Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6

(CLO) Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống bất thường vào ngày 3/6 để tìm người kế nhiệm ông Yoon Suk-yeol, người vừa bị Tòa án Hiến pháp nước này phế truất.

Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt ngày 3/6/2025 là thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống bất thường để tìm người thay thế Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi nhà lãnh đạo 64 tuổi này bị phế truất vì ban hành thiết quân luật và huy động quân đội ngăn chặn hoạt động của Quốc hội.

han quoc se to chuc bau cu tong thong vao ngay 3 6 hinh 1

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bãi nhiệm hôm 4/4. Ảnh: GI

Việc ông Yoon hôm ban hành lệnh thiết quân luật ngắn ngủi hôm 3/12/2024 đã khiến Hàn Quốc đã phải đối mặt với nhiều tháng bất ổn chính trị, dẫn đến việc ông bị Quốc hội luận tội và sau đó, bị bắt giữ.

Vụ việc được đưa lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc xét xử và ngày 4/4, với 8/8 phiếu thuận, các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp đã quyết định cách chức ông Yoon. Theo luật, Hàn Quốc phải tổ chức tổng tuyển cử để bầu tổng thống mới trong vòng 60 ngày nếu vị trí này bị bỏ trống.

Hiện tại, ông Lee Jae-myung, nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP), người đã thua ông Yoon với tỷ lệ sít sao vào năm 2022, là ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất.

Nhưng ông Lee cũng phải đối mặt với những thách thức pháp lý của riêng mình. Chính trị gia 61 tuổi này hồi tháng 11 năm ngoái đã bị bị tuyên phạt mức án một năm tù treo vì vi phạm luật bầu cử. Nhưng cách đây 2 tuần, Tòa án Cấp cao Seoul đã đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới khi tuyên ông Lee trắng án.

Trong khi đó, phe bảo thủ Hàn Quốc hiện có nhiều ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống bất thường vào ngày 3/6 tới, bao gồm Bộ trưởng Lao động Kim Moon-soo, cựu lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon, Thị trưởng Daegu Hong Joon-pyo và Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò dư luận mà Gallup Korea công bố ngày 4/4 thì ông Lee Jae-myung vẫn nhận được sự ủng hộ cao nhất, khi 34% số người tham gia khảo sát cho biết họ chọn chính trị gia 61 tuổi này.

Chỉ có 9% người được hỏi ủng hộ ông Kim Moon-soo, 5% ủng hộ ông Han Dong-hoon, 4% chọn ứng cử viên Daegu Hong Joon-pyo và 2% bày tỏ mong muốn thấy ông Seoul Oh Se-hoon trở thành tổng thống tiếp theo của đất nước.

Quang Anh (theo CNA, Yonhap, Korea Herald)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: