Hà Nội vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024

Dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

ha noi vinh danh cong dan thu do uu tu nam 2024 hinh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cách đây 76 năm (ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người chỉ rõ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng điểm lại những kết quả toàn diện, nổi bật mà thủ đô Hà Nội đã đạt được và cho biết, trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của gần 700 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn cá nhân “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô, đặc biệt là 10 cá nhân tiêu biểu được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, mong muốn, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; huy động được nguồn lực tổng hợp và nhất là niềm tin, sự chung sức, đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”; xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Lưu ý 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Hà Nội tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Luật Thủ đô vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024) để tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng mong muốn thành phố sẽ huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế để tiếp tục xây dựng và phát triển Thủ đô, đồng thời tạo động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

ha noi vinh danh cong dan thu do uu tu nam 2024 hinh 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024 cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thanh Hải

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành phố Hà Nội tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Hà Nội được ngợi ca, vinh danh: "Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm"; "Hà Nội linh thiêng và hào hoa"; "Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"... Thủ đô Hà Nội có vinh dự lớn, đồng thời cũng có trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi Hà Nội cần phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, bảo vệ môi trường; an ninh an toàn và hạnh phúc của nhân dân với triết lý phát triển của Thủ đô dựa trên 5 trụ cột: Văn hóa và con người; Chuyển đổi hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; Kinh tế số, đô thị thông minh; Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; góp phần quan trọng để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Khẳng định những cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 được tuyên dương tại Hội nghị hôm nay thực sự là những Bông hoa đẹp, được xã hội yêu mến, quý trọng và tôn vinh, Thủ tướng Chính phủ cũng tin tưởng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” sẽ ngày càng phát triển, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Nội vươn lên mạnh mẽ, lập nhiều thành tích xuất sắc, làm cho vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô ngày càng phát triển rực rỡ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, thành phố sẽ nghiêm túc lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ và sẽ khẩn trương quán triệt, xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tập trung triển khai thực hiện ngay trong tháng 10/2024, đồng thời phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2025.

Danh sách 10 cá nhân được khen thưởng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2024:

1. Ông Hoàng Văn Cường, GS-TS kinh tế, Nhà giáo nhân dân, nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân (61 tuổi); đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội).

2. Bà Phan Thị Kim Dung, Nghệ nhân nhân dân, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (73 tuổi).

3. Ông Hoàng Quốc Hải, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (86 tuổi).

4. Bà Đào Thanh Hoàn, Phó chánh văn phòng Báo Kinh tế và Đô thị, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân (48 tuổi).

5. Ông Chu Duy Kính, nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa IX, lão thành cách mạng, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (94 tuổi).

6. Bà Dương Thị Thanh Mai, chuyên gia pháp luật, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp); trưởng nhóm chuyên gia sửa đổi Luật Thủ đô (70 tuổi).

7. Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (75 tuổi).

8. Ông Phùng Hữu Phú, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội (76 tuổi).

9. Ông Nguyễn Văn Thạch, PGS.TS y học, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nguyên Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (70 tuổi).

10. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa (43 tuổi).

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: