Hải Phòng khai hội truyền thống quần thể di tích quốc gia đền Cao

(CLO) Lễ hội đền Cao là một trong những lễ hội tiêu biểu của Xứ Đông xưa - Hải Phòng nay, vẫn lưu giữ nhiều phong tục nghi lễ độc đáo.

Ngày 11/3 (tức 23 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử - kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đền Cao, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng đã diễn ra lễ khai hội truyền thống đền Cao năm 2026.

Lễ hội đền Cao diễn ra từ 22 đến 25 tháng Giêng. Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của của Xứ Đông xưa (tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc Hải Phòng), vẫn lưu giữ nhiều phong tục nghi lễ độc đáo như: Lễ Vót tăm, lễ Khâu áo Thánh, lễ Mộc dục, lễ rước bộ và 13 tuần tế Thánh, lễ dâng hương tưởng niệm 5 Đức Thánh họ Vương.

Lễ hội nhằm tưởng niệm và tri ân công đức 5 Đức Thánh họ Vương đã có công phù giúp vua Lê Đại Hành đánh thắng giặc Tống xâm lược ở thế kỷ thứ X.

1dcao.jpg
Nghi thức đọc văn tế tri ân năm Đức Thánh họ Vương. Ảnh: Phùng Nguyện

Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức như hội thi giã bánh giầy, nấu chè kho, chiếu chèo…

Trong ngày khai hội đã diễn ra nghi thức dâng văn tế lên Thánh, dâng hương tưởng niệm 5 Đức Thánh và lễ rước - điểm nhấn của lễ hội với sự tham gia của đông đảo đại biểu, nhân dân, du khách.

Trong không khí trang nghiêm, lễ vật được thành kính dâng lên với lòng biết ơn sâu sắc với các vị tiền nhân đã có công đánh đuổi quân giặc phương Bắc, giữ bền xã tắc ngàn đời.

Tiếp đó, từ đền Cả, đoàn rước của phường Lê Đại Hành cùng một số địa phương với 13 kiệu bài vị thánh, mũ áo, bát hương, lọng, bánh giầy về đình Hội Đồng. Tại khu vực đình Hội Đồng sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội như hát quan họ trên thuyền, đấu vật...

Quần thể di tích quốc gia đền Cao gồm đền thờ vua Lê Đại Hành trên núi Bàn Cung - tương truyền là nơi ở thế kỷ thứ X vua tôi nước Đại Cồ Việt bàn cách đánh giặc Tống và là nơi đặt đại bản doanh. Đền Cao nằm trên núi Thiên Bồng là khu vực đóng quân và hậu cứ chiến dịch Bạch Đằng thế kỷ thứ X, cùng đền Bến Tràng, đền Bến Cả và đền Cả thờ 5 anh em họ Vương.

Tương truyền, vào thời nhà Đinh, ở trang Thạch Tuyền, huyện Nga Sơn, phủ Hà Trung, lộ Thanh Hóa có hai vợ chồng ông Vương Tĩnh và bà Đào Thanh sống nhân đức nhưng muộn con. Cuộc sống khó khăn, hai ông bà quyết rời quê tìm nơi đất phúc để sinh sống. Tới Dược Đậu trang, đất Bàng Châu, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương (nay là phường Lê Đại Hành), hai ông bà quyết định ở lại lập nghiệp.

Ít lâu sau, hai ông bà sinh được 5 người con. Năm 981, giặc Tống xâm lược nước ta. Khi nhà vua đem quân đi đánh giặc, qua Dược Đậu trang, thấy thế đất hiểm yếu, vua cho lập doanh đồn và chiêu hiền đãi sĩ.

Thấy năm anh em họ Vương tướng mạo và thần thái khác hẳn người thường, vua cho gọi vào thử tài và phong chức cho 5 người. Sau khi nhận tước phong, vâng lệnh vua, 5 vị lập tức cầm quân đánh giặc. Bằng tài năng, mưu lược, 5 vị tướng đã cùng các tướng lĩnh đánh tan giặc Tống.

Giặc tan, nhà vua mở tiệc khao quân và lệnh cho 5 vị tướng về triều nhận chức tước nhưng 5 vị tướng còn đang để tang cha mẹ, xin được ở lại Dược Đậu trang giữ tròn đạo hiếu.

Đêm 23 tháng Giêng, trời nổi mưa gió, 5 vị tướng đều thăng hóa, di hài được mối đất đắp thành những ngôi mộ lớn ở nhiều vị trí khác nhau. Thương xót bậc anh tài, nhà vua sắc phong 5 vị tướng là "Thượng đẳng phúc thần" và sai các quan về làm lễ và truyền lập đền thờ ở các nơi thánh hóa.

Trong đó, đền Cả thờ Vương Phụ, Vương Mẫu và hai vị nữ tướng Đào Hoa Trinh Thuận công chúa và Liễu Hoa Linh Ứng công chúa. Đền Cao thờ Thiên Bồng Đại tướng quân đại vương. Đền Bến Tràng thờ Dực Thánh Linh Ứng đại vương; đền Bến Cả thờ Anh Vũ Dũng Lược đại vương.

Trải qua thăng trầm lịch sử, các ngôi đền còn lưu giữ 12 đạo sắc phong, ngọc phả, hàng trăm bức hoành phi, câu đối, đại tự ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp oai hùng của 5 anh em họ Vương đã được người dân tôn thánh. Trong khu vực quần thể - đại bản doanh An Lạc xưa kia còn nhiều địa danh lịch sử gắn với chiến công vua Lê Đại Hành và quân dân Đại Cồ Việt đánh giặc.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: