Ông Trump tuyên bố thành lập 'Hội đồng Hòa bình Gaza'

(CLO) Ngày 16/1, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố danh sách 7 thành viên Ban điều hành sáng lập “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza”.

Đáng chú ý, trong danh sách này có sự góp mặt của con rể ông Trump, nhà đầu tư bất động sản Jared Kushner.

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, các thành viên của Hội đồng đều là những nhân vật giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngoại giao, phát triển, cơ sở hạ tầng và chiến lược kinh tế. Danh sách cụ thể gồm: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Đặc phái viên Steve Witkoff, ông Jared Kushner, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, tỷ phú Marc Rowan và cố vấn Robert Gabriel.

Screenshot 2026-01-17 at 09.52.23
Một số thành viên của “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza”.

Nhà Trắng nhấn mạnh, dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Trump, mỗi thành viên sẽ đảm nhận một lĩnh vực chuyên môn nhằm thúc đẩy tái thiết và hướng tới nền tảng ổn định lâu dài cho Dải Gaza.

Việc thành lập “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza” được xem là bước đi quan trọng trong giai đoạn hai của kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, nhằm chấm dứt xung đột tại vùng lãnh thổ này. Trong một tuyên bố ngày 15/1, Tổng thống Trump ca ngợi: “Đây là hội đồng tuyệt vời và uy tín nhất từng được thành lập ở bất cứ nơi nào”.

Trước đó, một Ủy ban quản lý Gaza gồm 15 chuyên gia kỹ trị người Palestine cũng đã được thành lập, với nhiệm vụ tiếp quản điều hành dải đất trong thời kỳ chuyển tiếp. Ông Ali Shaath, người gốc Gaza và từng giữ chức Thứ trưởng trong chính quyền Palestine, sẽ đứng đầu cơ quan này.

Giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza đã bắt đầu từ ngày 10/10/2025, bao gồm việc trao trả con tin Israel do Hamas và các đồng minh giam giữ để đổi lấy tù nhân Palestine bị Israel bắt giữ. Sau đó, quân đội Israel đã rút một phần lực lượng nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Gaza.

Giai đoạn hai của thỏa thuận sẽ mở ra tiến trình “phi quân sự hóa hoàn toàn và tái thiết Gaza”, với trọng tâm là giải giáp toàn bộ các tổ chức vũ trang trái phép.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: