Hải quân hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ thực hiện chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

(CLO) Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 (năm 2025) sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại Quốc phòng. Trong đó, Quân chủng Hải quân sẽ tổ chức đưa Biên đội tàu 015, 016 tiến hành tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc từ ngày 10 - 19/4/2025.

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 và một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng điểm trong tháng 4/2025.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì gặp mặt báo chí.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) cho biết, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 sẽ được tổ chức từ ngày 16 - 17/4 tại tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

hai quan hai nuoc viet nam trung quoc se thuc hien chuyen tuan tra lien hop tren vung bien vinh bac bo hinh 1

Quang cảnh họp báo.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu sẽ cùng tham dự giao lưu.

Các hoạt động chính trong Giao lưu tại Trung Quốc ngày 16/4 bao gồm: Lễ đón đoàn đại biểu Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan; tham quan Khu du lịch Hữu Nghị Quan; thăm trường học, đơn vị quân đội Trung Quốc, tham quan Cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Hữu Nghị Quan và Làng văn hóa khu vực biên giới.

Các hoạt động chính tại Việt Nam ngày 17/4 bao gồm: Lễ đón đoàn đại biểu Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị; trồng cây hữu nghị; thăm Trường Tiểu học Đồng Đăng, dự Lễ khánh thành tòa nhà đa năng; thăm Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; tham quan Công viên Logistics của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ngoài ra, hai bên sẽ tiến hành hội đàm và dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác trong khuôn khổ Giao lưu.

hai quan hai nuoc viet nam trung quoc se thuc hien chuyen tuan tra lien hop tren vung bien vinh bac bo hinh 2

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì gặp mặt báo chí.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 năm 2025 là điểm nhấn kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950 - 18/1/2025); góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn. Đặc biệt, hoạt động ý nghĩa này sẽ giúp tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới hai nước Việt Nam-Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trước khi diễn ra Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động: Sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư thị trấn Đồng Đăng (Việt Nam) và trấn Bằng Tường (Trung Quốc); giao lưu giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, giao lưu thể thao, văn nghệ, thăm thôn/bản của nhau; giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Cục Quản lý di dân Quốc gia Trung Quốc; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới; tặng học bổng cho học sinh, tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Giao lưu, Hải quân hai nước sẽ thực hiện chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 38 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) sẽ tham gia hoạt động tuần tra này.

hai quan hai nuoc viet nam trung quoc se thuc hien chuyen tuan tra lien hop tren vung bien vinh bac bo hinh 3

Các đại biểu dự họp báo.

Nhân dịp này, Đại tá Đặng Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ (Cục Tuyên huấn) cũng thông tin về Hội nghị tổng kết hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn 2021-2025; Trao thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2020 - 2025. Dự kiến hội nghị tổng kết và trao thưởng sẽ diễn ra ngày 15/4.

Thông tin về Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” dự kiến diễn ra vào tối 20/4, Đại tá Đặng Mỹ Hạnh cho biết: Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của “Đại thắng mùa Xuân năm 1975- Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước”; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh và ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội và nhân dân Việt Nam; đồng thời tri ân công lao của các lực lượng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng vĩ đại; khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” được tổ chức mang tính chất sử ca gồm các thể loại ca, múa, nhạc, sân khấu; biểu diễn thực cảnh, đan xen sử thi. Nội dung chương trình là câu chuyện được kể bằng các tác phẩm nghệ thuật, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần chiến đấu dũng cảm, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, làm nổi bật hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình hiện nay.

Chương trình sẽ quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài quân đội, trong đó có ca sĩ Cẩm Vân, Tùng Dương, NSND Thanh Thúy.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: