Hàng loạt công ty Nga kêu trời vì thiếu nhân sự

(CLO) Hầu hết các công ty Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng khi thị trường việc làm của nước này đang trải qua quá trình chuyển đổi, hãng tin Izvestia đưa tin đầu tuần, trích dẫn các cơ quan tuyển dụng.

Theo công ty tuyển dụng SuperJob (Nga), khoảng 86% doanh nghiệp và tổ chức đã phải vật lộn để tuyển dụng các vị trí còn trống kể từ đầu năm, bất kể quy mô và ngành nghề.

Superjob cho biết: “Doanh nghiệp càng lớn thì đại diện của họ càng thường xuyên phàn nàn về việc thiếu ứng viên”.

hang loat cong ty nga keu troi vi thieu nhan su hinh 1

Các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp trên toàn nền kinh tế cần cả lao động có tay nghề và lao động phổ thông. Ảnh: RT.

Các nhà tuyển dụng cho biết, nhu cầu về lao động đáng chú ý nhất là trong lĩnh vực vận tải, hậu cần, bán lẻ và dịch vụ. Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và xây dựng báo cáo thiếu công nhân và kỹ sư lành nghề, trong khi các nhà bán lẻ cho biết họ thiếu nhân viên bán hàng, nhân viên bốc xếp, tài xế và nhân viên kho.

Dữ liệu cho thấy các lĩnh vực có số lượng vị trí tuyển dụng tăng mạnh bao gồm lĩnh vực tài chính, quản lý nhân sự, công nghệ thông tin và hành chính.

Theo cơ quan tuyển dụng hh.ru, tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động sẽ vẫn là vấn đề cơ bản của thị trường lao động vào năm 2024 đối với đại đa số người sử dụng lao động.

Natalya Danina, chuyên gia trưởng về thị trường lao động của hh.ru, nói với Izvestia: “62% các công ty muốn tăng số lượng nhân viên trong năm nay và trong ngành cơ khí, con số này thậm chí còn ấn tượng hơn, lên tới 84%".

Các chuyên gia lưu ý rằng nhu cầu phát triển doanh nghiệp công nghệ cao trong nước đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu nhu cầu lao động và cho rằng các chuyên ngành liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học sẽ là cần thiết nhất.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã tăng 3,2% (cao hơn so với trước đợt sóng trừng phạt của phương Tây) và cuối năm sẽ tăng trưởng ít nhất 3,5%.

Theo Tổng thống Nga, sự ổn định tài chính, khả năng tự chủ của hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán là những yếu tố quan trọng trong chủ quyền kinh tế của đất nước. Bất chấp áp lực từ phương Tây, kể từ tháng 3 năm 2022, hiện số lượng công ty nước ngoài ở Nga không những không giảm mà thậm chí còn tăng 1,5 nghìn (hơn 6%).

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: