Hậu ly dị Bill Gates, bà Melinda trở thành tỷ phú nhờ được chia tài sản kếch xù

Thứ năm, 06/05/2021 18:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỷ phú Bill Gates và bà Melinda French Gates đã chia đều khối tài sản khổng lồ của họ. Sau đó, bà Melinda đã trở thành tỷ phú.

Melinda Gates phát biểu trên sân khấu tại chương trình Oprah’s SuperSoul Conversations hồi tháng 2 vừa qua. (Nguồn: Bryan Bedder/Getty Images Photo).

Melinda Gates phát biểu trên sân khấu tại chương trình Oprah’s SuperSoul Conversations hồi tháng 2 vừa qua. (Nguồn: Bryan Bedder/Getty Images Photo).

Theo Fobes, công ty đầu tư của Bill Gates, Cascade Investment, đã chuyển nhượng 1,8 tỷ USD (tương đương hơn 41,5 nghìn tỷ VND) giá trị cổ phiếu cho Melinda vào ngày 3/5, cùng ngày cặp đôi này bất ngờ tuyên bố ly hôn, theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC).

Điều này khiến bà Melinda có ít nhất 1,8 tỷ USD giá trị tài sản, trong khi làm giảm giá trị tài sản ròng của Bill, ước tính còn 128,6 tỷ USD từ con số 130,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngay cả khi chuyển nhượng số tiền lên đến tỷ USD cho vợ cũ, nhà đồng sáng lập Microsoft vẫn là người giàu thứ 4 trên thế giới.

Theo một số nguồn tin, bà Melinda đã nhận 2,94 triệu cổ phiếu của AutoNation và 14,1 triệu cổ phiếu của Công ty Đường sắt Quốc gia Canada, trị giá lần lượt là 309 triệu USD và 1,5 tỷ USD. Tỷ phú Bill sử dụng Cascade Investment, một công ty mẹ có trụ sở tại Kirkland, Washington, để quản lý tài sản của mình, bao gồm cả tiền thu được từ việc bán cổ phiếu của Microsoft.

Trước đó, Bill đã sở hữu một phần đáng kể cổ phiếu của Microsoft, nhưng ông đã từ thiện vào Quỹ Gates và bán phần lớn cổ phần của mình trong nhiều năm qua và hiện chỉ nắm giữ dưới 1% cổ phần của Microsoft.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu gần như chắc chắn là một phần trong quá trình giải quyết vụ ly hôn của Bill và Melinda. Mặc dù không rõ liệu họ có ký hợp đồng trước hay không, nhưng theo hồ sơ ly hôn của họ, Bill và Melinda đã yêu cầu thẩm phán ở Bang Washington phân chia tài sản của họ dựa trên các điều khoản của hợp đồng ly thân - một tài liệu thường được ký khi vợ chồng sống xa nhau nhưng chưa ly hôn.

Các điều khoản của hợp đồng này không được tiết lộ. Tỷ phú Bill cũng có thể đã chuyển các tài sản khác cho bà Melinda trong các giao dịch không công khai.

Sơn Tùng

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản