Hãy chạy marathon, đừng đi bộ để tìm tổn thất!

(CLO) Đó là mong muốn, cũng là thông điệp mà ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh truyền tải tới đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trên “mặt trận” giảm tổn thất điện năng (GTTĐN).

Sẽ không quá lời nếu ví công tác chống tổn thất điện năng của ngành điện như một “mặt trận”. Bởi ở đó có sự chỉ đạo, điều hành; có sự trăn trở, quyết liệt và có cả sự thất bại, thành công. Chưa kể đến việc đầu tư về tài chính, phương tiện, nhân công, đặc biệt là sự tập trung công sức, trí tuệ của hàng ngàn con người ngày đêm “quên ăn, quên ngủ”, cũng chỉ với mục tiêu GTTĐN trên lưới điện.

hay chay marathon dung di bo de tim ton that hinh 1

Điện lực Can Lộc ra quân giảm tổn thất điện năng tại Trạm biến áp Song Lộc 1, Song Lộc 9

Dù đã rất quyết tâm, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và triển khai thực hiện. Dù đã đồng bộ nhiều nhóm giải pháp cả kỹ thuật và kinh doanh để từng bước đưa tổn thất điện năng ngày một giảm sâu. Dù đã đạt được một số thành quả, tín hiệu khả quan trong hành trình đi tìm tổn thất, song để “về đích” công tác này, phía trước là cả một chặng đường đầy gian truân, nhọc nhằn của những người làm điện Hà Tĩnh.

Thực tế cho thấy, khó khăn lớn nhất trong công tác GTTĐN tại Hà Tĩnh đó là hệ thống đường dây điện dài, lưới điện trải qua nhiều địa hình phức tạp, phần lớn đi qua khu vực đồi núi, bị chia cắt bởi sông suối, vực sâu, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, mưa bão và hiện tượng sương muối đặc thù. Trong khi, phụ tải sinh hoạt toàn tỉnh chiếm hơn 60%, lại phân bố rải rác, không tập trung… đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ tổn thất điện năng cao, gặp nhiều trở ngại trong vấn đề “cải thiện”.

hay chay marathon dung di bo de tim ton that hinh 2

Điện lực Kỳ Anh ra quân thay phụ kiện kém chất lượng, giảm tổn thất điện năng trên ĐZ 378E18.3

Năm 2023, tỷ lệ tổn thất điện năng Công ty thực hiện là 6,75%, giảm 0,25% so với năm 2022, thấp hơn 0,04% so với kế hoạch giao của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Kết quả này còn khiêm tốn, chưa đạt được sự kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty và Công ty, tuy nhiên, không thể phủ nhận sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của gần 800 con người đang ngày đêm “lăn xả” trong công cuộc GTTĐN trên lưới điện tỉnh nhà.

Từ thực trạng đó, một yêu cầu đặt ra: Làm gì để hiện thực hóa mục tiêu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2024 về dưới 6,5% như kế hoạch? Liệu năm 2025 mục tiêu của Công ty phấn đấu đưa tổn thất điện năng về dưới 5,85% có đạt được không? Câu trả lời chỉ có thể là: Không có sự lựa chọn và giải pháp nào khả thi hơn ngoài việc tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cần phải tạo ra nhiều sự đổi mới và đột phá hơn nữa trong công tác GTTĐN. Điều đó đồng nghĩa với việc cả đội ngủ phải đồng sức, đồng lòng cùng nhìn về một hướng, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, “vắt trán suy nghĩ” để đưa ra nhiều cách làm hay, nhiều giải pháp hiệu quả “hiến kế” cho đơn vị trong công tác GTTĐN.

hay chay marathon dung di bo de tim ton that hinh 3

Điện lực Lộc Hà ra quân giảm tổn thất điện năng tại Trạm biến áp Thạch Kim 3 - Lộc Hà.

Xác định như vậy nên ngay từ đầu năm 2024, tập thể lãnh đạo Công ty đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần quyết tâm, chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban chỉ đạo GTTĐN các giải pháp mới mẻ trong công tác quản lý, điều hành và kiện toàn bộ máy. Tổ chức khen thưởng cho các tập thể thực hiện tốt công tác “Giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện…” năm 2023 và tiếp tục phát động phong trào thi đua GTTĐN năm 2024, đồng thời giao chỉ tiêu “pháp lệnh” cho từng đơn vị.

Để hỗ trợ các đơn vị trong công tác GTTĐN, Công ty thành lập 3 đoàn công tác “chuyên biệt” do các đồng chí trong Ban Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra, kiểm soát hiện trường, hỗ trợ các đơn vị thực hiện các giải pháp. Hàng tháng tổ chức họp phân tích, đánh giá các công việc đã triển khai để đưa ra hướng khắc phục hợp lý cho từng lộ trình, khu vực. Quyết liệt chỉ đạo các phòng, các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện với 2 “mũi giáp công” tổng lực gồm các biện pháp cơ bản về quản lý kỹ thuật - vận hành và quản lý kinh doanh nhằm GTTĐN.

hay chay marathon dung di bo de tim ton that hinh 4

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác GTTĐN tại đơn vị cơ sở.

Trong công tác quản lý kỹ thuật - vận hành, Công ty quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát tổng thể lưới điện, kịp thời phát hiện và xử lý tồn tại, khiếm khuyết trên hệ thống; chủ động tính toán, khoanh vùng đường dây, trạm biến áp (TBA) có tổn thất điện năng lớn hơn so với tính toán kỹ thuật và so với cùng kỳ, nhất là các “điểm nóng” có tỷ lệ tổn thất điện năng và sản lượng điện hao hụt lớn để lập phương án sửa chữa, cải tạo.

Đặc biệt, lưu ý các đơn vị không để xảy ra tình trạng quá tải đường dây, trạm biến áp thường xuyên theo dõi các thông số vận hành, tình hình tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý; thực hiện hoán chuyển máy biến áp non tải, đầy tải, không để các máy biến áp phụ tải vận hành lệch pha; tăng cường lắp đặt và vận hành tối ưu tụ bù công suất phản kháng; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành; từng bước loại dần các thiết bị không tin cậy, hiệu suất kém, tổn thất cao…

hay chay marathon dung di bo de tim ton that hinh 5

Ông Phạm Việt Thắng – Phó Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác GTTĐN tại Điện lực Lộc Hà.

Ở nhóm biện pháp quản lý kinh doanh, Công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm định, thay thế định kỳ công tơ đúng quy định, không để tình trạng công tơ quá hạn trên lưới; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đo đếm đảm bảo các thiết bị được niêm phong quản lý tốt; đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời phát hiện và thay thế công tơ kẹt cháy, TU, TI cháy hỏng; thực hiện ghi chỉ số công tơ đúng ngày quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm trong sử dụng điện, xử lý nghiêm hành vi ăn cắp điện…

hay chay marathon dung di bo de tim ton that hinh 6

Điện lực Đức Thọ thực hiện ra quân giảm tổn thất điện năng Trạm biến áp Đức Thanh 4

Từ 2 “mũi giáp công” này, cùng với việc phát động đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, thời gian qua, khí thế ra quân GTTĐN của các phòng chức năng cũng như các đơn vị trực thuộc đang diễn ra hết sức sôi nổi, khẩn trương, ý thức, tinh thần tự giác của từng CBCNV đối với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch GTTĐN ngày càng được nâng lên và lan tỏa sâu rộng.

hay chay marathon dung di bo de tim ton that hinh 7

Với nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV, lũy kế 2 tháng năm 2024, tỷ lệ tổn thất toàn Công ty thực hiện 3,43% giảm 0,95% so với cùng kỳ và giảm 3,12% kế hoạch giao. Trong công tác kiểm tra sử dụng điện, 2 tháng đầu năm, toàn Công ty thực hiện kiểm tra 17.973 lượt, phát hiện và xử lý 203 vụ việc; sản lượng điện năng truy thu, bồi thường 85.408 kWh, thu được số tiền 349,543 triệu đồng.

Từ đây, mỗi một thành viên trong ngôi nhà chung Công ty xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trước trận chiến cam go GTTĐN. Không một ai có thể thong dong, thờ ơ đứng ngoài cuộc lúc này, mọi người đều nhận thức được việc GTTĐN là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là điều kiện tiên quyết, là “chỉ số sống còn, quyết định sự thành công hay thất bại” đối với hoạt động SXKD của đơn vị. Đây cũng là uy tín, danh dự, là “cơm áo gạo tiền”, là hình ảnh, văn hóa và thương hiệu của Công ty, nên tất thảy đã sẵn sàng, tự tin để bước vào cuộc “trường chinh” GTTĐN bằng cả ý chí, nghị lực và niềm tin chiến thắng.

Và giờ đây, tinh thần ấy càng được thổi bùng lên bởi ngọn lửa khát khao chinh phục công cuộc GTTĐN của người “thuyền trưởng”. Thời điểm vàng đã đến, “chúng ta hãy chạy marathon, đừng đi bộ để tìm tổn thất” - thông điệp đó của ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh một lần nữa tiếp thêm động lực, khích lệ tinh thần, tạo nhuệ khí và sức mạnh để CBCNV - những người đang khoác trên mình chiếc áo có biểu trưng 4 ngôi sao đồng tâm của EVN hiểu rằng, họ cần làm gì trong hành trình đi tìm “trái ngọt” GTTĐN của đơn vị.

Phương Thảo

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: