COP30: Những tranh cãi và triển vọng trong hai ngày cuối

(CLO) Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 2025 (COP30) vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, dù nước chủ nhà Brazil vẫn lạc quan về triển vọng trong hai ngày cuối (20 và 21/11).

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của nước chủ nhà Brazil đã dành cả ngày vào thứ Tư để gặp gỡ các phái đoàn từ các khối đàm phán quan trọng để đưa ra một thỏa thuận .

"Tôi rất vui khi rời khỏi đây với niềm tin chắc chắn rằng các nhà đàm phán của tôi sẽ có được kết quả tốt nhất mà một COP có thể mang lại cho hành tinh Trái đất", ông nói với các phóng viên sau các cuộc họp.

Hội nghị năm nay đã quy tụ gần 200 quốc gia để cố gắng tăng cường hành động đa phương nhằm hạn chế biến đổi khí hậu, bất chấp sự vắng mặt của Mỹ, quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu trong lịch sử.

cop3023.jpg
Quang cảnh một phiên hội thảo tại COP30. Ảnh: COP30

80 quốc gia đồng ý về lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

Nhưng vẫn còn những rạn nứt về các vấn đề chính, đặt ra thử thách mới về ý chí quốc tế trong việc làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu.

Một vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán COP30 là liệu các quốc gia có đồng ý xây dựng một "lộ trình" vạch ra cách thế giới sẽ chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch hay không. Việc đốt than, dầu và khí đốt tự nhiên là nguồn phát thải chính gây nóng lên hành tinh.

Hội nghị COP28 năm 2023 từng nhất trí về quá trình chuyển đổi này, nhưng các quốc gia vẫn chưa vạch ra cách thức - hoặc thời điểm - nó sẽ diễn ra.

Và một tiến triển mới đã diễn ra tại COP30 khi khoảng 80 quốc gia đã cùng nhau ủng hộ một thỏa thuận về lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Và để thu hút nhiều quốc gia hơn nữa tham gia vào ý tưởng này, Liên minh châu Âu đã đệ trình một đề xuất vào cuối ngày thứ Tư.

Đề xuất cho biết các quốc gia sẽ đưa ra lộ trình để quản lý quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch theo hướng dẫn của khoa học tốt nhất hiện có về biến đổi khí hậu, nhưng không áp đặt các nghĩa vụ cụ thể cho từng quốc gia.

Ra mắt Liên minh thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia

Các vấn đề gây tranh cãi khác trong gói thỏa thuận COP30 bao gồm việc xác định cách các nước giàu sẽ cung cấp tài chính cho các nước nghèo hơn để chuyển sang năng lượng sạch.

Ngoài ra, một nhóm quốc gia đang kêu gọi Liên hợp quốc đưa ra thỏa thuận nhằm tăng gấp ba số tiền lên 120 tỷ đô la mỗi năm, để ngăn ngừa tác động của tình trạng hành tinh nóng lên, trong bối cảnh ô nhiễm khí hậu ngày càng gia tăng và nguồn tài trợ cho hoạt động thích ứng ngày càng ít đi, cũng việc Mỹ đã có động thái rút khỏi Thỏa thuận Paris 2015.

Hôm 19/11, Chủ tịch COP30 cũng đã công bố cho ra mắt Liên minh thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia, một quan hệ đối tác nhiều bên nhằm mục đích đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả và có tác động của các Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP).

Liên minh sẽ tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa những bên tham gia vào quá trình phát triển và thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia và được định vị là một phần của Chương trình hành động COP30.

Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai COP31

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Úc đã gần đạt được thỏa thuận theo đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đăng cai sự kiện COP31 vào năm tới, trong khi Úc sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán giữa các quốc gia của hội nghị.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: