Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về trường học đã trở nên nhộn nhịp. Phụ huynh đưa con đến trường, học sinh trong những bộ đồng phục tươm tất cùng thầy cô tạo nên không khí rộn ràng trong ngày đầu năm học mới.
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, xã Quang Thiện, không khí ngày khai trường hiện rõ trên từng khuôn mặt học sinh. Những học sinh lớp 1 lần đầu đến trường còn nhiều bỡ ngỡ nhưng không giấu được sự háo hức khi bước vào môi trường học tập mới. Với học sinh các khối lớp trên, ngày khai giảng là dịp gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè.
Cũng tại xã Quang Thiện, Trường Mầm non Quang Thiện, các em nhỏ có mặt đông đủ trong trang phục chỉnh tề, háo hức chờ đón những hoạt động đầu tiên của năm học mới.
Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Kim Sơn, xã Kim Sơn ngày khai trường diễn ra trong không khí trẻ trung, sôi nổi. Các em học sinh đầu cấp thể hiện rõ niềm vui và sự mong chờ trước hành trình học tập mới.
Theo số liệu Trường Tiểu học Kim Sơn cung cấp, năm học 2026 - 2027, nhà trường có 1. 190 học sinh với 37 lớp, trong đó riêng khối lớp 1 có 229 học sinh.
Ở bậc trung học cơ sở, Trường THCS Phát Diệm B, xã Phát Diệm cũng tổ chức đón học sinh trong không khí trang trọng nhưng không kém phần vui tươi. Với học sinh khối 6, ngày khai giảng đánh dấu bước chuyển quan trọng từ bậc tiểu học lên THCS lên THPT.
Một điểm đáng chú ý trong lễ khai giảng năm nay là các cơ sở giáo dục trên cả nước tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thực hiện thống nhất các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với chương trình chung.
Sau sắp xếp, toàn tỉnh Ninh Bình còn 725 cơ sở giáo dục, gồm 199 trường mầm non, 206 trường tiểu học, 205 trường THCS, 92 trường THPT và 23 cơ sở giáo dục thường xuyên. Số cơ sở giáo dục đã giảm 841 đơn vị.
Năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục Ninh Bình xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Cùng với đổi mới hoạt động dạy học, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được tỉnh quan tâm. Đến nay, tỷ lệ trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 95%; tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa đạt 98,83%.
Năm học 2026 - 2027 chính thức bắt đầu, mở ra chặng đường mới với niềm vui, niềm tin và quyết tâm của thầy và trò Ninh Bình.