Hòa Phát lần thứ 5 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

(CLO) Ngày 25/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) năm 2020 với 124 doanh nghiệp gồm 283 sản phẩm đạt THQG. Hòa Phát vinh dự lần thứ 5 liên tiếp đạt danh hiệu này.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam cho biết, thông qua 3 tiêu chí: Chất lượng; Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong, các doanh nghiệp THQG đã khẳng định vị thế hàng đầu vững chắc trong lĩnh vực hoạt động của mình, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cả về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường trên toàn thế giới.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp đạt THQG. Vượt qua khó khăn, thử thách, các doanh nghiệp THQG Việt Nam đã thể hiện mình không chỉ xuất sắc ở nhiệm vụ kinh doanh, phát triển kinh tế mà còn hoàn thành rất tốt trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trao danh hiệu Thương hiệu quốc gia 2020 cho bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trao danh hiệu Thương hiệu quốc gia 2020 cho bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.

Hòa Phát chiếm thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép, với thị phần lần lượt là 32,8% và 31%, dẫn đầu thị trường đối với nội thất văn phòng. Với hoạt động kinh doanh hiệu quả, giai đoạn 2015-2019, Hòa Phát đóng góp ngân sách nhà nước 24.055 tỷ đồng. Riêng năm 2019, số nộp ngân sách của Hòa Phát đạt 6.639 tỷ đồng.

Dự kiến khi dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Quảng Ngãi đi vào hoạt động ổn định, mỗi năm, số đóng góp thuế của Tập đoàn Hòa Phát cho ngân sách nhà nước sẽ đạt 10.000 tỷ đồng/năm. Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực miền Trung.

Trước đó, Hòa Phát đã được vinh danh vào các năm 2012, 2014, 2016 và 2018. Các nhóm sản phẩm của Hòa Phát đều đáp ứng tốt các tiêu chí của Thương hiệu quốc gia như năng lực cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh, uy tín thương hiệu, đóng góp cho ngân sách, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG năm 2020, tổng doanh thu năm 2019 của các doanh nghiệp này đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tổng doanh thu xuất khẩu đạt hơn 137 nghìn tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước trên 200 nghìn tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 471 nghìn lao động.

PV

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: