Hải Dương khai hội mùa thu, tưởng niệm 723 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo
(CLO) Tối 30/9, tại khu di tích Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2023.
Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế; Trần Đức Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm ngày mất anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Hải Dương là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Khu di tích đặc biệt quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc, tâm điểm của vùng đất thiêng “Chí Linh bát cổ”. Nơi đây, trời bày đất dựng, hình thế hiểm yếu về quân sự, đắc địa về phong thủy. Vào thời Trần, Quốc Công Tiết Chế Trần Hưng Đạo đã lập đại bản doanh Vạn Kiếp, cùng vua tôi nhà Trần tổ chức hội quân với ý chí quyết chiến, quyết thắng đập tan ý đồ bành trướng của đế quốc Nguyên Mông xâm lược.
Quốc Công Tiết chế Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1228), thuộc dòng dõi tôn thất quý tộc nhà Trần. Từ nhỏ, Trần Quốc Tuấn đã nổi tiếng là người có dung mạo khôi ngô, thông minh xuất chúng, thông kim bác cổ, văn võ song toàn, hội tụ đầy đủ các đức tốt: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Trần Hưng Đạo là một hình tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quật khởi đấu tranh giải phóng dân tộc.
Khi quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trần Hưng Đạo, quân dân nhà Trần đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách, “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” ba lần đánh tan hàng vạn quân xâm lược hùng mạnh, giành thắng lợi lẫy lừng. Tên tuổi của Trần Hưng Đạo gắn liền với những chiến công hiển hách ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng Giang… và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Ngày 20/8 năm Canh Tý 1300, ông mất tại phủ đệ Vạn Kiếp. Triều đình tiến phong ông là "Thái sư Thượng phụ Thượng Quốc công nhân vũ Hưng Đạo Đại vương", nhân dân Đại Việt suy tôn ông là "Đức Thánh Trần cửu thiên vũ đế", lập đền thờ để tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với non sông, đất nước ngay trên nền vương phủ gọi là đền Kiếp Bạc.
Một phân cảnh Hoạt cảnh chèo “Hùng khí Lục Đầu Giang” do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo và Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương biểu diễn tại buổi lễ.
Diễn ra từ ngày 24/9-4/10, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 được nâng tầm và gắn với nhiều hoạt động đặc sắc, lần đầu tiên được tổ chức của Festival Chí Linh - Hải Dương 2023. Đây là dịp để quảng bá các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - văn hóa, xã hội, các sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hải Dương đến đông đảo nhân dân, du khách thập phương, góp phần tuyên truyền quảng bá những giá trị và nét đẹp văn hóa của lễ hội, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, TP Chí Linh và tỉnh Hải Dương.
Những hoạt động nằm trong chương trình Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 còn góp phần khẳng định giá trị toàn vẹn, to lớn, toàn cầu, minh chứng cho hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc mà 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang đang hoàn thiện, trình UNESCO vinh danh là di sản thế giới.
Tại buổi lễ, các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương được thưởng thức hoạt cảnh chèo “Hùng khí Lục Đầu Giang”, tái hiện lại không khí hào hung, linh thiêng của hơn 700 năm trước trên vùng đất Vạn Kiếp, Bình Than… do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo và Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương biểu diễn.
Cũng trong tối 30/9, tỉnh Hải Dương đã khai mạc Tuần Văn hóa du lịch và Xúc tiến thương mại tại Kiếp Bạc.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Tuần Văn hóa du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa thu Côn sơn - Kiếp Bạc năm 2023 (Ảnh: Báo Hải Dương).
Diễn ra từ 30/9 – 3/10, Tuần Văn hóa có quy mô 65 gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiêu biểu của tỉnh Hải Dương và các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Phú Yên, Đắk Lắk, Bến Tre, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng…
Bên lề sự kiện, còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử, sản phẩm du lịch, các hoạt động nghệ thuật đặc sắc; các mô hình chủ điểm về đặc sản địa phương, nông sản tiêu biểu, làng nghề thủ công, ảnh đẹp về văn hóa, du lịch Hải Dương, về khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc trên hành trình trở thành di sản thế giới…
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 13/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
(CLO) Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(CLO) Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Việt Nam đã có nhiều đợt tăng lương trong thời gian qua và thực tế cho thấy đợt điều chỉnh gần đây được xã hội đón nhận, nhìn nhận và xử lý một cách bình tĩnh, hiệu quả.
(CLO) Chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã làm việc với Đoàn doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ do ông Patrick Sweeney, Nhà sáng lập và Điều hành American Kestrel Group, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, viễn thông, dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
(CLO) Ngày 3/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức phiên họp giữa ba Bộ với chủ đề: “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.
(CLO) Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút FDI tăng mạnh, giải ngân đầu tư công cải thiện và nhiều chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu lập kỷ lục là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026.
(CLO) Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Kết quả, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.
(CLO) Chiều 3/8, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm.
(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 300/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
(CLO) Về quy định kiểm soát khí N2O (bóng cười), Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhất trí cao với chủ trương tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc lạm dụng khí N2O để giải trí, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.
(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.
(CLO) Sáng 3/8, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ chấp thuận dịch vụ thanh toán không qua tài khoản giảm từ 60 ngày xuống còn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ mới.
(CLO) Việc quản lý chó không còn là vấn đề ý thức mà đã trở thành nghĩa vụ pháp lý của chủ nuôi. Nếu chó cắn người gây hậu quả nghiêm trọng, chủ nuôi có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu.
(CLO) Theo dự kiến chương trình, sáng nay (3/8), tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khoá XVI sẽ khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
(CLO) Chiều 2/8 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) đã tổ chức Lễ công bố kế hoạch triển khai mùa giải 2026. Dự kiến sự kiện thu hút 18.000 người tham gia, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
(CLO) Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thực tiễn có nhiều tài khoản thanh toán “rác”, "ngủ đông" không hoạt động trong thời gian dài, đòi hỏi phải có hành lang pháp lý để xử lý.