Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW: Chuyển biến toàn diện từ nhận thức đến hành động

Đưa Hà Nội phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô

Cùng với Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2024 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" thêm một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư tới sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

congviencaugiay74641119pm.jpg
Một góc đô thị thành phố Hà Nội. Ảnh: Trọng Hải.

Tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, Bộ Chính trị cũng xác định rõ mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành động lực thúc đẩy phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Nghị quyết cũng đặt ra những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô phải chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện để đưa Hà Nội phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô.

thu-do.jpg
Trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nghị quyết gồm 4 phần, trong đó, về quan điểm, mục tiêu, khác với Nghị quyết số 11-NQ/TW trước đây. Tại Nghị quyết 15-NQ/TW, Bộ Chính trị đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Cụ thể, Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế.

Đồng thời, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Đáng chú ý, Nghị quyết nêu rõ, phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước"; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hoá, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Một điểm mới nữa trong Nghị quyết phát triển Thủ đô Hà Nội là việc Bộ Chính trị xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030, định hướng phát triển đến năm 2045 cho Hà Nội.

Theo đó, đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Nghị quyết đã đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện và có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của nhân dân Hà Nội và cả nước; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

3 năm những chuyển biến mạnh mẽ

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022 “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 15-NQ/TW), Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai quyết liệt, sáng tạo trên tất cả các mặt công tác, kịp thời quán triệt, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Theo đó, công tác tuyên truyền và vận động được triển khai đồng bộ, đổi mới về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả rõ rệt. Một trong những điểm nhấn là Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW, thu hút hơn một triệu lượt người tham gia qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội thi đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần và nội dung của nghị quyết; đồng thời, nâng cao ý thức tự giác học tập trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Song song đó, hoạt động tuyên truyền trên báo chí, phát thanh cơ sở, hội nghị giao ban dư luận và các lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên ở thành phố Hà Nội được duy trì thường xuyên. Trong ba năm qua, có hơn 5.000 tác phẩm báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện về tiến trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, góp phần định hướng thông tin và tạo sự đồng thuận xã hội trong nhân dân.

Thành phố cũng tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm làm rõ giá trị, nguồn lực văn hóa Thăng Long - Hà Nội, phục vụ phát triển Thủ đô theo tinh thần “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Song song, việc triển khai Luật Thủ đô 2024, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã mở ra “tầm nhìn mới - cơ hội mới - giá trị mới” cho phát triển.

Trong công tác xây dựng Đảng, Hà Nội tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ. Công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo cán bộ thực chất hơn; mô hình tổ chức đảng mới phù hợp với thực tiễn được nghiên cứu, triển khai. Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, bỏ cấp trung gian, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp hệ thống tinh gọn, hiệu quả.

Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, tạo đồng thuận xã hội cao. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” lan tỏa hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh, an ninh trật tự.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhiều vụ việc vi phạm được xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có ngoại lệ. Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan đã nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Một dấu ấn nổi bật là Hà Nội đã mạnh dạn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức: giảm số lượng sở, ngành; thành lập Đảng bộ UBND TP và Đảng bộ các cơ quan Đảng TP; hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy. Việc bỏ công an cấp huyện, tinh giản phòng, ban ở các sở giúp bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả.

Hoạt động của HĐND các cấp được nâng lên rõ rệt, nhất là hoạt động chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri, tập trung vào các vấn đề dân sinh, bức xúc. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Thành phố áp dụng phương châm “5 rõ, 1 xuyên suốt” (Rõ việc - Rõ người - Rõ tiến độ - Rõ kết quả - Rõ giám sát và Một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt) vào điều hành; xây dựng nhiều phần mềm quản lý từ văn bản, công tác đảng đến theo dõi tiến độ nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, công chức được định hướng có một “trợ lý ảo” để nâng cao năng suất.

Trong phòng chống tham nhũng, Hà Nội kiên trì thực hiện phương châm “không thể, không dám, không muốn, không cần”, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Đồng thời, TP chú trọng xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí từ nhận thức đến hành động, coi đây là “cuộc chiến chống giặc nội xâm”.

Có thẻ nói, 3 năm qua, sự ra đời của Nghị quyết số 15-NQ/TW mang ý nghĩa hết sức to lớn, mở ra định hướng chiến lược trong việc phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia và "trái tim của cả nước"…

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: