Hàn Quốc quyết điều tra vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween

(CLO) Hôm thứ Ba (1/11), các nhà chức trách Hàn Quốc hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và quyết liệt về vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween tại Seoul khiến hơn 150 người thiệt mạng, cũng như kêu gọi siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn để ngăn chặn những thảm họa tương tự.

Số người chết vì bị giẫm đạp trong lễ hội Halloween hôm thứ Bảy tại Seoul đã tăng lên 156 người. Ngoài ra còn có 151 người bị thương, 29 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Ít nhất 26 công dân từ 14 quốc gia nước ngoài được xác định trong số những người thiệt mạng.

han quoc quyet dieu tra vu giam dap tai le hoi halloween hinh 1

Giới chức Hàn Quốc quyết tâm điều tra về vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min, đã xin lỗi hôm thứ Ba, thề sẽ tìm ra nguyên nhân của vụ việc và ngăn chặn những trường hợp tương tự tái diễn. "Với tư cách là bộ trưởng giám sát sự an toàn của công chúng, tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành về vụ việc", ông cho biết

Trước đó, Tổng Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Yoon Hee-keun thừa nhận rằng việc kiểm soát đám đông tại hiện trường là "không đủ", lưu ý rằng cảnh sát đã nhận được nhiều báo cáo cảnh báo về các tai nạn có thể xảy ra vào đêm hôm đó.

Yoon nói trong một cuộc họp báo: “Cảnh sát sẽ nhanh chóng và nghiêm ngặt tiến hành các cuộc kiểm tra và điều tra chuyên sâu trên tất cả các khía cạnh, không có ngoại lệ cho việc tìm kiếm sự thật trong vụ tai nạn này”.

Tòa thị chính của Seoul có một hệ thống giám sát thời gian thực sử dụng dữ liệu điện thoại di động để dự đoán quy mô đám đông, nhưng nó đã không hoạt động vào tối thứ Bảy, theo truyền thông địa phương.

Hàn Quốc thường mạnh về kiểm soát đám đông, với các cuộc biểu tình thường bị kiểm soát chặt chẽ đến mức lực lượng an ninh có thể đông hơn số người tham gia. Tuy nhiên, chỉ có 137 cảnh sát được điều động tới khu phố giải trí Itaewon để đảm bảo an toàn vào đêm thảm họa xảy ra.

Thủ tướng Han Duck-soo cũng cho biết cuộc điều tra đang diễn ra sẽ bao gồm liệu phản ứng của các cơ quan chính quyền có đầy đủ hay không. Ông cũng chỉ ra việc thiếu các biện pháp quản lý đám đông là nguyên nhân dẫn đến số người thiệt mạng tăng cao.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố một tuần quốc tang, nói rằng đất nước đã có quá nhiều thảm họa về an toàn. Ông cho biết phản ứng tốt hơn là rất quan trọng, bao gồm cả việc cải thiện khả năng kiểm soát đám đông.

Ông nói tại một cuộc họp nội các: “Chúng ta nên đưa ra các biện pháp an toàn cụ thể để quản lý đám đông, không chỉ trên những con phố nơi thảm họa lớn này diễn ra mà còn ở những nơi khác, như SVĐ, địa điểm hòa nhạc và những nơi tập trung đông người khác.

Tất cả các nạn nhân của vụ giẫm đạp hiện đã được xác định danh tính và các địa điểm tưởng niệm đã được thiết lập tại tòa thị chính thành phố Seoul và ở quận Itaewon để người dân có thể đến tưởng nhớ đến các nạn nhân trong vụ việc.

Hoàng Hải (theo Yonhap, Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: