Ngày 31/5 là là thời điểm cuối UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) yêu cầu 9 doanh nghiệp đang sử dụng, kinh doanh trên 28ha đất bãi biển Thùy Vân, kéo dài khoảng 3km từ đoạn giao sân golf Paradise đến đường Phan Chu Trinh phải bàn giao mặt bằng.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đã đề xuất, xin được kinh doanh đến lúc kiếm được nhà đầu tư mới sẽ bàn giao mặt bằng. Trong thời điểm đang chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các doanh nghiệp này vẫn kinh doanh dịch vụ.
Theo ghi nhận của phóng viên Nhà báo & Công luận trong chiều 31/5, dù là ngày làm việc trong tuần vẫn có nhiều khách đến một số cơ sở kinh doanh trên bãi biển Thùy Vân thuộc diện tích phải thu hồi.
Bãi giữ xe máy cho khách tắm biển tại khu du lịch DIC hay Gió Biển càng về chiều càng đông khách.
Vài bãi giữ ô tô cũng đông xe ra vào. "Hôm nay vậy là tạm tạm thôi, chứ cuối tuần đôi khi tìm chỗ đậu được xe cũng khó", một nhân viên trong khu du lịch DIC cho biết.
Bên trong các khu đất thuộc diện tích 28ha bãi biển được chia ra nhiều khu vực cho cửa hàng lưu niệm, quán nhậu, nhà hàng thuê bán. Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 9 doanh nghiệp sử dụng đất và hạ tầng hàng chục qua đã nợ hơn 326 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Sai phạm nghiêm trọng khác của những doanh nghiệp này là đã xây dựng hàng loạt công trình không phép, sai phép trên diện tích đất vàng bãi biển "xài chùa" hàng chục năm qua.
Việc thu hồi lại diện tích này, TP Vũng Tàu đã đưa ra nhiều thời hạn nhưng vẫn chưa thể hoàn tất.
Phía bên trong, bãi biển được các doanh nghiệp xây dựng các dãy nhà dài kinh doanh, tổ chức các hoạt động du lịch.
Theo tìm hiểu, giá thuê khoảng 10 ghế + 3 bàn để khách nghỉ ngơi, tắm biển dao động từ 1-1,2 triệu đồng. Giá thuê lẻ từ khoảng 200 - 400 ngàn đồng/bộ bàn ghế tại khu vực bãi biển.
Đến nay, khá nhiều cơ sở hạ tầng, nhà hàng khách sạn xây dựng trong diện tích 28ha gần như ngưng hoạt động vì thiếu khách thuê. Đến cuối tuần hoặc các dịp nghỉ lễ thì mới hoạt động hết công suất. Trong ảnh: Nhà hàng DIC Lotus vắng hoe, gần như ngưng hoạt động trong chiều tối 31/5.
Một số dãy nhà xây dựng ngoài bãi biển do các doanh nghiệp xây dựng không có khách đến.
Một đoạn bãi biển Thùy Vân sôi động với tiếng nhạc lớn ầm ỉ, sôi động phát ra tại quán bar bãi biển Habana, khác xa với việc kinh doanh đìu hiu xung quanh.
Nhiều cơ sở hạ tầng xung quanh do không được đầu tư bắt đầu xuống cấp, nhếc nhác, chắp vá gây mất mĩ quan của bãi biển đẹp nhất thành phố Vũng Tàu.