Hải Dương: Có thể bùng phát số ca nhiễm COVID-19 trong những ngày tới

Thứ ba, 18/08/2020 15:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các chuyên gia y tế, trong những ngày tới, Hải Dương sẽ tiếp tục xuất hiện ca bệnh mắc COVID-19.

Phong tỏa nhà bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP Hải Dương. Ảnh: Mộc Lan.

Phong tỏa nhà bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP Hải Dương. Ảnh: Mộc Lan.

Sáng 18/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19).

Tại cuộc họp, các chuyên gia nhận định, trong những ngày tới, Hải Dương sẽ tiếp tục xuất hiện ca bệnh mắc COVID-19. Trong đó, tất cả các ca bệnh ở Hải Dương đều liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương.

Qua phân tích gene bệnh nhân COVID-19 cho thấy trùng khớp với gene của các bệnh nhân tại Đà Nẵng. Đây là chủng mới có đặc tính lây lan rất nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. 

Hiện, Hải Dương đã xét nghiệm cho 2.000 người và đang tiến hành đối với những trường hợp F2. Đồng thời, đoàn công tác của Bộ Y tế tiến hành truy vết, tìm và cách ly hết nhóm F1, tránh bỏ sót ca nhiễm có thể làm bùng phát thêm ổ dịch.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Đối với tình hình Hải Dương, chúng tôi nhận định lây lan trong cộng đồng vì vậy cần mở rộng xét nghiệm. Chúng tôi yêu cầu phải lấy mẫu ở những khu vực nghi ngờ. Tại các bệnh viện cũng phải lấy mẫu cho nhân viên y tế, bệnh nhân, khu vực phòng khám. Tập trung truy vết thật nhanh, khoanh vùng thật nhanh, lấy mẫu thật nhanh và làm xét nghiệm thật nhanh".

Người dân hạn chế ra khỏi nhà, tuyệt đối không được ra khỏi thành phố. Ảnh: Mộc Lan.

Người dân hạn chế ra khỏi nhà, tuyệt đối không được ra khỏi thành phố. Ảnh: Mộc Lan.

Tính đến sáng 18/8, Hải Dương đã ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca được công bố khỏi bệnh. Phần đông các ca mắc mới đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở TP Hải Dương. 

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Dương, hiện toàn thành phố đang thực  hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ ở mức độ cao, từ 0h ngày 16/8.

Trong đó, UBND tỉnh Hải Dương thực hiện đóng một số cửa ngõ ra vào thành phố, yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo thiết lập ngay vùng cách ly y tế đối với các cụm dân cư trên địa bàn thành phố Hải Dương bao gồm:

Khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, từ số nhà 98 đến ngã 4 tiếp giáp đường Thanh Bình. Phố Trần Nguyên Đán cắt qua đường Nguyễn Văn Linh, từ số nhà 71 đến số nhà 113; Ngõ 166 từ đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 31.

Ngõ 186 từ đường Nguyễn Văn Linh đến nhà số 6; Ngõ 237 từ đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 28; Ngõ 253 từ đường Nguyễn Văn Linh đến nhà số 7; Khu phố Ngô Quyền, từ số nhà 154 đến số nhà 210.

Toàn bộ ngõ 64 phố Quang Trung, phường Quang Trung và khu phố Lại Kim Bảng gồm các điểm lân cận, tiếp giáp với Mai Hắc Đế, Tăng Bạt Hổ, Trần Tiến, phường Bình Hàn. 

Mộc Lan

Tin khác

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Sức khỏe
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(CLO) Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn y tế quốc tế ISO 15189 cho Khoa Xét nghiệm.

Sức khỏe
Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

(CLO) Thời gian vừa qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đấu thầu mua sắm với 252 danh mục, trong đó đã lựa chọn được 218 danh mục trúng thầu còn 32 danh mục không trúng thầu.

Sức khỏe
Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

(CLO) Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn, tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời, cứu sống nam du khách người Ấn Độ.

Sức khỏe
Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe