Học sinh trên thế giới bắt đầu năm học mới như thế nào giữa đại dịch Covid-19?

Thứ bảy, 04/09/2021 17:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Học sinh và thầy cô giáo trên khắp thế giới chuẩn bị trở lại trường đón một năm học mới với hy vọng mọi thứ có thể trở lại bình thường sau một năm đầy biến động vì Covid-19.

hoc sinh tren the gioi bat dau nam hoc moi nhu the nao giua dai dich covid 19 hinh 1

Lớp học trong ngày khai giảng tại thủ đô nước Nga. Ảnh: Reuters

Học trực tuyến vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các nước trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội đang được duy trì để bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, nhất là khi các trường học chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như phương thức tổ chức lớp học trực tiếp bảo đảm an toàn.

Trên khắp châu Âu, với tiền đề là một chiến dịch tiêm chủng thành công, các trường học cũng đang rục rịch bắt đầu năm học mới theo cách bình thường nhất có thể.

Tại Bắc Macedonia, bất chấp số ca nhiễm có chiều hướng tăng thời gian gần đây, chính phủ tháng trước vẫn quyết định nối lại giảng dạy trực tiếp theo cách truyền thống.

Bộ Giáo dục và Khoa học của nước này đã lên kế hoạch cho hai kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến xấu đi.

Học sinh có thể tham gia các lớp chủ yếu trực tuyến như năm học trước hoặc xen kẽ giữa học từ xa và trực tiếp phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh ở từng địa phương. Tuy nhiên, Bắc Macedonia vẫn ưu tiên biện pháp học trực tiếp.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Bắc Macedonia Mila Carovska khẳng định việc giảng dạy trực tiếp trên lớp "rất quan trọng đối với khả năng học tập và giao lưu của học sinh, giúp bảo vệ sức khỏe tinh thần cho các em".

Dù tiêm chủng Covid-19 không phải yêu cầu bắt buộc đối với học sinh và giáo viên ở Bắc Macedonia, theo Bộ trưởng Carovska, trên 70% giáo viên và nhân viên khác tại các trường học của nước này đã tiêm vaccine đầy đủ.

Ở Bỉ, nhà chức trách đã nới lỏng quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các trường học thuộc vùng Wallonia và Flanders nhưng ở thủ đô Brussels, quy định về khẩu trang vẫn được thực thi một phần.

Theo đó, học sinh tiểu học ở Flanders và Wallonia không bắt buộc phải đeo khẩu trang còn học sinh trung học có thể bỏ khẩu trang khi đã vào lớp. Quyết định trên được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến từ các cơ quan giáo dục cùng chuyên gia y tế và quy định thay đổi tùy theo nhóm tuổi, khu vực.

Tại khu vực thủ đô Brussels, học sinh vẫn phải tiếp tục đeo khẩu trang trong không gian kín. Khi ở ngoài trời, một số trường học ở Brussels cũng vẫn yêu cầu học sinh đeo khẩu trang nếu không thể giữ khoảng cách. Tính đến 30/8, Bỉ đã tiêm chủng đầy đủ cho 73% dân số.

hoc sinh tren the gioi bat dau nam hoc moi nhu the nao giua dai dich covid 19 hinh 2

Học sinh phải đeo khẩu trang trong lớp tại Bron, Pháp. Ảnh: Getty Images

Tại Slovenia, năm học mới đã bắt đầu từ ngày 1/9 đối với 270.000 học sinh tiểu học và trung học cùng gần 30.000 giáo viên của nước này.

Hiện tại, các lớp học vẫn diễn ra trực tiếp theo kiểu truyền thống với những biện pháp an toàn được áp dụng như nhân viên trường học phải có chứng nhận tiêm chủng hay yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại không gian công cộng đối với mọi học sinh và giáo viên. Bất kỳ trường học nào không tuân thủ quy tắc đều có thể bị thanh tra và phải chuyển sang hình thức học từ xa.

Dù những quy định được đưa ra không giống nhau, chính phủ các nước đều hy vọng sau một năm phải thích nghi với đại dịch bằng việc áp dụng các biện pháp giảng dạy mới chủ yếu qua mạng và những ứng dụng trực tuyến, năm học 2021-2022 sẽ trở nên "bình thường hơn" dù Covid-19 vẫn diễn biến khó lường.

Học sinh trên khắp nước Anh đang quay trở lại trường học với hàng loạt biện pháp phòng dịch chưa từng có. Dù vậy, năm học mới bắt đầu vẫn làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ Covid-19 bùng phát trở lại từ các lớp học.

hoc sinh tren the gioi bat dau nam hoc moi nhu the nao giua dai dich covid 19 hinh 3

Học sinh trong buổi học đầu tiên tại trường Heath Mount ở làng Watton at Stone, Anh, hồi đầu tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson nhấn mạnh năm học này, học sinh trên khắp đất nước sẽ "có trải nghiệm giáo dục bình thường hơn nhiều" và xét nghiệm hàng loạt là tiền đề quan trọng. Tiến sĩ Yvonne Doyle, giám đốc y khoa thuộc Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE), cũng lưu ý rằng "trường học không phải nguồn lây nhiễm" Covid-19.

Để chuẩn bị cho năm học mới, tại Anh, tất cả học sinh trung học đều được yêu cầu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại trường hai lần, mỗi lần cách nhau từ ba đến năm ngày. Những học sinh nào có kết quả dương tính sẽ được Cơ quan Truy vết và Xét nghiệm của Dịch vụ Y tế Anh (NHS) hướng dẫn cách ly.

Tại Wales, Bắc Ireland và Scotland, học sinh và giáo viên được khuyến khích xét nghiệm tại nhà hoặc tại các trung tâm cộng đồng. Trên khắp Vương quốc Anh, việc xét nghiệm nhanh tại nhà cho học sinh cũng được khuyến cáo thực hiện hai lần một tuần.

Nếu nhiễm nCoV, học sinh sẽ phải tự cách ly trong 10 ngày và khai báo thông tin chi tiết về lịch trình cá nhân. Những người tiếp xúc gần sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm PCR.

Một điểm đặc biệt là trong học kỳ sắp tới, chỉ những học sinh nào có kết quả xét nghiệm dương tính mới phải cách ly. Điều này nhằm tránh trường hợp một ca nhiễm khiến cả lớp phải nghỉ học.

hoc sinh tren the gioi bat dau nam hoc moi nhu the nao giua dai dich covid 19 hinh 4

Một lớp học tại London, Anh. Ảnh: Dominic Lipinski

Tại Anh, Wales và Bắc Ireland, các biện pháp giãn cách đã được nới lỏng. Trong nhiều trường hợp, trách nhiệm quyết định xem biện pháp phòng dịch nào là cần thiết được giao cho hiệu trưởng từng trường.

Phụ thuộc vào cách bố trí và quy mô trường học, hiệu trưởng sẽ cân nhắc xem có nên áp dụng những biện pháp kiểm soát tụ tập đông người hay không.

Tại Scotland, nhiều hạn chế, trong đó có quy định đeo khẩu trang trong trường học, vẫn tiếp tục được duy trì đến cuối tháng 9. Trong khuôn viên nhà trường, tất cả giáo viên phải giữ khoảng cách với học sinh và đồng nghiệp ít nhất một mét. Bắc Ireland yêu cầu học sinh và giáo viên đeo khẩu trang ít nhất trong 6 tuần đầu tiên của học kỳ.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, học sinh tại thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận đã bắt đầu học trực tuyến trở lại từ ngày 25/8 sau khi dịch Covid-19 có dấu hiệu lây lan trong môi trường học đường. Biện pháp này được áp dụng với mọi cấp học, trừ học sinh lớp 12 sắp tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học vào cuối năm.

hoc sinh tren the gioi bat dau nam hoc moi nhu the nao giua dai dich covid 19 hinh 5

Ngày khai giảng tại Kyiv, Ukraine. Ảnh: Gleb Garanich/Reuters.

Đây cũng là hình thức được cân nhắc lựa chọn đối với các trường có đông sinh viên nước ngoài khi họ chưa thể quay lại trường do sự gián đoạn của các chuyến bay quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại việc không được đến trường sẽ làm thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế các giao tiếp, kết nối xã hội và tác động tiêu cực tới tâm lý của học sinh.

Tại Mỹ, khi các trường học trên toàn thế giới mở cửa trở lại thì Mỹ phần lớn vẫn tiếp tục chương trình học trực tuyến.  Nhiều trường cao đẳng và đại học Mỹ khi mở cửa trở lại đã chứng kiến sự bùng phát dịch, buộc một số trường phải đóng cửa một lần nữa.

Trong khi đó, tại những quốc gia khác trên thế giới, việc quay lại trường học được xem như một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy cuộc sống đang dần trở lại bình thường.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục