Hội Luật gia Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (4/4/1955- 4/4/2025).

Dự buổi lễ có: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam; Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội.

Về phía lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam qua các thời kỳ, các hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

hoi luat gia viet nam don nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh 1

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Lịch sử 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Luật gia Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng rất đáng tự hào với những sự phát triển vượt bậc về chức năng, nhiệm vụ ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn; tổ chức bộ máy được tăng cường phù hợp với quy mô của một tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên toàn quốc để đảm đương các nhiệm vụ ngày càng nặng nề; số lượng và chất lượng hội viên Hội luật gia Việt Nam đều được gia tăng cùng thời gian, ngày đầu mới thành lập chỉ có 40 hội viên, tới nay đã có hơn 102.000 hội viên hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống pháp luật và tư pháp, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho biết: 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ luật gia Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và trưởng thành cùng với sự phát triển của đất nước, có nhiều đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy.

hoi luat gia viet nam don nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh 2

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc ôn lại quá trình lịch sử 70 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam.

“Những sự nỗ lực, cố gắng, hy sinh vì sự phát triển của dân tộc Việt Nam đã được các thế hệ luật gia Việt Nam thực hiện xuất sắc, đóng góp tích cực, thiết thực vào cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong Đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Những đóng góp to lớn của Hội Luật gia Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hội Luật gia Việt Nam đã được Nhà nước phong tặng Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân Chương Độc lập, Huân Chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác. Hội luật gia các cấp và các hội viên luôn thể hiện được bản lĩnh, trình độ, đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quốc phòng-an ninh của đất nước và địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin yêu. Nhiều luật gia được phong tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh trong diễn văn ôn lại lịch sử 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Luật gia Việt Nam.

hoi luat gia viet nam don nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những thành tích đáng trân trọng, tự hào mà các thế hệ lãnh đạo và hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua.

Bằng trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của mình, các cấp hội và hội viên trong cả nước đã đóng góp xứng đáng trong việc hoàn thiện pháp luật; Chủ trì xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Trọng tài Thương mại và Luật Trưng cầu ý dân; chủ động đề xuất thực hiện nhiều đề án, nội dung cải cách tư pháp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ động, tích cực tham gia vào việc xã hội hóa một số hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp như: trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở…

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia đã có nhiều đóng góp vào hoạt động đối ngoại nhân dân, cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, nâng tầm vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế.

hoi luat gia viet nam don nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh 4

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định; hòa bình hợp tác vẫn là xu thế chính, song cạnh tranh nước lớn ngày càng mạnh mẽ quyết liệt hơn; bất đồng xung đột vũ trang còn diễn biến phức tạp; Đặc biệt, toàn Đảng đang chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, hoạch định những chủ trương, quyết sách lớn có tính chiến lược, lịch sử, bước ngoặt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Yêu cầu mỗi hội viên Hội Luật gia Việt Nam phải là một công dân gương mẫu, tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp để bảo vệ công lý và lẽ phải, đóng góp tích cực vào thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thời gian tới đây.

hoi luat gia viet nam don nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh 5

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Luật gia Việt Nam.

“Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tham gia xây dựng pháp luật: Chủ động tham gia thực hiện thật tốt việc phát hiện, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ các "điểm nghẽn", "nút thắt", thúc đẩy giải phóng mọi nguồn lực để phát triển đất nước như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: Vướng mắc về thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" đang cản trở sự phát triển hiện nay, phải từ bỏ tư duy không quản được thì cấm”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

hoi luat gia viet nam don nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh 6

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đại biểu.

Tại Lễ Kỷ niệm, Hội Luật gia Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Luật gia Việt Nam.

Xem thêm

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: