Hỏa hoạn làm căng thẳng thêm các cuộc đàm phán khí hậu tại COP30

(CLO) Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 2025 (COP30) ở Brazil đã bị gián đoạn vào 20/11 bởi một vụ hỏa hoạn bùng phát tại địa điểm tổ chức.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một thỏa thuận tại hội nghị ở thành phố Belem thuộc vùng Amazon vào đầu ngày, hoan nghênh lời kêu gọi làm rõ vấn đề gây tranh cãi gay gắt là “cai nghiện” nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới.

Hội nghị dự kiến sẽ kết thúc vào hôm nay (21/11) với mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa gần 200 quốc gia tham dự. Và nước chủ nhà Brazil đã coi thỏa thuận này là một bước đi quan trọng hướng tới việc tăng cường hành động quốc tế về khí hậu và thực hóa những lời hứa trong nhiều thập kỷ tại các hội nghị COP trước đây.

Tuy nhiên, ngay sau giờ ăn trưa, đoạn video an ninh cho thấy ngọn lửa bùng lên tại một gian hàng triển lãm và lan nhanh lên lớp vải bên trong bao quanh tường và trần nhà của tòa nhà trước khi được dập tắt.

Video về vụ hỏa hoạn

Ban tổ chức cho biết mười ba người đã được điều trị do ngạt khói tại địa điểm này. Hàng nghìn đại biểu đã phải sơ tán vì vụ việc. Sở cứu hỏa địa phương cho biết nguyên nhân có thể là do thiết bị điện, có thể là lò vi sóng, và ngọn lửa đã được kiểm soát trong vòng 6 phút.

COP30 vốn đã bỏ lỡ thời hạn vào thứ Tư để đảm bảo đạt được thỏa thuận giữa các quốc gia có mặt về các vấn đề bao gồm cách tăng tài chính khí hậu và chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Vào thứ Năm, Brazil đã ban hành một dự thảo đề xuất cho một phần của thỏa thuận COP30 tới một số quốc gia, trong đó không bao gồm lộ trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Như đã biết, khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch là tác nhân lớn nhất gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Bản dự thảo cho biết các quốc gia sẽ kêu gọi tăng gấp ba nguồn tài chính hiện có để giúp các quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu vào năm 2030. Tuy nhiên, dự thảo không nêu rõ liệu khoản tiền này sẽ được cung cấp trực tiếp từ các quốc gia giàu có, hay từ các nguồn khác, bao gồm các ngân hàng phát triển hoặc khu vực tư nhân.

Tại các hội nghị COP trước đây, quốc gia chủ nhà và giữ vai trò chủ tịch thường thảo luận về một văn bản với các nhóm nhỏ các quốc gia, trước khi tập hợp tất cả các quốc gia lại để thông qua thỏa thuận cuối cùng trong ngày bế mạc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: