Hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam: Khí thế thi đua sôi nổi - động lực tập hợp, đoàn kết người làm báo

Hội Nhà báo TP. Hà Nội: Tinh thần thi đua “thắp lửa” trong nhiệm vụ tuyên truyền

Thứ năm, 24/09/2020 09:29 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) HNB TP. Hà Nội xác định đẩy mạnh phong trào thi đua trong hội viên gắn với nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí. Đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ những NLB Thủ đô vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ...

Đây cũng chính là động lực để các hội viên, phóng viên của Thủ đô Hà Nội phấn đấu và nỗ lực thi đua thời gian tới.

Bài liên quan

Thi đua vượt thách thức

5 năm qua là thời điểm khó khăn của báo chí Hà Nội, vì hầu hết các cơ quan đều tự chủ về kinh phí hoạt động. Trong khi đó, nguồn thu từ quảng cáo để phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng lại giảm sút nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tái đầu tư và thu nhập của cán bộ, phóng viên. Đó là chưa kể, báo chí Thủ đô đang từng bước thực hiện sắp xếp, quy hoạch...

Mặc dù vậy, vượt khó khăn, báo chí Thủ đô đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng thông tin, cải tiến hình thức, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển của Thủ đô và đất nước. Trong thành tích chung ấy, hoạt động của HNB TP. Hà Nội thời gian qua đã tạo được động lực thiết thực, gắn kết hội viên để mái nhà chung luôn được “thắp lửa” thi đua, thắp lửa nhiệt huyết. Điều đó thể hiện rất rõ nét trong sự đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn hoạt động Hội với các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí; Bảo vệ quyền lợi hội viên nhà báo; Tập hợp, bồi dưỡng, động viên các nhà báo, hội viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và phát huy tài năng, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ...

Năm 2020 Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiến hành Đại hội VII.

Năm 2020 Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiến hành Đại hội VII.

Đặc biệt, việc rèn luyện, học tập chính trị, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên được chú trọng và đã có những đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí, góp phần cùng các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đựơc giao, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Theo đó, nhiều hoạt động phong phú như: mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề, chuyên ngành thường xuyên được tổ chức. Các chuyến đi tác nghiệp thực tế viết bài tại cơ sở trong và ngoài thành phố, Giao lưu, tọa đàm, hội thảo, trao đổi nghiệp vụ với Hội Nhà báo các tỉnh thành phố bạn... Những đợt đi thực tế này đã giúp cho hội viên tiếp cận cơ sở và có những tác phẩm báo chí phản ánh kịp thời những nét mới nảy sinh từ thực tiễn, những sự kiện trọng đại của các địa phương và cả nước. Hội Nhà báo thành phố duy trì và thực hiện các giải báo chí hằng năm với sự tham gia của đông đảo các nhà báo - hội viên không những của các cơ quan báo chí thành phố mà còn của cả các báo, đài Trung ương, ngành đóng trên địa bàn.

Ngoài ra, HNB TP. Hà Nội cũng tổ chức thường niên các cuộc thi báo chí, sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao hằng năm, khen thưởng bài báo hay viết về Hà Nội đăng trên báo Xuân - báo tết tham gia tại Hội báo xuân. Động viên, khích lệ và tổ chức cho hội viên tham gia giải báo chí chuyên ngành khác ở Trung ương, các ngành...

Trong hệ thống các cấp Hội Nhà báo địa phương, HNB TP. Hà Nội là một trong số các đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức được nhiều giải báo chí có uy tín và có sức lan tỏa. Tiêu biểu là Giải Báo chí Ngô Tất Tố, Giải Báo chí viết về gương Người tốt, việc tốt... Thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện 02 Giải Báo chí của Thành ủy: Giải Báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I năm 2018 và lần thứ II năm 2019.

Qua 2 năm thực hiện, hai Giải Báo chí đã thu hút sự quan tâm của giới báo chí cả nước, tạo ra được phong trào tuyên truyền sâu rộng các nội dung gắn với 08 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội toàn khóa XVI... Việc tổ chức thành công hai Giải Báo chí trở thành cầu nối trong hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn, đồng thời những thông tin phản ánh trên báo chí được thành phố nắm bắt, tiếp nhận, xem xét để điều chỉnh, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố. Ngoài ra, tác phẩm báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Giải báo chí Quốc gia, Búa liềm vàng, Giải các Bộ ngành... cũng được quan tâm động viên tham  gia và đều có giải cao.

