Hải Phòng: Xử lý 55 vụ khai thác hải sản bất hợp pháp

(CLO) Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ và tham mưu địa phương xử lý vi phạm hành chính 55 vụ khai thác hải sản bất hợp pháp.
z6922907731992_9313bc1bf3b113d96d89691276ac538a.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng thành phố tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 11/8/2025, Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng phát hiện, bắt giữ và tham mưu địa phương xử lý vi phạm hành chính 55 vụ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tổng số tiền phạt gần 555 triệu đồng và tịch thu 20 bộ kích điện.

Các hành vi vi phạm chủ yếu được phát hiện gồm: Máy trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định; tàng trữ công cụ kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản trái phép; không mua bảo hiểm thuyền viên; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn; sản xuất kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

Đơn vị cũng đã tiếp nhận thông báo của các đơn vị, lực lượng chức năng phát hiện 83 tàu cá thuộc thành phố Hải Phòng mất tín hiệu kết nối, trong đó có 80 tàu mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ trên biển (sau đó đã có tín hiệu kết nối trở lại, không xử lý); 3 tàu mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày trên biển.

Hiện cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh 3 tàu, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 2 tàu, số tiền 42,5 triệu đồng và đang xác minh 1 tàu.

Nhằm khắc phục tình trạng vi phạm khai thác IUU, Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức tuyên truyền cho 55 phương tiện với 317 lao động khai thác trên biển; yêu cầu 55 chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm khai thác IUU; phát 290 tờ rơi, tờ gấp. Đồng thời hướng dẫn triển khai hệ thống “Tin nhắn thương hiệu” và “Nhắn tin truyền thông” trong Bộ đội biên phòng thành phố với 7 lượt tin nhắn cho 6.299 lượt thuyền trưởng và chủ phương tiện với nội dung chống khai thác IUU và phòng chống tội phạm…

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: