Hành trình “gieo chữ” vùng sâu: Giáo viên tìm mọi cách “níu giữ” học trò

(CLO) Lo sợ hàng trăm em học sinh khi bị mất chế độ sẽ nghỉ học lên rẫy cùng bố mẹ, Phòng GD&ĐT và các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Kbang (Gia Lai) đã và đang tìm mọi cách để “níu giữ” học trò ở lại trường học chữ, rèn người.

Sau những dịp nghỉ lễ, tết hay đầu tuần, các giáo viên vùng khó lại thay phiên nhau trèo đèo, lội suối đến từng nhà gõ cửa vận động, đưa các em học sinh đến trường.

hanh trinh gieo chu vung sau giao vien tim moi cach niu giu hoc tro hinh 1

Thương trò, các giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã đi bộ gần 10 km đường rừng lên nhà đầm, nương rẫy đưa học sinh tới trường.

Hàng trăm em học sinh mất chế độ vì xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới

Từ năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 116 về việc hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Với khoản hỗ trợ này nhiều học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được ăn ở, sinh hoạt và học tập trung tại các trường bán trú.

Thế nhưng, năm 2020 nhiều xã trên địa bàn huyện Kbang được đưa ra khỏi diện đặc biệt khó khăn khi hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới. Cũng chính vì vậy, hàng trăm em học sinh không còn được thụ hưởng chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ.

Theo thống kê, năm học 2021-2022, toàn huyện Kbang có đến 558 học sinh các trường bán trú không còn được nhận trợ cấp theo diện xã, thôn đặc biệt khó khăn như mọi năm.

Cách trung tâm huyện Kbang 50km, xã Krong nằm lọt thỏm giữa thung lũng, bốn bề đều là đồi núi. Hiện xã Krong đã hoàn thành 18/19 tiêu chí Nông thôn mới. Theo quy định sẽ có gần 150 học sinh của xã không còn được nhận hỗ trợ theo chế độ bán trú và các hỗ trợ khác. Điều này đã ảnh hưởng đến việc duy trì sỹ số của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Trước đây, khi còn được hưởng chế độ, ăn ở tại trường nhưng cứ mỗi dịp lễ, tết hay cuối tuần về nhà là học sinh thường theo bố mẹ lên nhà đầm trốn học. Vì vậy cứ đầu tuần là các thầy cô phải lặn lội vượt hàng chục cây số đường rừng lên tận nhà đầm, nương rẫy vận động, đưa trò đến lớp.

hanh trinh gieo chu vung sau giao vien tim moi cach niu giu hoc tro hinh 2

Thầy Phạm Văn Tấn – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Krong cho biết: “Năm học 2021-2022, trường có 56 em không còn được hưởng bán trú như trước, vì nơi các em ở không thuộc diện làng đặc biệt khó khăn như mọi năm. Trong khi thực tế, 56 em học sinh này đều ở những làng cách trung tâm hàng chục cây số, khả năng bỏ học là rất lớn. Tránh tình trạng trò bỏ lớp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, các thầy cô giáo đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương vận động học sinh ra lớp. Đồng thời, thầy cô cũng tuyên truyền cho phụ huynh những chính sách đối với từng trường hợp học sinh”.

Tương tự, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong) cũng có 82 em học sinh bị cắt chế độ bán trú. Cũng như những xã vùng sâu khác, khi không còn được hưởng chế độ, các em bắt đầu nghỉ học thường xuyên phần vì đường xa, gia đình không có điều kiện đưa đi đón về. Thậm chí, cứ vào mùa thu hoạch lúa gạo là các em lại theo bố mẹ lên nhà đầm giúp bố mẹ làm rẫy, trông em…

Thầy Hoàng Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám thông tin: “Khi quyết định 681 được đưa ra, xã và trường cũng phối hợp tuyên truyền để phụ huynh yên tâm về mặt tư tưởng. Để các em yên tâm học hành, tránh tình trạng nghỉ học lên nhà đầm, nhà trường đã san sẻ những suất ăn của các em khác sang cho 82 em bị cắt chế độ”.

“Bên cạnh đó, hiện nay nhiều làng ở xã Krong vẫn giữ tập tục cúng lúa mới. Nghiêm trọng hơn, mỗi lần cúng là các em học sinh lại nghỉ học ở nhà. Để tập tục này không ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em, nhà trường đã phối hợp với chính quyền xã tổ chức cúng vào thứ 7, chủ nhật. Cũng nhiều làng chấp nhận đề nghị này song một số làng vẫn chưa thể đả thông tư tưởng”.

Lo học trò bỏ lớp, thầy cô tìm mọi cách “níu giữ” 

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin các con em không còn được nhận chế độ bán trú, không riêng gì học sinh, phụ huynh rất hoang mang mà các giáo viên Trường THCS Krong cũng lo lắng không kém. Giáo viên lo rằng, khi không còn được hưởng chế độ học sinh sẽ bỏ học.

Tâm sự với PV, thầy Phan Danh - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Krong bộc bạch: “Sau khi nhận được thông tin các em bị cắt chế độ, chúng tôi đã vào làng, lên nhà đầm động viên, tuyên truyền các em học sinh và phụ huynh. Song những giáo viên như chúng tôi cũng không biết nên giận hay thương xót cho hoàn cảnh của các trò khi phụ huynh thốt lên: “Năm nay các em có được ăn tại trường không? Nếu không được ăn thì nghỉ học lên rẫy thôi”.

hanh trinh gieo chu vung sau giao vien tim moi cach niu giu hoc tro hinh 3

Chính sự tận tâm của các thầy cô giáo giúp sỹ số ở các trường vùng khó ổn định, học sinh không còn nghỉ học lên nhà đầm cũng bố mẹ.

Trong cuộc trò chuyện ấy, thầy Danh vô tình kể về câu chuyện thầy và thầy Hải bị phụ huynh dọa chém vì “bắt” các trò đến trường.

“Lần đó, tôi cùng thầy Hải vào nhà đầm vận động các em lên lớp. Vừa nghe tiếng thầy giáo, học sinh vội mở cửa sau trốn dưới gầm nhà sàn. Phụ huynh cũng không muốn cho các con đi học vì phải ở nhà phụ làm rẫy nên vác rựa đuổi chúng tôi và nói “thầy không đi là tui chém” và những lần ấy phải công cốc ra về. Sau nhiều lần thuyết phục, nhiều phụ huynh cũng dần thay đổi tư tưởng, hứa cho con đi học. Song đến trường đợi mãi vẫn không thấy trò đâu, nên chúng tôi đành tiếp tục vào lại nhà đầm khuyên nhủ lại từ đầu”, thầy Danh cười, nói.

hanh trinh gieo chu vung sau giao vien tim moi cach niu giu hoc tro hinh 4

 Đằng sau những suất ăn trưa của các tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Krong là nỗi lòng của thầy cô khi có thể năm học tới 56 em học sinh sẽ không còn được hưởng hỗ trợ từ “dự án nuôi em”.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hải - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kbang cho biết: “Đối với việc duy trì sĩ số trên địa bàn ở các trường vùng khó còn gặp nhiều khó khăn. Bởi công tác tuyên truyền thường phải đi đôi với chế độ. Ngay khi các em bị cắt chế độ thì phòng đã vận động tất cả các giáo viên động viên, tuyên truyền các em học sinh, phụ huynh và kêu gọi từ các mạnh thường quân giúp sức".

Ông Hải nói thêm: "May mắn thay, khi chúng tôi có kêu gọi thì có “dự án nuôi em” của Trung ương đoàn đã nhận hỗ trợ mỗi em 17.000 đồng/em/558 em. Việc các em được ăn ở tại trường, bên cạnh việc nâng cao chất lượng học tập, các em còn được rèn luyện tất cả các kỹ năng tự lập”.

Ngoài việc nhận được sự hỗ trợ từ “dự án nuôi em”, Trường Tiểu học Lê Văn Tám và Trường THCS Krong thường xuyên kêu gọi từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, quần áo, sách vở cho các em yên tâm học hành.

Theo thầy Ngọc, “cái phao cứu cánh cho những em bị cắt chế độ, hiện là “dự án nuôi em” song thời gian hỗ trợ của dự án là từ tháng 10/2021-5/2022. Như vậy sang năm học mới, nếu như không còn được hỗ trợ biện pháp cuối cùng là đưa đón các em đi, về song như vậy sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng nghỉ học".

"Mong rằng cơ chế về chính sách sẽ không quy định vùng mà quy định về khoảng cách, ngoài ra hy vọng các trường vùng sâu sẽ nhận được nhiều nguồn hỗ trợ lâu dài…”, thầy Ngọc mong muốn.

Bài và ảnh: Thiên An

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: