Tham dự hội nghị có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí; cùng gần 50 nhà báo, giảng viên, chuyên gia tham gia công tác giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong khu vực.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Theo Nhà báo Trần Trọng Dũng, chất lượng báo chí phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đội ngũ người làm báo, do đó việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược.
Hiện báo chí Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, truyền thông đa nền tảng và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI). Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện công tác đào tạo báo chí, không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp truyền thống mà còn phải giúp học viên hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực thích ứng với môi trường số và khả năng khai thác hiệu quả các công nghệ mới phục vụ hoạt động báo chí.
Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, cho biết năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tổ chức 140 hoạt động bồi dưỡng cho khoảng 6.200 lượt hội viên, nhà báo trên cả nước.
Mặc dù gặp không ít khó khăn về nguồn lực và kinh phí nhưng Trung tâm vẫn chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, đồng thời tăng cường phối hợp với các hội nhà báo địa phương và cơ quan báo chí để bảo đảm duy trì hoạt động bồi dưỡng thường xuyên.
Trong đó, nội dung đào tạo đã có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng cường các chương trình chuyên đề, chuyên sâu, chiếm hơn 60% tổng số lớp trong 5 tháng đầu năm 2026. Nhiều chuyên đề mới được đưa vào giảng dạy như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí, sản xuất nội dung số, báo chí đa nền tảng, quản trị tòa soạn hội tụ, an toàn thông tin và phòng chống tin giả.
Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai các khóa đào tạo tại địa phương, gắn với nhu cầu thực tiễn của cơ quan báo chí, đồng thời duy trì các chương trình đào tạo theo loại hình báo chí nhưng có sự cập nhật theo hướng tích hợp công nghệ và đa phương tiện.
Đối với lĩnh vực hợp tác quốc tế, Trung tâm đã phối hợp với các tổ chức chuyên môn triển khai một số chương trình đào tạo về ứng dụng AI trong báo chí, thu hút gần 1.000 lượt nhà báo, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, nhiều nhà báo, giảng viên và chuyên gia đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.
Nhiều đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, sự cần thiết phải nâng cao kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, năng lực kiểm chứng thông tin và đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của môi trường truyền thông hiện đại
Đặc biệt, tại hội nghị Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí cũng đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam. Đây là mô hình được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian kết nối, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà báo đang tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam đánh giá cao sáng kiến thành lập Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam. Việc thành lập Câu lạc bộ là bước đi quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới giảng viên gắn kết, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam cho rằng, Hội nghị Giảng viên báo chí khu vực phía Nam năm 2026 không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí mà còn mở ra những định hướng mới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí.
Đồng thời, những nội dung được trao đổi tại hội nghị cùng sự ra đời của Câu lạc bộ Giảng viên báo chí khu vực phía Nam sẽ góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, hiện đại, sáng tạo và thích ứng hiệu quả với yêu cầu phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số.