Hơn 1.600 tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019

(CLO) Sáng 20/11, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng chuẩn bị cho Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

Dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Mai Anh)

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Mai Anh)

Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 được phát động từ ngày 25-1-2019 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp nối kết quả đạt được qua 3 năm tổ chức, năm nay, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước đã chủ động triển khai và tập trung chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và nhiều địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền và phổ biến Giải đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm gửi về cơ quan Thường trực Giải.

Đến ngày 15-11-2019, Cơ quan Thường trực Giải đã nhận được 1.641 tác phẩm tham dự Giải. Trong đó có 781 tác phẩm loại hình báo in, 294 tác phẩm loại hình báo điện tử, 375 tác phẩm truyền hình, 165 tác phẩm phát thanh và 26 tác phẩm ảnh báo chí. Các tiểu ban của Hội đồng Sơ khảo đang tích cực triển khai việc chấm các tác phẩm, dự kiến hoàn thành trước ngày 5-12-2019 để tổ chức họp Hội đồng Sơ khảo thống nhất lựa chọn tác phẩm vào chung khảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị đồng tổ chức Giải, đồng thời khẳng định, Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nên có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng.

Theo đó, Lễ công bố và trao Giải cần được tổ chức chu đáo, trang trọng, chuyên nghiệp, vừa mang tính chính trị, xứng đáng với tầm vóc 90 năm truyền thống của Đảng, vừa mang tính nghệ thuật, mới mẻ, sâu sắc, mang đậm hơi thở của thời đại; truyền cảm hứng cho các cơ quan thông tấn, báo chí, kịp thời tri ân các nhà báo lão thành có nhiều đóng góp vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời phản ánh được vai trò lãnh đạo của Đảng, niềm tin của Nhân dân với Đảng, khí thế của đất nước đi lên và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

Thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo cần tập trung cao độ cho công tác chấm giải, bảo đảm công tâm, khách quan, chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Ban Tổ chức Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đồng tổ chức giải triển khai, thực hiện tốt một số công việc chuẩn bị cho Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, dự kiến diễn ra vào ngày 16-1-2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

PV

Xem thêm

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

(CLO) Hai thập kỷ sau khi các tòa soạn Anh bắt đầu chuyển từ báo in sang sản xuất video, công nghệ đã thay đổi gần như toàn bộ cách báo chí tạo và phân phối nội dung. Nhưng có một thứ thay đổi chậm hơn nhiều, đó là cách kể chuyện.

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Cỡ chữ bài viết: