Hàng trăm bệnh nhân bị ung thư da do đi nắng không che chắn

(CLO) Trong thời gian vừa qua, đơn vị Đầu Mặt Cổ, BVĐK Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến điều trị ung thư da trong 3 tháng qua, chủ yếu do đi nắng không che chắn.

Ung thư da do đi nắng không che chắn

Ông T.H.V. (81 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) thường hoạt động ngoài trời, trồng cây, đi bộ… nhưng ít che chắn, đội nón. 2 tháng nay, vùng sau tai phải của ông xuất hiện nốt sần sùi, không lành. Con gái thấy bất thường nên đưa ông đến Đơn vị Đầu Mặt Cổ, BVĐK Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh.

hang tram benh nhan bi ung thu da do di nang khong che chan hinh 1

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh do bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ CKI Lê Thanh Tuấn kiểm tra, nhận thấy sau tai phải có đến 3 nốt bất thường, trong đó có 1 nốt sần sùi, sượng cứng khoảng 1cm và 2 nốt 0.5cm kèm theo ở bên dưới, nghĩ nhiều đến ung thư da. Sau khi kiểm tra, người bệnh ghi nhận mắc ung thư biểu mô tế bào đáy (Carcinoma tế bào đáy).

Chỉ trong 30 phút, phẫu thuật hoàn thành, ông V. được đưa trở lại phòng nội trú, theo dõi sức khỏe và xuất viện trong vòng 4 tiếng, không cần xạ trị, hóa trị sau đó. Bác sĩ Tuấn chia sẻ nếu để lâu, tổn thương có thể sẽ lan khắp vùng đầu cổ, xâm lấn các cấu trúc xung quanh như tai, xương, tuyến mang tai…

3 tháng nay, Đơn vị Đầu Mặt Cổ, BVĐK Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng trăm người bệnh bị ung thư da. Người bệnh chủ yếu trên 60 tuổi do đi nắng không che chắn. Mới đây, các bác sĩ Đơn vị Đầu Mặt Cổ cũng điều trị thành công cho bà M.V.H. (82 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) bị ung thư da do cũng thường ra nắng nhưng ít khi đội mũ, che chắn kỹ. Khối ung thư da xuất hiện ở vùng thái dương bên phải, vùng má, vùng môi.

hang tram benh nhan bi ung thu da do di nang khong che chan hinh 2

Bà H. bị ung thư da do cũng thường ra nắng nhưng ít khi đội mũ, che chắn kỹ. (Ảnh do bệnh viện cung cấp).

Riêng khối u vùng thái dương có màu nâu nhạt, sần sùi, ngứa, rỉ máu, đường kính khoảng 1.5cm. Vị trí ung thư ở vùng mặt nên phẫu thuật viên cần lấy vừa đủ rộng và sâu, tránh chạm đến mạch máu, loại bỏ sang thương và tạo hình lại khuyết hổng đảm bảo thẩm mỹ.

Ung thư da tăng mạnh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê mỗi năm có 2-3 triệu ca ung thư da không phải u hắc tố ác tính (ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy) và 132.000 ca u hắc tố ác tính.

Ung thư biểu mô tế bào đáy – chiếm khoảng 70 – 80% các trường hợp ung thư da; ung thư biểu mô tế bào vảy đứng thứ 2 về số lượng các trường hợp ung thư da, chiếm khoảng 20%. 2 loại ung thư này xuất hiện và phát triển ở vùng da đầu, mặt và cổ.

Ung thư hắc tố ác tính nguy hiểm nhất trong ba loại ung thư da, xâm lấn sâu, tiến triển nhanh, di căn sang các bộ phận khác. Loại ung thư này tiến triển từ nốt ruồi, bớt hắc tố, u hắc tố (đồi mồi)…

Theo WHO, khi bầu khí quyển ngày càng mất đi chức năng lọc và bảo vệ, bức xạ tia cực tím từ mặt trời đến bề mặt trái đất ngày càng nhiều, bệnh ung thư da sẽ càng tăng mạnh hơn. Ước tính, nồng độ ozone giảm 10% sẽ có thêm khoảng 300.000 trường hợp ung thư da không hắc tố và 4.500 trường hợp ung thư da hắc tố.

Điều may mắn là ung thư da là một trong số ít loại ung thư có khả năng chữa khỏi cao nhất. Với ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy, tiến triển chậm và hiếm khi di căn nên điều trị chủ yếu cắt bỏ mô ung thư, cắt rộng mô lân cận đúng mức và tạo hình. Với ung thư hắc tố ác tính, nếu được phát hiện và chẩn đoán sớm, tỷ lệ sống sót tương đối sau 5 năm là khoảng 99% ở giai đoạn 1. Nếu không được phát hiện sớm, ung thư hắc tố ác tính lan rộng bên dưới bề mặt da và khó loại bỏ hơn.

Ung thư da có nhiều nguyên nhân gây ra như nhiễm phóng xạ, bệnh viêm da mạn tính, phơi nhiễm asen, yếu tố gia đình, hút thuốc lá, bệnh bạch tạng, nhiễm HPV… và đặc biệt tiếp xúc thường xuyên với tia UV (tia cực tím) từ ánh nắng mặt trời, lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Nhận biết sớm về dấu hiệu ung thư da sẽ giúp người bệnh có cơ hội điều trị tốt hơn.

Với ung thư biểu mô tế bào đáy, có các dấu hiệu: u nhỏ, vết loét, vết sạm màu nâu nhạt, màu hồng hoặc đỏ… có thể chảy máu sau chấn thương nhẹ. Với ung thư biểu mô tế bào vảy, da người bệnh có vết màu đỏ hoặc nâu nhạt trên da, có bề mặt thô, vẩy hoặc vỏ bọc…

Với ung thư tế bào hắc tố, biểu hiện là nốt ruồi có bờ không rõ ràng, màu sắc lạ, ngứa, sưng đỏ, kích thước lớn dần, không đối xứng… Bác sĩ Tuấn khuyên mọi người khi có các dấu hiệu trên nên đi khám chuyên khoa để được điều trị phù hợp. Đặc biệt, con cháu chú ý tới cha mẹ, ông bà lớn tuổi thường ngại đi khám bệnh.

Lê Trang

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: