Học bạ, văn bằng số sẽ tích hợp trên VNeID

(CLO) Học bạ và văn bằng số của học sinh, sinh viên, người lao động sẽ được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, giúp giảm thiểu nhiều thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, dữ liệu tích hợp sẽ bao gồm kết quả học tập bậc phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) và văn bằng số từ phổ thông đến đại học trong nhiều năm.

“Đây là nhiệm vụ bắt buộc trong thời gian tới, các trường cần đặc biệt chú ý để cung cấp đầy đủ văn bằng số”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ số và văn bằng số toàn quốc gắn với mã định danh cá nhân, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Hiện nay, học bạ và văn bằng vẫn được sử dụng phổ biến trong các thủ tục chuyển trường, nhập học, xin việc...

vneid-phien-ban-216-1717507442092.webp
Học bạ và văn bằng số sẽ được tích hợp trên VNeID, giúp giảm một số thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên, người đi làm.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương cắt giảm hồ sơ giấy tờ, thay thế bằng dữ liệu trên VNeID. Cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng.

Ngoài học bạ và văn bằng số, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng yêu cầu các trường đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng kho học liệu mở phục vụ toàn ngành và xã hội.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: