Hoạt động sản xuất tại Mỹ lao dốc khi áp lực giá cả ngày càng leo thang

(CLO) Hoạt động sản xuất của Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần 2 - 1/2 năm vào tháng 9 khi các đơn đặt hàng mới sụt giảm trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh mẽ để hạ nhiệt nhu cầu và kiềm chế lạm phát.

Lo ngại về một cuộc suy thoái vào năm tới

Cuộc khảo sát của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) hôm thứ 2 cho thấy thước đo việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã giảm lần thứ tư liên tiếp trong năm nay vào tháng trước. Tương tự, một thước đo về tỷ lệ lạm phát tại cổng nhà máy đã giảm tốc trong tháng thứ sáu liên tiếp.

hoat dong san xuat tai my lao doc khi ap luc gia ca ngay cang leo thang hinh 1

Chi phí đi vay cao hơn đang cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng có giá trị lớn như đồ gia dụng và đồ nội thất, dẫn đến sự sụt giảm trong lĩnh vực này. Ảnh: Internet.

Chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái vào năm tới, gây ra một đợt bán tháo mạnh các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Will Compernolle, nhà kinh tế cấp cao tại FHN Financial ở New York, cho biết: “Theo nhiều cách, đây là nền kinh tế đang hạ nhiệt mà Fed muốn thấy. Tuy nhiên, nó có thể chỉ đơn thuần phản ánh sự chuyển hướng của người tiêu dùng từ hàng hóa sang dịch vụ”.

Chỉ số PMI sản xuất của ISM đã giảm từ 52,8 vào tháng 8 xuống 50,9 trong tháng này, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. ISM cho biết sự sụt giảm của chỉ số này “phản ánh các công ty đang điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thấp hơn trong tương lai”. Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng trong lĩnh vực sản xuất, chiếm 11,9% nền kinh tế Mỹ.

Theo như nghiên cứu của các nhà kinh tế do Reuters dự báo chỉ số này sẽ giảm xuống 52,2. Chín ngành công nghiệp sản xuất, bao gồm máy móc, thiết bị giao thông và các sản phẩm máy tính và điện tử đã báo cáo mức tăng trưởng. Đồ nội thất và các sản phẩm liên quan cũng như nhà máy dệt và các sản phẩm gỗ nằm trong số bảy ngành báo cáo sự sụt giảm.

Một số sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất phản ánh sự luân chuyển chi tiêu của người dân từ hàng hóa sang dịch vụ. Dữ liệu của Chính phủ vào thứ 6 tuần trước cho thấy chi tiêu cho hàng hóa sản xuất lâu dài hầu như không tăng trong tháng 8, trong khi chi tiêu cho dịch vụ tăng lên.

Ngân hàng Trung ương Mỹ kể từ tháng 3 đã tăng lãi suất chính sách của mình từ gần 0 lên phạm vi hiện tại là 3,00% lên 3,25% và tháng trước, ngân hàng cũng báo hiệu nhiều mức tăng lớn hơn đang sẽ thực hiện trong năm nay.

Chi phí đi vay cao hơn đang cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng có giá trị lớn như đồ gia dụng và đồ nội thất, thường được mua bằng các khoản tín dụng.

Lĩnh vực xây dựng cũng không nằm ngoài những tác động trên. Một báo cáo riêng biệt từ Bộ Thương mại hôm thứ 2 cho thấy chi tiêu xây dựng đã giảm nhiều nhất trong 1-1/2 năm vào tháng 8 khi xây dựng nhà cho một gia đình giảm 2,9%.

Jennifer Lee, nhà kinh tế cấp cao tại BMO Capital Markets ở Toronto, cho biết: “Tất cả đều quay trở lại với chi phí đi vay cao hơn và nhu cầu yếu hơn. Cuộc gọi suy thoái nhẹ tại Mỹ vẫn đang duy trì.”

Trong khi đó, cổ phiếu trên Phố Wall giao dịch cao hơn. Đồng USD giảm so với rổ tiền tệ.

Đơn hàng và hợp đồng lao động

Các nhà sản xuất thiết bị giao thông cho biết “sản xuất ổn định, cho phép giảm lượng hàng tồn đọng trong bối cảnh nhu cầu giảm nhẹ. Các nhà sản xuất các sản phẩm kim loại chế tạo đã báo cáo rằng hoạt động kinh doanh trong ngành đang đi xuống là do lạm phát và lãi suất”.

Các nhà sản xuất thiết bị điện, đồ gia dụng và linh kiện cho biết “hoạt động kinh doanh của họ vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.”

Chỉ số phụ về đơn đặt hàng mới hướng trong tương lai của cuộc khảo sát ISM đã giảm xuống 47,1 vào tháng trước, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Đây là lần thứ ba trong năm nay chỉ số này giảm.

Các đơn hàng xuất khẩu cũng giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu ở châu Âu, nền kinh tế Trung Quốc chậm chạp và đồng USD tăng giá so với các tiền tệ khách. Các đơn đặt hàng tồn đọng cũng đang được cắt giảm và hàng tồn kho tại các nhà sản xuất và khách hàng của họ đang ở gần mức bình thường.

Mặc dù lượng việc sản xuất tiếp tục chậm lại, nhưng đây cũng là một chức năng giúp giảm bớt các nút thắt trong chuỗi cung ứng. Thước đo của ISM về việc giao hàng của nhà cung cấp đã giảm từ mức 55,1 vào tháng 8 xuống 52,4, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2019. Chỉ số trên 50% cho thấy việc giao hàng đến các nhà máy chậm hơn.

Tình hình nguồn cung hàng hóa toàn ngành vẫn còn chưa ổn định. Trong khi, các nhà sản xuất thiết bị điện, gia dụng và linh kiện cho biết một số mặt hàng trong chuỗi cung ứng đang bắt đầu ổn định, nhưng những mặt hàng khác vẫn đang gây gián đoạn sản xuất.

Các nhà sản xuất máy móc báo cáo rằng những ràng buộc của chuỗi cung ứng đối với nhiều mặt hàng vẫn còn là một vấn đề, họ cũng lưu ý rằng nhân viên ở phía sản xuất tiếp tục là một vấn đề đáng kể. Các nhà sản xuất sản phẩm máy tính và điện tử cũng lặp lại quan điểm tương tự rằng “các vấn đề về chuỗi cung ứng đối với tất cả các linh kiện điện tử và một số vật liệu xây dựng nhất định đang thiếu hụt do sự sụt giảm công suất và thiếu lao động có kỹ năng.

Việc nới lỏng chuỗi cung ứng dẫn đến áp lực lạm phát tại cổng nhà máy giảm thêm.

Một thước đo giá mà các nhà sản xuất phải trả đã giảm xuống 51,7, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Sự suy thoái phần lớn xảy ra là do giá hàng hóa giảm. Lạm phát hàng năm của người tiêu dùng và nhà sản xuất đã giảm tốc trong tháng 8, làm tăng hy vọng rằng giá cả đã đạt đỉnh.

Phép đo của cuộc khảo sát ISM về việc làm trong nhà máy đã giảm xuống 48,7 từ 54,2 vào tháng 8. Mặc dù chỉ số này đã giảm bốn lần trong năm nay, nhưng nó là một dự báo kém về bảng lương ngành sản xuất trong báo cáo việc làm được theo dõi chặt chẽ của Chính phủ.

Trong khi tăng trưởng việc làm đang chậm lại, nhu cầu về người lao động vẫn mạnh mẽ. Có 11,2 triệu việc làm chưa được lấp đầy trên toàn nền kinh tế vào cuối tháng 7, với hai cơ hội việc làm cho mỗi công nhân thất nghiệp.

Isfar Munir, một nhà kinh tế tại Citigroup ở New York, cho biết: “Các nhân viên có thể đã tự nguyện rời bỏ công việc sản xuất để chuyển sang các loại công việc khác có lợi hơn cho họ”.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

(CLO) Kiên định với mục tiêu đưa nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới toàn diện tư duy điều hành, nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ mọi rào cản nguồn lực. Trả lời phỏng vấn báo Nhà báo và Công luận, GS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phân tích về những điều kiện then chốt, những "nút thắt" cần tháo gỡ để biến quyết tâm chính trị thành động lực phát triển thực chất và bền vững

Cỡ chữ bài viết: