Hà Tĩnh: Chặn xe chở hàng tấn nội tạng động vật không giấy tờ trên cao tốc Bắc-Nam

(CLO) Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện hơn 2,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển.

Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ qua địa bàn.

9754.jpg
Hàng hóa bị thu giữ. Ảnh: DMS

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 10/3, tại tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật và chân trâu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là Trần Văn T. (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay tài liệu chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

new (1)
Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy. Ảnh: DMS

Đội QLTT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ hơn 2,6 tấn thực phẩm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: