Cơ quan chức năng “buông lỏng”, vi phạm không được xử lý quyết liệt!

(CLO) Thực trạng nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương gây ô nhiễm môi trường; xe quá khổ, quá tải tàn phá công trình giao thông đã thấy rõ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thành phố lại có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để vi phạm kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Bài liên quan

TP Chí Linh (Hải Dương): Doanh nghiệp "mải" khai thác tài nguyên “quên” bảo vệ môi trường!

Hoạt động của những phương tiện quá khổ, quá tải, không che chắn khi chở đất đã dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hoạt động của những phương tiện quá khổ, quá tải, không che chắn khi chở đất đã dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trong kỳ trước, Nhà báo và Công luận đã thông tin tới bạn đọc sự việc nhiều doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Trúc Thôn, Công ty TNHH Xây dựng vận tải và Thương mại Bảo Anh, Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Côn Sơn, Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh và Công ty Phượng Hoàng khai thác khoáng sản (chủ yếu là đất sét) trên địa bàn phường Cộng Hòa đã gây nhiều hệ lụy cho người dân.

Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt là hoạt động của những phương tiện quá khổ, quá tải được cơi nới thùng thành chở đất đeo "lô gô vua" như: Công ty Việt Hoàn, Công ty Phượng Hoàng, Công ty Ninh Anh Anh, Công ty Đại Dương, Công ty Tâm Anh Linh, ATP, Công ty cổ phần 366...  không che chắn (hoặc che chắn sơ sài) tàn phá nhiều tuyến đường khiến người dân rất bức xúc.

Dấu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng một lần nữa được đặt ra khi để cho doanh nghiệp ngang nhiên vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường? Thực tế phóng viên ghi nhận cho thấy, những đoàn xe quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ, cày xới nhiều tuyến đường như qua khu dân cư Chúc Thôn, Lôi Động, Bích Động (phường Cộng Hòa); trên Quốc lộ 18, Quốc lộ 37 nhưng không thấy bất kỳ lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông xử lý.

Hoạt động của những phương tiện chở đất trở thành nỗi ám ảnh của học sinh khi lưu thông trên đường đến trường hoặc về nhà.

Hoạt động của những phương tiện chở đất trở thành nỗi ám ảnh của học sinh khi lưu thông trên đường đến trường hoặc về nhà.

Liên hệ với Công an thành phố Chí Linh để làm rõ nội dung trên, ông Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng Công an thành phố cho biết: Việc xử lý xe quá khổ, quá tải được Công an thành phố chỉ đạo thường xuyên nhưng ông Hải không quên “viện lý do” các phương tiện chạy vào những giờ lực lượng chức năng nghỉ nên rất khó xử lý. Ông Hải cũng cho rằng Đội Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố lại không đủ thẩm quyền được dừng xe, xử lý vi phạm trên quốc lộ vì đó là quy định.

Trái ngược với câu trả lời từ ông Nguyễn Văn Hải; tại buổi làm việc, phóng viên đã cung cấp cho ông Hải xem video, hình ảnh ghi nhận thực tế hoạt động rầm rộ của những phương tiện quá khổ, quá tải chở đất; hình ảnh về việc Cảnh sát giao thông thành phố lập chốt trên Quốc lộ 18 để xử lý người điều khiển xe máy mà không xử lý các phương tiện chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải rất rõ ràng. Tuy nhiên, ông Hải chỉ nói sẽ ghi nhận và cho kiểm tra lại.

Phóng viên cũng đề nghị được cung cấp thông tin cụ thể về việc xử lý những phương tiện quá khổ, quá tải trên địa bàn thành phố nhưng vị Phó Trưởng Công an thành phố Chí Linh không cung cấp được và hứa sẽ trả lời sau.

Tại khu vực các mỏ đất không hề được cắm biển báo công khai dự án, không có cầu rửa xe ra vào công trường.

Tại khu vực các mỏ đất không hề được cắm biển báo công khai dự án, không có cầu rửa xe ra vào công trường.

Trong những văn bản của cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho phép các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đều thể hiện rõ yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, tại văn bản số 2388/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương ngày 18/3/2019 về việc thu hồi khoáng sản (đất, cát, sạn, sỏi, sét trắng, vàng nhạt, xám trắng, sét loang lổ) tại bờ hồ điều hòa, hồ lắng của Công ty Cổ phần Trúc Thôn đã nêu rõ: Công ty phải đảm bảo an toàn cho đường giao thông và các công trình xung quanh, nếu để xảy ra hư hại công trình, đường giao thông phải duy tu, sửa chữa, bồi thường thiệt hại; đảm bảo an toàn lao động; vệ sinh môi trường, cảnh quan, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực; không làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống dân sinh, an ninh trật tự địa phương.

Các phương tiện vận chuyển chỉ được chở đúng tải trọng và phải có bạt che phủ để tránh rơi vãi sản phẩm, vật liệu, đất, đá ra đường vận chuyển; phun, tưới nước để giảm thiểu bụi; nếu vi phạm gây hậu quả xấu thì Công ty Cổ phần Trúc Thôn phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Nội dung trên cũng được UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công Cổ phần Vật liệu xây dựng Côn Sơn tại văn bản 1633/UBND-VP ngày 24/5/2019 Về việc thu hồi khoáng sản (đất, cát, sét trắng, xám trắng; sét sặc sỡ, nâu đỏ) trong quá trình thi công xây dựng tuyến đường nối từ khu dân cư Chúc Thôn đến Chi Ngãi 1, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, những phương tiện chở đất không che chắn chạy vô tư trong các tuyến đường qua khu dân cư Chúc Thôn, Lôi Động, Bích Động mà không hề bị xử lý.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, những phương tiện chở đất không che chắn chạy vô tư trong các tuyến đường qua khu dân cư Chúc Thôn, Lôi Động, Bích Động mà không hề bị xử lý.

Vào khoảng 16h50 ngày 27/8/2019, tại công trường khai thác đất sét của Công ty TNHH MTV Bảo Anh, nằm trên địa bàn phường Cộng Hòa, TP Chi Linh, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm ông Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1966, quê quán Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương, trú tại khu dân cư Chi Ngãi 1, phường Cộng Hòa, TP Chi Linh, tỉnh Hải Dương bị chết do đất cát sụt vùi lấp. 

Vụ tai nạn xảy ra do tại nơi khai thác chủ sử dụng lao động không đảm bảo các yếu tố an toàn cho người lao động, thiếu kiểm tra, giám sát.

Một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Xây dựng vận tải và Thương mại Bảo Anh tại hồ sơ Phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ sét tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh; doanh nghiệp này còn tự tin cam kết: “Việc triển khai đưa dự án vào hoạt động phần nào đó có liên quan đến các vấn đề phát sinh các chất thải ô nhiêm như các sự cố về môi trường. Do đó, trong quá trình xây dựng, khai thác và đóng cửa mỏ, Chủ đầu tư sẽ chú trọng đến các vấn đề xây dựng các phương án bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo hoạt động khai thác của dự án không gây ra các tác hại lớn đối với môi trường, giữ được cân bằng sinh thái và tài nguyên thiên nhiên của khu vực, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững”.

Bỏ ngoài tai những yêu cầu của UBND tỉnh Hải Dương, đưa ra những cam kết nhưng cuối cùng việc thực hiện của các doanh nghiệp chỉ là trên “giấy”; thực tế đã chứng minh doanh nghiệp khai thác khoáng sản coi thường công tác bảo vệ môi trường dẫn đến hệ lụy về ô nhiễm do bụi bẩn, không đảm bảo an toàn lao động, đường xá bị tàn phá dẫn đến hư hỏng nặng nhưng không được sửa chữa.

Mặt khác, chính quyền sở tại là UBND phường Cộng Hòa, Công an thành phố Chí Linh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hải Dương, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hải Dương có dấu hiệu buông lỏng quản lý dẫn tới doanh nghiệp ngang nhiên vi phạm nhưng lại không bị ngăn chặn, xử lý quyết liệt khiến người dân bức xúc. Đỉnh điểm của bức xúc khi người dân đã phải đem những cục bê tông, cây gỗ hay chậu hoa ra chặn đường xe quá khổ, quá tải để yêu cầu chủ mỏ đất phải có trách nhiệm tu sửa đường xá, tưới nước chống bụi bẩn...

Sau khi Nhà báo và Công luận có bài phản ánh nêu lên tình trạng xe quá khổ, quá tải chở đất hoạt động trên Quốc lộ 18, Quốc lộ 37 mà không bị xử lý. Ông Nguyễn Lương Trọng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hải Dương đã liên hệ với phóng viên và thông tin, chính ông đang phải xuống địa bàn để chỉ đạo xử lý. Ông Trọng cũng thừa nhận nội dung phản ánh của Nhà báo và Công luận là đúng.

Dấu hỏi được đặt ra cho cơ quan chức năng khi bao giờ người dân thoát khỏi cảnh nắng bụi, mưa lầy?

Dấu hỏi được đặt ra cho cơ quan chức năng khi bao giờ người dân thoát khỏi cảnh nắng bụi, mưa lầy?

Như vậy, có thể thấy rằng nếu cơ quan chức năng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương chú trọng công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; xử lý quyết liệt những vi phạm của doanh nghiệp thì sẽ không để xảy ra những hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: