Hà Nội: Tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh ngoài công lập

(CLO) Để ngăn chặn nguồn lây, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn số 1424SYT-QLHNYDTN về tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở ngoài công lập.
Tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh tại các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám phục hồi chức năng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh minh họa)

Tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh tại các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám phục hồi chức năng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Sở Y tế Hà Nội đề nghị các ban ngành chức năng, đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đặc biệt, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp rà soát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn bao gồm phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám phục hồi chức năng, yêu cầu tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh kể từ ngày 27/3.

Chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị chức năng trên địa bàn yêu cầu các Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám phục hồi chức năng ngoài công lập thuộc diện đề nghị tạm dừng hoạt động, ký cam kết không cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khoảng thời gian nêu trên. Xử lý nghiêm đối với các cơ sở không thực hiện, để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Đồng thời tổ chức tập huấn, bố trí, kiện toàn lại điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, thực hiện các biện pháp khử trùng, khử khuẩn dụng cụ y tế, môi trường làm việc, tăng giám sát sức khỏe của nhân viên y tế để sẵn sàng phục vụ công tác khám chữa bệnh khi được phép hoạt động trở lại.

Tùy vào diễn biến, tính chất, tình hình dịch bệnh Covid-19, các cơ sở y tế thuộc đối tượng tạm dừng hoạt động trên địa bàn chỉ được tiếp tục cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi có các thông báo, chỉ đạo tiếp theo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát tất cả các trường hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến nay): bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Bạch Mai đã ra viện, bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị; người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Sinh viên, học sinh thực tập tại Bệnh viện; các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn. Các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (nhất là các đối tượng đã sử dụng dịch vụ tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai) để thực hiện các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khác theo đúng quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo trước 16h00’ hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẩn trương xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã gửi đến. Hướng dẫn Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai (từ ngày 10 - 25/3) tự cách ly y tế và theo dõi sức khỏe. Thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế, trạm y tế khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho khan, sốt, khó thở, mệt mỏi.

P.V

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: