Hà Nội tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Lễ tưởng niệm được tổ chức từ 20h ngày 19/11/2021 (thứ sáu), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và đài truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng. Chủ thể tổ chức lễ tưởng niệm là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh.

ha noi to chuc le tuong niem dong bao va can bo chien si hy sinh tu vong trong dai dich covid 19 hinh 1

Lễ thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong vì Covid-19 tại tu viện Khánh An. (Ảnh: Báo Giác ngộ)

Bài liên quan

Những nghi thức nào sẽ có ở Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do dịch Covid-19?

Nhiều tỉnh thành Tây Nam Bộ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19

Điểm cầu thành phố Hà Nội tại sân khấu đa năng, Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng). Thành phần đại biểu tham dự lễ tưởng niệm gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội; đại diện một số tổ chức tôn giáo; đại diện các đơn vị, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội; đại diện thân nhân, gia đình đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Buổi lễ nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch Covid-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch.

Thông qua đó, khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý chí quật cường của toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức lễ tưởng niệm phải bảo đảm trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng, việc tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và rất kịp thời. Điều đó sẽ làm ấm lòng “người đi”, đồng thời chia sẻ bớt phần nào nỗi đau với “người ở lại”. Nếu chúng ta tổ chức thật tốt Lễ tưởng niệm, sẽ xây dựng niềm tin của đồng bào, khơi dậy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam”.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ: “Giai đoạn đầu khi đại dịch COVID mới xuất hiện, chúng ta đã xác định “chống dịch như chống giặc”, trong lịch sử Việt Nam chưa từng xảy ra đại dịch như thế, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân đồng lòng tham gia phòng, chống dịch; đồng bào ta ở nước ngoài cũng hướng về Tổ quốc và hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần... Sự hy sinh của nhân dân, đồng chí, đồng đội là rất lớn. Do đó, rất cần thiết có 1 ngày để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch COVID-19”.

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Qua Lễ tưởng niệm, chúng ta tưởng nhớ, tri ân được đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là đối với đồng bào, chiến sĩ đã mất mát, hy sinh do dịch bệnh. Thứ hai là tôn vinh hành động hy sinh của đồng bào, chiến sĩ. Đó chính là truyền thống văn hóa cao đẹp, xây dựng được niềm tin về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam. Việc này có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ người Việt, đó là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong phòng, chống dịch bệnh, thảm họa thiên tai thì luôn phát huy được sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của nhân dân và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cũng cho rằng: “Đại dịch COVID-19 đã thử thách tinh thần, ý chí, sức mạnh thực sự của con người Việt Nam. Đã có nhiều tấm gương trong và ngoài ngành y xả thân cứu người. Họ đã đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho xã hội, chăm sóc, cứu người bệnh, bảo vệ cộng đồng. Những hành động cao đẹp đó có sức lay động tâm cam con người rất lớn, là động lực cho cộng đồng cùng chung tay chống dịch. Tôi thiết nghĩ, chúng ta cần tôn vinh những tấm gương đó ở mức cao”.

“Nên lựa chọn tập thể có hành động tiêu biểu “anh hùng” giống như trong đánh giặc để tuyên dương. Những cá nhân có hành động tiêu biểu trên mặt trận này cũng cần được phong tặng anh hùng, để nêu gương và tiếp tục phát huy truyền thống này không chỉ trong đại dịch COVID-19 mà còn lan tỏa, phát huy sức mạnh nguồn lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tộc mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn có thể xảy ra trong tương lai”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói.

Xem thêm

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: