Hải Dương: Công ty Vinafesh hoạt động kinh doanh nhà hàng trái phép thách thức pháp luật

Thứ tư, 13/11/2019 10:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lấy danh nghĩa “nuôi cá lồng”, nhưng Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh lại hoạt động kinh doanh nhà hàng trái phép trong suốt thời gian dài, gây nguy hiểm, đe dọa tính mạng tới người dân.

XX

Thời gian vừa qua, nhiều người dân bức xúc phản ánh tới báo Nhà báo và Công luận về việc một nhà hàng quy mô lớn “mọc” lên trên sông Thái Bình thuộc phường Nhị Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, có dấu hiệu xây dựng trái phép gây nguy hiểm đe dọa tới tính mạng của người dân.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã mục sở thị và nhận thấy người dân phản ánh là có cơ sở. Tại khu vực sông Thái Bình, xuất hiện một khu nhà nổi “bề thế” chiếm gần như 1 nửa diện tích mặt sông, cách đê khoảng 500m. Trên bờ sông được đặt một tấm biển to với nội dung “Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh, khu vực nuôi cá lồng”.

Dưới khu nhà nổi “bề thế” được Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh (công ty Vinafesh) đầu tư rất nhiều các hạng mục: Ngoài khu nhà bếp và khu phòng VIP, thì công ty này đầu tư hơn 20 bộ bàn ghế lớn phục vụ cho hoạt động ăn uống với những món ăn trong menu cực kì hấp dẫn, thu hút nhiều đoàn khách đến thưởng thức. Thậm chí, theo tìm hiểu của phóng viên được biết thỉnh thoảng có các cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện trên khu nhà hàng này trong những dịp lễ. Nhưng ngược lại, trên các lan can và trong khu vực nhà hàng lại không có một tấm áo phao cứu trợ nào để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng.

hai-duong-nha-hang-trai-phep-1

Theo quan sát của phóng viên, trên đoạn sông này cứ khoảng 5 – 10 phút lại có một chiếc thuyền, tàu lớn chạy qua, tạo nên những nguy hiểm nghiêm trọng đe dọa tính mạng của những vị khách ngồi trên nhà hàng này.

hai-duong-nha-hang-trai-phep

Đặc biệt, điều mà nhiều người dân đang lo ngại là phương án xử lý nước thải nhà bếp tại nhà hàng nổi trên sông đang là một “ẩn số” không biết được thực hiện như thế nào? Nhà hàng có lắp đặt hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định hay không?

Để thông tin có tính khách quan và đa chiều, sáng ngày 7/11, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch UBND phường Nhị Châu và được thông tin: Khu vực này được cấp phép cho Công ty Vinafesh khai thác sử dụng với mục đích nuôi cá lồng, đến nay đã quá hạn giấy phép mà công ty này chưa xin gia hạn được.

hai-duong-nha-hang-trai-phep-2

Ông Thuận cũng cho biết thêm: UBND phường Nhị Châu đã 3 lần ra thông báo yêu cầu phía công ty dừng mọi hoạt động và tháo dỡ, di chuyển các công trình sai phạm.

Nhưng, nhìn vào những thông báo xử lí vi phạm mà UBND phường Nhị Châu ban hành thì có thể dễ trả lời cho câu hỏi: Tại sao công ty Vinafesh xây dựng nhà hàng trên sông trái phép mà vẫn hoạt động tấp nập thách thức pháp luật. Bởi lẽ, những văn bản mà UBND phường Nhị Châu ban hành xử lí là những công trình trên bờ mà không phải nhà hàng “bề thế” dưới sông.

Các văn bản UBND phường Nhị Châu ban hành xử lí vi phạm của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh.

Các văn bản UBND phường Nhị Châu ban hành xử lí vi phạm của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh.

Hơn nữa, tại biên bản làm việc giữa UBND phường Nhị Châu với Công ty Vinafesh ngày 5/7/2019, nêu rất rõ: “Tại thời điểm kiểm tra công ty đã được các cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi cá lồng đến nay đã hết thời hiệu nuôi cá lồng. Yêu cầu Công ty Vinafesh làm các thủ tục xin gia hạn cấp giấy chứng nhận đăng kí nuôi cá lồng của cấp có thẩm quyền cho phép trước ngày 10/7/2019”.

Tại thời điểm phóng viên ghi nhận là tháng 11 (cách 4 tháng sau khi UBND phường Nhị Châu lập biên bản) thì công ty Vinafesh vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục xin phép nuôi cá lồng theo đúng quy định. Thế nhưng, Công ty Vinafesh vẫn cứ hoạt động trước sự “làm ngơ” của UBND phường Nhị Châu.

Tại sao Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh có thể xây dựng một nhà hàng nổi “bề thế” hoạt động trên sông Thái Bình một cách ngang nhiên mà không bị “sờ gáy”? Và nếu xảy ra sự cố tại đây thì ai hay cơ quan nào sẽ là người chịu trách nhiệm?

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Trần Anh - Đức Thọ

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra