sơ di vật); Bảo tàng Hà Nội và các nhà hát.
Để phát huy giá trị kinh tế của văn hóa, Hà Nội sẽ xây dựng Bản đồ số về ẩm thực Thủ đô. Hệ thống này gắn liền với các tuyến du lịch trải nghiệm, mua sắm tại phố cổ, khu vực hồ Gươm - hồ Tây, đường sông Hồng và làng cổ Đường Lâm.
Về quy hoạch di sản, trong năm 2026, Thành phố sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho các điểm: Chùa Kim Liên, chùa Trấn Quốc, Đền Và, Khu di tích thờ Tản Viên Sơn Thánh (Ba Vì) và di tích Hạ Mỗ (Đan Phượng). Đồng thời, 9 di sản văn hóa phi vật thể mới sẽ được đề xuất đưa vào Danh mục quốc gia trong năm nay, hướng tới mục tiêu thêm 35 di sản vào năm 2030.
Đáng chú ý, Hà Nội sẽ lập Đề án bảo tồn không gian văn hiến Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm hướng tới kỷ niệm 1.000 năm thành lập trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nằm trong tầm nhìn quy hoạch Thủ đô 100 năm.
Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa. Thành phố sẽ có các chính sách hỗ trợ về địa điểm, kinh phí biểu diễn và tạo điều kiện kinh doanh cho các hoạt động nghệ thuật cộng đồng.
Hà Nội cũng sẽ tăng cường liên kết vùng với các địa phương như Ninh Bình, Quảng Ninh để hình thành các hành trình di sản, kết nối luồng khách quốc tế, đưa Thủ đô trở thành trung tâm của hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo đa dạng và hiện đại.