Thêm vào đó, các hoạt động thường niên như Hội báo Xuân, Tham gia Hội báo Toàn quốc, Hội thi tiếng hát người làm báo và giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam, Hội khỏe HNB TP. Hà Nội... được hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Đồng thời, Hội và các cơ quan báo chí Thủ đô đã tổ chức các hoạt động, tuyên truyền tập trung và các hoạt động xã hội - từ thiện... Huy động các đơn vị báo chí tích cực tham gia xã hội hóa các hoạt động ý nghĩa và nhân văn.

Quyết tâm đột phá trong thi đua

Từ nền tảng truyền thống của 30 năm hoạt động, những dấu ấn đặc biệt trong 5 năm qua, phong trào thi đua của HNB TP. Hà Nội đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, là một đơn vị trên địa bàn Thủ đô, nơi trái tim của đất nước, những người làm công tác Hội luôn xác định tâm thế rằng, càng uy tín thì càng phải trách nhiệm, càng phải tiếp tục nỗ lực gánh vác trọng trách cao hơn nữa. Chính bởi vậy, lãnh đạo Hội đã đặt ra quyết tâm “đột phá” trong thi đua.

Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội thu hút các hội viên tham gia.

Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội thu hút các hội viên tham gia.

Nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HNB Thường trực TP. Hà Nội nhấn mạnh: “Thường trực, Ban Thường vụ HNB TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Chi hội, Liên chi hội phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của đơn vị. Đặc biệt, căn cứ vào chương trình hành động của từng đơn vị để xây dựng chương trình hành động cụ thể của từng chi hội, liên chi hội. Chúng tôi cho rằng, chương trình hành động là rất quan trọng, phải xây dựng một cách cụ thể theo từng năm, từng quý, có chỉ tiêu, nhiệm vụ, bám sát theo kế hoạch của Thường trực, Thường vụ HNB thành phố đề ra. Dự kiến đến năm 2021, HNB chủ trương xây dựng phong trào thi đua với khâu“đột phá” là hướng đến thi đua thực chất. Chẳng hạn như, các Chi hội, Liên chi hội cứ 6 tháng tổ chức chấm điểm và chuyển bảng điểm thi đua có bình xét, nhận xét về Hội Nhà báo thành phố... Các tiêu chí sẽ gắn liền với những nhiệm vụ cụ thể của từng hội viên, để mỗi người đều phải tự ý thức về thi đua, không xây dựng ào ào, hình thức”.

Trên tinh thần xuyên suốt đó, HNBTP. Hà Nội đã đưa ra những mục tiêu rất cụ thể, thiết thực. Thời gian tới, tiếp tục tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các Nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội năm 2020-2025, chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cho các nhà báo - hội viên. Quán triệt tới các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí và hội viên thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HNBVN trong tình hình mới. Động viên hội viên, các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện tốt Quyết định số 18/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của UBND TP. Hà Nội về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hà Nội đến năm 2025. Trong đó, thực hiện giai đoạn I, thành phố Hà Nội sắp xếp còn 05 cơ quan báo, 03 tạp chí và 01 Đài Phát thanh - Truyền hình. Đồng thời, lồng ghép các cuộc vận động vào công việc hằng ngày của hội viên, gắn với chương trình hành động... 

Có thể nói, năm 2020, HNB TP. Hà Nội tiến hành Đại hội VII với nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Những sự kiện lớn đó đã cổ vũ và bồi đắp thêm tinh thần nghị lực, ý chí phấn đấu của anh chị em hội viên HNB TP. Hà Nội. HNB TP. Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn thách thức, tiếp tục thi đua, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, với ý thức và trách nhiệm xã hội cao, cùng các cơ quan báo chí Thủ đô đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của Thủ đô trong tiến trình đổi mới và phát triển, xứng đáng với vị thế là Hội Nhà báo của Thủ đô nghìn năm văn hiến - anh hùng, thành phố vì hòa bình.

Hà Vân

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội