Khai giảng trong mùa dịch COVID-19 cần chú ý gì?

khai giang trong mua dich covid 19 can chu y gi hinh 1

Dịch Covid-19 đã khiến ngày khai giảng của hàng triệu học sinh bị đảo lộn

Các địa phương chủ động kịch bản lễ khai giảng

Sau những ngày hè thì tựu trường và lễ khai giảng năm học mới là dịp đặc biệt với thầy cô giáo và các em học sinh. Nhưng năm học 2021-2022, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến ngày khai giảng của hàng triệu học sinh bị đảo lộn. Nhiều địa phương trên cả nước phải lùi thời gian tựu trường, hoặc phải tổ chức lễ khai giảng trực tuyến thay vì tổ chức trực tiếp như thông lệ.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GD&ĐT đã trao cho địa phương quyền chủ động, linh hoạt điều chỉnh khung thời gian và kế hoạch năm học phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép.

Đối với các địa phương đang trong thời gian giãn cách xã hội và không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới, các nhà trường có thể tổ chức khai giảng trực tuyến để học sinh theo dõi và hòa chung không khí tựu trường trên cả nước, để các bạn học sinh không có cảm giác đứng ngoài cuộc, vẫn được tham gia hoạt động chung.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả của dạy học trực tuyến để ứng phó với dịch bệnh. Bộ GD&ĐT đã dự thảo quy chế dạy học trực tuyến và sẽ sớm ban hành để dạy học online trở thành phương thức dạy học chính thức trong nhà trường.

Chú ý phòng dịch tại lễ khai giảng trực tiếp

Bên cạnh một số địa phương không tổ chức lễ khai giảng trực tiếp thì tại nhiều tỉnh “vùng xanh” vẫn lên kế hoạch cho lễ khai giảng vào đầu tháng 9/2021. Tuy nhiên, lễ khai giảng sẽ chỉ tổ chức ngắn gọn với thời gian không quá 45 phút và lễ khai giảng chỉ tổ chức trong nội bộ nhà trường theo đơn vị lớp.

Theo một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, để các em có được niềm vui ngày tựu trường thực sự trọn vẹn và đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, phụ huynh, học sinh có thể chủ động tham khảo và thực hiện những biện pháp phòng chống dịch như: Chuẩn bị đầy đủ vật dụng phòng dịch cũng như những đồ dùng cá nhân như gel rửa tay khô, khăn giấy, bình nước riêng.

Thực hiện các phương pháp phòng dịch như đeo khẩu trang đúng cách; rửa tay thường xuyên, đúng quy trình; che miệng bằng khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi…

Trước khi đưa con đến trường, phụ huynh nên đo thân nhiệt cho con để phát hiện sớm những diễn biến bất thường của con. Ngoài ra, phụ huynh cần dặn dò con thật kỹ các việc cần làm khi đến lớp, tiếp xúc với thầy cô và các bạn.

Phụ huynh cũng cần cho trẻ chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, rèn luyện thể chất, ngủ nghỉ đúng giờ để trẻ có sức đề kháng tốt nhất, sẵn sàng cho năm học mới cũng như đối phó với diễn biến của dịch bệnh.

Các chuyên gia cho rằng, sự chủ động của phụ huynh và học sinh đối với việc phòng dịch cũng như sự chuẩn bị của phụ huynh và học sinh cho năm học mới là vô cùng quan trọng. Vì chỉ có như vậy, một năm học đặc biệt mới diễn ra suôn sẻ nhất.

Ngày khai trường 5/9 hàng năm vẫn luôn là một ngày lễ có dấu ấn khó phai trong ký ức của mỗi học sinh, đồng thời cảm xúc từ ngày khai trường cũng sẽ truyền cảm hứng cho cả giáo viên và phụ huynh để bắt đầu một năm học mới. Chính vì vậy, dù tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến hay trực tiếp đều cần tạo dấu ấn đẹp và truyền đến tinh thần hứng khởi đối với mỗi học sinh.

Thế Vũ

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: