Thanh Hóa: Đấu tranh với thực phẩm bẩn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với quản lý thị trường, ngành y tế và thú y đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các đợt cao điểm được triển khai tập trung vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nguy cơ vi phạm cũng gia tăng.

 Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 2 tấn hàng hoá là thực phẩm đông lạnh, gồm các mặt hàng: Tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư và nhiều loại mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác không có tem, nhãn, mác, nguồn gốc xuất xứ ngày 02/3/2026 tại cơ sở kinh doanh ở chợ đầu mối Đông Hương
Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 2 tấn hàng hoá là thực phẩm đông lạnh tại cơ sở kinh doanh ở chợ đầu mối Đông Hương

Kết quả kiểm tra cho thấy thực trạng đáng lo ngại. Hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ bị phát hiện. Nhiều lô hàng đã bốc mùi, biến đổi màu sắc nhưng vẫn được tập kết chờ đưa ra thị trường. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 10 tấn cá khoai đông lạnh chứa Formol – loại hóa chất bị cấm tuyệt đối trong bảo quản thực phẩm vì nguy cơ gây ung thư và tổn thương nội tạng nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

screenshot_20260303_234508_zalo.jpg
Cơ sở thu mua, chế biến 6 tấn hàng chân, đuôi trâu, bò không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối tại xã Trung Chính và xã Thọ Long

Không dừng ở xử phạt hành chính, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Gần 1,2 tấn thịt lợn nhiễm bệnh cũng bị thu giữ trước khi kịp phân phối ra thị trường. Đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân.

screenshot_20260303_235459_zalo.jpg
Các đối tượng buôn bán thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đã bị khởi tố

Điều đáng nói, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Thực phẩm được vận chuyển qua nhiều khâu trung gian, cấp đông – rã đông nhiều lần để “qua mắt” cơ quan chức năng. Kho chứa thường đặt tại khu vực xa trung tâm, hoạt động vào thời điểm ít người chú ý. Lợi nhuận cao đã khiến một số cá nhân bất chấp đạo đức và pháp luật.

screenshot_20260303_235804_zalo.jpg
Cá khoai ướp Formol chuẩn bị đưa ra thị trường

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, đấu tranh với thực phẩm bẩn là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài. Bởi lẽ, đây không phải là loại tội phạm bộc phát mà là hoạt động có tổ chức, có tính toán. Nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng thì chưa đủ. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là ý thức người tiêu dùng mới là “lá chắn” bền vững nhất.

Thượng tá Lương Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đối tượng kinh doanh thực phẩm bẩn không phải vì thiếu hiểu biết mà xuất phát từ động cơ hám lợi. Việc sử dụng thực phẩm bẩn, đặc biệt là thực phẩm chứa hóa chất, phụ gia không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhiễm bệnh hoặc đã biến chất, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe con người.

screenshot_20260303_235931_zalo.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng tấn mặt hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ông Đoàn Văn Quang, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa cảnh báo: Việc sử dụng hóa chất, phụ gia cấm hoặc thực phẩm nhiễm bệnh có thể gây ngộ độc cấp tính với biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, thậm chí suy hô hấp. Về lâu dài, các chất độc tích lũy trong cơ thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đường ruột, gan, thận, rối loạn nội tiết và ung thư. Đặc biệt, các hóa chất như Formol có độc tính cao, tuyệt đối không được phép sử dụng trong bảo quản thực phẩm. Việc cố tình sử dụng để kéo dài thời gian bảo quản là hành vi đầu độc cộng đồng.

Thực tế cho thấy, khi người dân vẫn dễ dãi với hàng hóa giá rẻ, không quan tâm nguồn gốc xuất xứ, thị trường cho thực phẩm bẩn vẫn còn đất sống. Vì vậy, cùng với công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh, việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng đóng vai trò then chốt. Người tiêu dùng cần hình thành thói quen lựa chọn sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, truy xuất được nguồn gốc, nói không với hàng trôi nổi.

screenshot_20260304_000154_zalo.jpg
Lực lượng chức năng triệt phá hơn 10 tấn cá khoai chứa Formol chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ

Cuộc chiến với thực phẩm bẩn không chỉ là chuyện của riêng ngành công an hay quản lý thị trường. Đó là câu chuyện bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ giống nòi và sự phát triển bền vững của xã hội. Mỗi vụ việc bị phát hiện là một lời cảnh tỉnh. Mỗi đường dây bị triệt phá là thêm một lớp “hàng rào” được dựng lên trước hiểm họa.

Xử lý nghiêm để răn đe. Công khai thông tin để cảnh báo. Tăng cường phối hợp để không bỏ lọt vi phạm. Và quan trọng hơn, xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi thực phẩm sạch được bảo vệ và khuyến khích.

Khi bữa ăn gia đình được bảo đảm an toàn, đó không chỉ là thành quả của lực lượng chức năng, mà là thành quả của cả một xã hội cùng chung trách nhiệm.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: