Hội Báo toàn quốc 2018: Hội tụ, kết nối và lan tỏa...

(NB&CL) Sau 3 ngày (16/3 – 18/3) diễn ra với quy mô rộng lớn và nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, Hội Báo toàn quốc 2018 với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng đất nước đổi mới” đã thành công tốt đẹp.

Dấu ấn để lại không chỉ có cờ hoa rực rỡ mà còn có niềm vui, sự hân hoan, niềm kỳ vọng và cả niềm tự hào của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước. Chính điều ấy, luôn và mãi là động lực mạnh mẽ cho những người làm công tác tổ chức chương trình này tiếp tục làm tốt hơn nữa trong những kỳ Hội báo tiếp theo.

“Sân chơi” lớn giàu bản sắc và bổ ích

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hội Báo toàn quốc được tổ chức trang trọng và giàu ý nghĩa. Giống như một món ăn tinh thần không thể thiếu, Hội Báo toàn quốc 2018 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm đơn vị, cơ quan báo chí cả nước, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, sự đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam và vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm gia trưng bày của Liên chi hội CQ T.Ư HNBVN tại Hội Báo toàn quốc 2018. 

Đặc biệt, Hội Báo toàn quốc 2018 có quy mô và tầm vóc lớn hơn những năm trước, đã thu hút 59 đơn vị Liên Chi hội, Chi hội, cơ quan báo chí Trung ương, các cơ sở đào tạo báo chí, các công ty kinh doanh thiết bị làm báo, cùng với các gian trưng bày của 8 Cụm Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và 9 địa phương có gian trưng bày riêng. Hội báo trưng bày các loại ấn phẩm, gồm báo Tết Dương lịch 2018, báo Tết Mậu Tuất, số Tất niên, số Tân niên, ấn phẩm báo chí tiêu biểu Quý 1 năm 2018; các chương trình truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp và gần 400 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2017, hơn 70 công trình, bài báo khoa học và nghiệp vụ báo chí; biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước. Hội báo còn trưng bày hình ảnh hoạt động về công tác đào tạo báo chí, một số sản phẩm, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải đặc biệt Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Hội báo cũng thu hút sự tham gia của Đoàn Thanh niên CSHCM Khối các cơ quan Trung ương với nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng, đem đến sức trẻ, sự tươi mới vào ngày hội tháng 3 năm nay... Điều ấy cho thấy, hiệu ứng về ngày hội của giới báo chí quả thực không nhỏ. Sự hưởng ứng của nhiều đối tượng, ở nhiều lĩnh vực chính là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của sự kiện này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gian trưng bày của Liên chi hội cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ thăm gian trưng bày của Liên Chi hội nhà báo cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam.  Ảnh: Sơn Hải

Trong không khí của một ngày Hội, những người làm báo đã dành cho mình những “ưu ái” nhất định để bày tỏ, để sẻ chia, để trải lòng. Quả thực với vai trò, nhiệm vụ của mình đối với xã hội, người làm báo thường ít khi được “tôn vinh” bản thân, hiếm có dịp được “khoe” mình. Họ thường chỉ nói về người khác, phản ánh về cuộc sống xung quanh bằng tất cả năng lượng và trí tuệ, để cuối năm, cuối ngày được vui với niềm vui của người khác. Và Hội báo là một trong những dịp mà Hội Nhà báo Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp mong muốn đem lại chút “tình riêng” cho lực lượng  đã cống hiến vì sự nghiệp báo chí nước nhà, vì sự phát triển chung của đất nước. Thế nên, Hội Báo toàn quốc 2018 đã giúp những người làm báo được thỏa sức sáng tạo, được trưng diện những “đứa con tinh thần” đẹp nhất, sang trọng nhất, được chắt chiu từ trí tuệ, sự sáng tạo và tình yêu nghề. Các đơn vị đều cảm thấy tham gia hội báo như là một cách để thể hiện mình, vì màu cờ sắc áo của đơn vị, góp phần làm nên một “sân chơi” lớn giàu bản sắc và bổ ích.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng đất nước đổi mới” chúng ta cùng tin và mong rằng trong báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Xin chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam cùng tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã góp phần để Hội Báo các năm trước thành công và chắc chắn Hội Báo năm nay sẽ thành công hơn nữa. Chúc báo chí của chúng ta tiếp tục phát triển.

Đây là kết quả tiêu biểu lao động trong năm của các nhà báo, phản ánh những thành tựu phát triển đất nước, cũng như những nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Để từ đó,  tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; Tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; góp phần nâng cao vị thế, vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung. 

Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những đóng góp của các tổ chức, cá nhân... vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Hội Báo toàn quốc 2018 cũng là dịp để giới báo chí được nghe ý kiến nhận xét, góp ý phê bình của bạn đọc, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa những người làm báo. Chính điều ấy cùng với sự quan tâm của đông đảo bạn đọc là niềm động viên khích lệ to lớn đối với những người tổ chức chương trình này.

Sinh động, trí tuệ, ý nghĩa

Trong bài phát biểu khai mạc Hội báo của đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nhấn mạnh: “Trong chương trình diễn ra 3 ngày (từ 16 đến 18/3/2018), các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo sẽ góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gần đây đề ra”. Điều ấy đã được thể hiện rất rõ nét trong những ngày diễn ra sự kiện.

Đồng chí Hồ Quang Lợi thay mặt BTC Hội báo trao tặng các ấn phẩm trưng bày tại Hội báo cho bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Với sự tâm huyết trong việc xây dựng các gian trưng bày, các chương trình mang tính kết nối với công chúng, tạo sự tương tác thú vị đã làm nên một hoạt động giàu ý nghĩa văn hóa truyền thống, giàu chất trí tuệ, làm sinh động, phong phú thêm đời sống báo chí. Ấn tượng mà các hội viên – nhà báo đem đến chính là sự tương tác, đa phương tiện được hội tụ trên một sân khấu mini với sức sáng tạo không giới hạn. Và bởi vậy, công chúng bị thu hút không chỉ bởi màu sắc, sự bắt mắt của các gian trưng bày, của các tờ báo Xuân rực rỡ mà còn bị cuốn hút vào các chương trình đã được chuẩn bị công phu và đặc sắc như các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam...

Thực tiễn sống động của làng báo, thật không quá khó để khuấy động lên, tô vẽ thêm cho một ngày hội náo nhiệt. Chỉ có điều, sau khi kết thúc, điều gì sẽ ở lại, trong lòng người đã đến, đã đi? 4 gian trưng bày đặc biệt được bố trí ở vị trí “đắc địa”, có sự đầu tư, sự tâm huyết rất lớn về chủ đề, các ấn phẩm đều mang giá trị thực tiễn và có tính thời sự cao.

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018:“Hội báo đã vinh dự được đón tiếp Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang  đến thăm các gian trưng bày của các cơ quan báo chí, các Hội Nhà báo địa phương và dự lễ tổng kết, trao giải; vinh dự đón tiếp đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm các gian trưng bày; đón tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đến dự lễ và đánh trống khai mạc, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu khai mạc, thăm các gian trưng bày, động viên các đơn vị tham dự Hội báo. Chúng ta cũng đã được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND Thành phố Hà Nội và một số địa phương, nhiều vị khách quốc tế… đến xem và giao lưu với những người làm báo. Hàng nghìn lượt người xem đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với những người làm báo tại Hội báo trong 3 ngày qua, tương tác, tăng cường thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Đây cũng là một nét đẹp của Hội báo được tổ chức từ nhiều năm nay”.

4 gian trưng bày báo chí chuyên đề chính là điểm mới và tạo điểm nhấn cho Hội báo năm nay. Đó là Gian trưng bày chuyên đề “Báo chí với công tác Xây dựng Đảng” của Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân; Gian trưng bày chuyên đề “Báo chí với Quốc hội và cử tri” của Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội; Gian trưng bày chuyên đề “Báo chí với việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động” của Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Gian trưng bày chuyên đề “Đạo đức nghề nghiệp người làm báo” của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Liên chi Hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí các Ban Đảng Trung ương.

Bên cạnh đó, đọng lại sau hội báo, một số các chương trình hội thảo, tọa đàm, diễn đàn với nhiều nội dung mới mẻ lần đầu tiên được tổ chức tại Hội báo cũng phần nào làm nên bản sắc của ngày Hội.  Đó là diễn đàn  “Báo chí với vấn đề tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động” lần đầu tiên được tổ chức, để người làm báo nhìn thấy vai trò, trách nhiệm của mình đối với thời cuộc, với những chủ trương, định hướng và quyết tâm của Chính phủ. Đó là tọa đàm “Làm báo trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0” để đưa ra những yêu cầu cho người làm báo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua tọa đàm có thể rút ra rằng, dù chạy theo rất nhiều yêu cầu của nghề nghiệp, của sự sáng tạo để bắt kịp xu thế thì vẫn luôn phải giữ trọn chữ tâm với nghề, đạo đức, thái độ với sự thật, trách nhiệm con người nhân văn với tin tức...

Cùng với đó là các sự kiện giàu ý nghĩa nhân văn. Đó là chương trình “Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam và gặp gỡ một số nhà báo tuổi 90”, như một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, nhằm bày tỏ lòng tri ân những ngọn bút đã góp phần viết nên lịch sử báo chí cách mạng. Hay buổi “Giao lưu các nữ Tổng Biên tập và tặng quà gia đình các nữ nhà báo Liệt sỹ” để cùng nhau tôn vinh những đóng góp của các nữ nhà báo trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp để nâng cao tiếng nói của người phụ nữ trong các cơ quan báo chí. Đó là hội thảo "Nhà báo Trần Công Mân với Báo chí Cách Mạng Việt Nam" kể lại nhiều xúc động với ý nghĩa tôn vinh, tri ân cây bút xuất sắc đầy khí phách của làng báo Việt Nam.

Soi lại mình, trách nhiệm hơn với ngòi bút

Điều ấy đã được đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn của phóng viên. Đồng chí cho rằng, đây là dịp để chúng ta tôn vinh những người làm báo nhưng cũng là dịp để chúng ta soi lại mình, nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được, chưa đáp ứng được với yêu cầu của xã hội trong điều kiện mà công nghệ rất phát triển hiện nay. Vai trò của báo chí phải được khẳng định, đất nước và nhân dân đang chờ đợi tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của các nhà báo...

Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận (thứ 3 từ phải sang) nhận giải A Giải bìa báo tết đẹp. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Thật vậy, lực lượng báo chí cách mạng hùng hậu, không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí quả thực đã làm không gian rộng lớn của Bảo tàng Hà Nội trở nên sôi động. Hẳn nhiên là, nét văn hóa đẹp đẽ ấy, đến cuối cùng cũng nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh cách mạng, trình độ chính trị và nghiệp vụ cho các nhà báo, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, nâng cao vai trò của báo chí trong đời sống xã hội, đưa báo chí gắn bó mật thiết hơn với người dân. 

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Hội Báo toàn quốc 2018. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đặc biệt, kỷ nguyên số 4.0 cho phép những người làm báo cách mạng Việt Nam có nhiều phương tiện, nhiều “vũ khí” hơn để  thuận lợi hơn trong việc hoàn thành vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, diễn đàn rộng rãi của nhân dân. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, để mỗi nhà báo, mỗi tờ báo thực sự là cột mốc vững chãi, đáng tin cậy giữa “biển sóng” thông tin trong đa chiều không gian thì cần lắm bản lĩnh chính trị, tính cách mạng và chuyên nghiệp, vừa kiên định lập trường cách mạng, có tinh thần hội nhập quốc tế, vừa trau dồi đạo đức, thực hiện nghiêm túc 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin... Và Hội báo toàn quốc 2018 năm nay đã hội tụ, kết nối và lan tỏa được tinh thần ấy.❏

Hà Vân 

Xem thêm

Muốn nói về hiệu quả của chính quyền mới, trước hết phải đi đến nơi người dân đang chờ câu trả lời

Muốn nói về hiệu quả của chính quyền mới, trước hết phải đi đến nơi người dân đang chờ câu trả lời

(CLO) Không phải nghị trường. Cũng không phải phòng họp. Điểm mở đầu của chương trình phát thanh "Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri" lại là một hồ điều hòa bốc mùi sau nhiều năm ô nhiễm, một điểm tập kết rác giữa khu du lịch Bãi Cháy hay những khu dân cư nhiều năm sống chung với ngập úng mỗi mùa mưa.

Tự chủ dữ liệu - nền tảng của tòa soạn số hiện đại

Tự chủ dữ liệu - nền tảng của tòa soạn số hiện đại

(CLO) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu đã trở thành tài nguyên sống còn của mọi tòa soạn hiện đại. Tuy nhiên, việc quản trị và đạt được quyền tự chủ đối với nguồn tài nguyên này vẫn đang là một bài toán hóc búa đối với nhiều cơ quan báo chí tại Việt Nam.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025: Tôn vinh những tác phẩm kiến tạo niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025: Tôn vinh những tác phẩm kiến tạo niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

(CLO) Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Sắp xếp báo chí: Tinh gọn đầu mối để mở rộng không gian phát triển

Sắp xếp báo chí: Tinh gọn đầu mối để mở rộng không gian phát triển

(CLO) Tinh gọn bộ máy không có nghĩa thu hẹp không gian báo chí. Trái lại, trong bối cảnh chuyển đổi số, quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí đang tạo cơ hội để xây dựng những tòa soạn hội tụ, phát triển hệ sinh thái nội dung đa nền tảng và gia tăng các sản phẩm báo chí phục vụ công chúng.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Công nghệ thắp sáng sân khấu tôn vinh những giá trị báo chí

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Công nghệ thắp sáng sân khấu tôn vinh những giá trị báo chí

(CLO) Robot tự hành, laser, mapping, trình chiếu tương tác cùng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại sẽ xuất hiện tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 diễn ra tối 21/6 tại Hải Phòng. Theo Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, mọi ý tưởng dàn dựng đều hướng tới việc tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc và kể câu chuyện hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Khép lại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 với nhiều giải pháp cho tương lai báo chí

Khép lại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 với nhiều giải pháp cho tương lai báo chí

(CLO) Sau hai ngày diễn ra với nhiều nội dung chuyên sâu, chiều 20/6 tại thành phố Hải Phòng, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026 đã chính thức khép lại. 11 phiên thảo luận của diễn đàn đã mang đến nhiều góc nhìn, giải pháp và kinh nghiệm thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển của báo chí Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

‘Chủ động kiến tạo’ - Tinh thần mới định hình tương lai báo chí số

‘Chủ động kiến tạo’ - Tinh thần mới định hình tương lai báo chí số

(CLO) Tinh thần đặt ra cho báo chí hôm nay là “chủ động kiến tạo”, không chỉ phản ứng nhanh sau khi sự kiện hoặc khủng hoảng truyền thông đã xảy ra, mà phải nhận diện sớm những biến động xã hội, chuẩn bị sớm năng lực giải thích, dẫn dắt, kiểm chứng và củng cố niềm tin cho công chúng.

AI có thể viết lách, dựng video, tạo hình ảnh: Nhưng liệu có thể tạo dựng niềm tin?

AI có thể viết lách, dựng video, tạo hình ảnh: Nhưng liệu có thể tạo dựng niềm tin?

(CLO) Niềm tin của công chúng không phải là một giá trị bất biến, càng không tự nhiên mà có. Trong thời đại AI, khi ranh giới giữa thật và giả ngày càng mong manh, các chuyên gia cho rằng báo chí chỉ có thể giữ được niềm tin xã hội bằng sự thật được kiểm chứng, trách nhiệm nghề nghiệp và những giá trị nhân văn được bồi đắp lâu dài.

Công bố 10 quy tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí

Công bố 10 quy tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí

(CLO) Chiều 20/6, tại phiên bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã công bố bộ “10 quy tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhằm định hướng chuẩn mực nghề nghiệp cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan báo chí Việt Nam.

Ứng dụng AI trong báo chí Việt Nam: Từ tích hợp công nghệ đến hành trình giữ vững niềm tin công chúng

Ứng dụng AI trong báo chí Việt Nam: Từ tích hợp công nghệ đến hành trình giữ vững niềm tin công chúng

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn được nhìn nhận như những thử nghiệm công nghệ đơn lẻ mà đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển lâu dài của các cơ quan báo chí. Đây là nhận định chung của các diễn giả trong phiên thảo luận "AI - Ứng dụng thế nào, kiểm soát ra sao tại các tòa soạn Việt Nam?"  tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026.

Sáp nhập không phải việc gộp các cơ quan báo chí, mà là xử lý bài toán con người, tài chính và văn hóa tòa soạn

Sáp nhập không phải việc gộp các cơ quan báo chí, mà là xử lý bài toán con người, tài chính và văn hóa tòa soạn

(CLO) Tiến trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí đang bước vào giai đoạn mới với mục tiêu xây dựng nền báo chí tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, phía sau những quyết định hợp nhất là hàng loạt bài toán khó về nhân sự, văn hóa tòa soạn, tài chính và chuyển đổi số mà các cơ quan báo chí đang phải đối mặt.

Cỡ chữ bài viết: