Hàng chục người biểu tình bị bắt trước hội nghị khí hậu COP27

(CLO) Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ ít nhất 67 người liên quan đến việc kêu gọi biểu tình tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về khí hậu COP27.

Theo một nhóm nhân quyền, vụ bắt giữ diễn ra sau khi một số người dùng mạng xã hội đưa ra lời kêu gọi mới cho các cuộc biểu tình ở Ai Cập vào ngày 11/11.

hang chuc nguoi bieu tinh bi bat truoc hoi nghi khi hau cop27 hinh 1

Biển hiệu chào mừng hội nghị COP27 ở Ai Cập. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống đắc cử Lula của Brazil cam kết bảo vệ khí hậu và muốn dự COP27

Thủ tướng Anh Sunak rút khỏi hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP27

Ai Cập: Khoảng 90 nguyên thủ quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27

Biểu tình toàn cầu đòi bồi thường vì biến đổi khí hậu trước thềm COP27

Các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc COP27 sẽ được tổ chức tại khu nghỉ mát Biển Đỏ của Sharm el-Sheikh từ ngày 6 đến ngày 18/11. Đến thứ Hai, ít nhất 67 người đã bị bắt ở Cairo và các thành phố khác. 

Theo Ủy ban Quyền và Tự do Ai Cập (ECRF), một số người đã bị bắt giữ với các cáo buộc bao gồm phát tán tin tức sai sự thật, sau khi chia sẻ nội dung trên một trang Facebook kêu gọi biểu tình.

Các nhân chứng cho biết cũng có sự gia tăng các biện pháp kiểm soát tại chỗ, trong đó các nhân viên an ninh mặc thường phục kiểm tra điện thoại di động và tài khoản mạng xã hội của người đi bộ.

Hôm Chủ nhật, một nhà hoạt động người Ấn Độ, Ajit Rajagopal, đã bị giam giữ qua đêm ở Cairo sau khi bắt đầu một cuộc tuần hành phản đối một mình. Người này muốn đi bộ vài trăm km trên tuyến đường đến Sharm el-Sheikh.

Rajagopal nói rằng mình đã bị thẩm vấn trong vài giờ về những gì đang làm ở Ai Cập. "Tôi giải thích với họ rằng tôi không muốn mang thêm bất kỳ khí thải carbon nào vào Ai Cập, đó là lý do tại sao tôi đang đi bộ", Rajagopal nói.

BTC COP27 của Ai Cập đã cho biết các cuộc biểu tình sẽ được cho phép tại các khu vực được chỉ định ở Sharm el-Sheikh trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, nhưng các nhà vận động đã bày tỏ lo ngại rằng tiếng nói của họ sẽ bị kiềm chế.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: