Hai ông Trump và Putin sắp gặp nhau tại Alaska để đàm phán về hòa bình Ukraine
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vào ngày 15/8 tại Alaska, theo ông Trump cho biết vào thứ Sáu (8/8).
Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ đáng kể
Ông Trump đưa ra thông báo trên sau khi ông nói rằng các bên, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, đã gần đạt được thỏa thuận ngừng bắn có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài ba năm rưỡi.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng vào đầu ngày thứ Sáu, ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm một số nhượng bộ lãnh thổ từ Ukraine. "Sẽ có một số sự trao đổi lãnh thổ để mang lại lợi ích cho cả hai bên", Tổng thống Mỹ cho biết.

Trong bài phát biểu tối thứ Sáu trước toàn dân, ông Zelenskyy cho biết có thể đạt được lệnh ngừng bắn miễn là Nga chịu đủ áp lực. Ông cho biết đã có hơn chục cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau và đội ngũ của ông vẫn liên lạc thường xuyên với Mỹ.
Ông Putin tuyên bố chủ quyền đối với bốn khu vực của Ukraine - Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson - cũng như bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Tuy nhiên, lực lượng Nga không kiểm soát hoàn toàn toàn bộ lãnh thổ ở bốn khu vực này.
Ukraine cũng đã tỏ ý sẵn sàng linh hoạt trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến đã tàn phá nhiều thị trấn và thành phố của nước này và khiến nhiều binh lính và người dân thiệt mạng.
Nhưng việc chấp nhận mất đi khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine sẽ là thách thức về mặt chính trị đối với Tổng thống Zelenskyy và chính quyền của ông.
Trước đó, đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, đã có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ với ông Putin tại Moscow vào thứ Tư mà cả hai bên đều mô tả là mang tính xây dựng.
Lần gần nhất Alaska tổ chức một cuộc họp ngoại giao quan trọng là vào tháng 3 năm 2021, khi các quan chức cấp cao từ chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc tại Anchorage.
“Đóng băng xung đột”
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã có những động thái nhằm cải thiện quan hệ với Nga và tìm cách chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, trong những phát biểu công khai gần đây, ông đã chuyển từ ngưỡng mộ sang chỉ trích Tổng thống Putin.
Trong đó, Tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt và thuế quan mới từ thứ Sáu đối với Moscow và các quốc gia mua hàng xuất khẩu của Nga trừ khi nhà lãnh đạo Nga đồng ý chấm dứt cuộc xung đột.
Chính quyền Mỹ đã có động thái trừng phạt các khách hàng mua dầu Nga vào thứ Tư, khi áp đặt thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ do nước này nhập khẩu dầu của Nga.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, một người ủng hộ Ukraine, đã phát biểu vào thứ Sáu rằng việc tạm dừng xung đột có thể sắp xảy ra. Ông đưa ra phát biểu này sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelenskyy.
"Có những tín hiệu nhất định, và chúng tôi cũng có trực giác, rằng có lẽ việc đóng băng xung đột - tôi không muốn nói là kết thúc, nhưng việc đóng băng xung đột - đang đến gần hơn là xa hơn", ông Tusk phát biểu tại một cuộc họp báo. "Có những hy vọng cho điều này".
Thủ tướng Ba Lan cũng cho biết ông Zelenskyy "rất thận trọng nhưng lạc quan" và Ukraine mong muốn Ba Lan và các nước châu Âu khác đóng vai trò trong việc lập kế hoạch ngừng bắn và giải quyết hòa bình cuối cùng.