Hà Nội: Xã Phượng Dực đặt mục tiêu trở thành hình mẫu chuyển đổi số của Thủ đô

Sáng 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phượng Dực lần thứ I đã chính thức khai mạc, Đại hội diễn ra trong bối cảnh mang ý nghĩa lịch sử, là kỳ đại hội đầu tiên sau khi xã được thành lập vào ngày 01/07/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 5 xã cũ: Phượng Dực, Văn Hoàng, Hoàng Long, Phú Túc và Hồng Minh.

Với quy mô mới gồm diện tích tự nhiên 44,69 km² và dân số 60.281 người, xã Phượng Dực đứng trước cả những thách thức và cơ hội to lớn. Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", cho thấy một tinh thần quyết tâm, sẵn sàng cho một chặng đường mới.

quang cảnh đại hội
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Bính, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Dực cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phượng Dực lần thứ I là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ - mở đầu cho chặng đường phát triển mới của xã Phượng Dực trong những năm tới. Đại hội cũng tiên phong thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong Đảng, lần đầu thực hiện Đại hội không giấy, điểm danh đại biểu bằng camera AI nhận diện khuôn mặt, thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây là sự thể hiện quyết tâm, trí tuệ, bản lĩnh gương mẫu đi đầu của Ban chấp hành Đảng bộ xã, với tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ tập thể và ý chí cách mạng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực mới quyết tâm cho sự phát triển toàn diện của xã Phượng Dực. Đặc biệt, tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Dực nhấn mạnh.

lê văn bính
Ông Lê Văn Bính - Bí thư Đảng ủy xã Phượng Dực phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhìn lại chặng đường 2020-2025, Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy các xã cũ đã tạo dựng một nền tảng vững chắc. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 7,84%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 77,2 triệu đồng/năm (tăng 24,3 triệu đồng so với năm 2020). Một thành tựu nổi bật là chương trình xây dựng nông thôn mới đã về đích, với 2/5 xã cũ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2024, trên địa bàn không còn hộ nghèo.

Đặc biệt, những kết quả ban đầu trong ứng dụng công nghệ đã cho thấy sự sẵn sàng cho một cuộc "cách mạng số". Toàn xã có 100% đảng viên đã cài đặt và sử dụng "Sổ tay đảng viên điện tử". Tỷ lệ cài đặt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) đạt 75% dân số trưởng thành, và tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 98,7%.

Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại như kinh tế "chưa có đột phá rõ nét" hay công tác quản lý đất đai còn vướng mắc, thể hiện một thái độ cầu thị, nghiêm túc.

Các đại biểu dự Đại hội tham quan gian trưng bày các sản phẩm làng nghề của xã
Các đại biểu dự Đại hội tham quan gian trưng bày các sản phẩm làng nghề của xã.
túi xách
Những sản phẩm từ các làng nghề của xã Phượng Dực mang một giá trị cao. Trong ảnh là sản phẩm túi xách được những người thợ làm thủ công từ cây lộc bình.
tò he 1
Sản phẩm Tò He tại Xuân La - Phượng được công nhận OCOP 4 sao duy nhất ở Việt Nam.

Đột phá từ chuyển đổi số: Xây dựng xã hình mẫu

Nhận thức sâu sắc về xu thế phát triển của thời đại, Đại hội Đảng bộ xã Phượng Dực đã xác định một trong hai khâu đột phá chiến lược là: "Xây dựng xã Phượng Dực là hình mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin". Đây là một quyết sách táo bạo, thể hiện tầm nhìn xa và quyết tâm đưa Phượng Dực bắt kịp và đi cùng với sự phát triển của Thủ đô và đất nước.


Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc xây dựng chính quyền số, mà còn bao trùm cả kinh tế số và xã hội số. Xã đặt quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" , phấn đấu trở thành xã hình mẫu trong 126 xã, phường của Thành phố về thực hiện nghị quyết này.

nguyễn trọng vĩnh
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực phát biểu tại Đại hội.

Chuyển đổi số được xác định là động lực để thúc đẩy các mục tiêu phát triển toàn diện. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ cao, thương mại điện tử sẽ giúp các sản phẩm làng nghề truyền thống như tò he Xuân La, mây tre đan Phú Túc có cơ hội vươn xa.

Để hiện thực hóa mục tiêu, hàng loạt giải pháp trọng tâm đã được đề ra. Về chính quyền số, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Về kinh tế số, xã sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Về xã hội số, xã sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng phục vụ công dân, phổ cập kỹ năng số cho người dân, và xây dựng công dân số.

Khâu đột phá về hạ tầng: "Chìa khóa" cho tăng trưởng

Bên cạnh chuyển đổi số, khâu đột phá chiến lược được xác định với một sự quyết tâm và tầm nhìn chưa từng có là: "Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội".

Đây không chỉ là một nhiệm vụ trọng tâm mà còn là "chìa khóa" để mở ra cánh cửa tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế và thay đổi toàn diện diện mạo của vùng đất phía Nam Thủ đô.

đường phượng dực văn hoàng
Bên cạnh nhiều tuyến đường quan trọng đang được xây dựng trên địa bàn, xã Phượng Dực sẽ tiếp tục đầu xây dựng nhiều tuyến đường mới với số vốn lớn để hoàn thiện hạ tầng khung. (ảnh: tuyến đường Phượng Dực - Văn Hoàng)

Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng một danh mục các dự án trọng điểm với quy mô đầu tư lớn. Giai đoạn 2025-2030, xã sẽ tập trung triển khai các dự án đầu tư công với tổng vốn lên tới 4.590 tỷ đồng, chủ yếu vào lĩnh vực giao thông. Nổi bật là các tuyến đường huyết mạch như đường tỉnh 429, đường Đỗ Xá - Quan Sơn, đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên, tạo ra một mạng lưới kết nối đồng bộ, phá vỡ thế biệt lập và mở đường cho hàng hóa, đầu tư.

Song song đó, xã cũng sẽ kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách để lấp đầy 9 cụm công nghiệp với tổng diện tích 393 ha. Đặc biệt, hai dự án Khu đô thị dịch vụ kết hợp sinh thái với tổng diện tích 37 ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 315.000 tỷ đồng, sẽ tạo ra một không gian sống hiện đại, văn minh. Các khu đô thị này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn hướng tới việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc tại các cụm công nghiệp.

Với tầm nhìn đến năm 2030, Phượng Dực đặt ra những mục tiêu hết sức cụ thể và đầy thách thức: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) đạt từ 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 125 triệu đồng/người/năm trở lên; 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

tăng hoa
Đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa Đoàn Chủ tịch.

Để đạt được những mục tiêu này, xã sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Các làng nghề truyền thống như tò he Xuân La, mây tre đan Phú Túc sẽ được gắn kết với phát triển du lịch. Nông nghiệp sẽ được phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng các sản phẩm OCOP có thương hiệu.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đặc biệt coi trọng, với mục tiêu xây dựng con người Phượng Dực văn minh, thanh lịch. Công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Quốc phòng, an ninh được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Với một chiến lược phát triển bài bản, toàn diện, đặt con người vào vị trí trung tâm, và một quyết tâm chính trị mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân Phượng Dực đang vững bước trên con đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương "phát triển bền vững, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc". Những đột phá về chuyển đổi số và hạ tầng hứa hẹn sẽ tạo ra một sức bật mạnh mẽ, đưa Phượng Dực trở thành một hình mẫu tiêu biểu về sự phát triển năng động và sáng tạo của vùng ngoại thành Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Xem thêm

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: